Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong: Bỏ tài tử nổi tiếng, lao vào các cuộc tình vật chất với đại gia

BOMI  Trí thức trẻ | 07/12/2019 05:00 PM

Từng bị chỉ trích không ít vì là "người thứ 3", cuộc sống ở tuổi U50 của Lý Gia Hân khiến nhiều người không khỏi ghen tị.

Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử

Ở Hong Kong người ta thường truyền nhau câu nói: "Ở xứ Cảng Thơm, có hai điều không cần phải bàn cãi đó là tài sản của Lý Gia Thành và nhan sắc của Lý Gia Hân".

Chỉ một lời khẳng định ấy cũng đủ hiểu Lý Gia Hân xinh đẹp, lộng lẫy đến nhường nào. Nhan sắc của cô không chỉ khiến hàng triệu đàn ông mê mẩn mà ngay cả mỹ nhân nức tiếng Lê Tư cũng phải hết lời ca tụng Lý Gia Hân là "đại mỹ nhân".

Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong: Bỏ tài tử nổi tiếng, lao vào các cuộc tình vật chất với đại gia - Ảnh 1.

Lý Gia Hân sinh năm 1970, cô mang trong mình hai dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc.

Sở hữu vẻ đẹp lai với đôi mắt sâu hút hồn, sống mũi cao thẳng cùng khuôn mặt ưa nhìn, Lý Gia Hân từ năm 3 tuổi đã được tham gia vào một quảng cáo dành cho trẻ em.

Trong quãng thời gian học phổ thông, vẻ đẹp của cô đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất khiến cô nhận về không ít lời mời đóng phim.

Tuy nhiên, người đẹp họ Lý quyết từ chối làm diễn viên vì muốn trở thành tiếp viên hàng không.

Bước ngoặt đến với Lý Gia Hân vào năm 1988, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông do đài TVB tổ chức và xuất sắc giành được chiếc vương miện Hoa hậu.

Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong: Bỏ tài tử nổi tiếng, lao vào các cuộc tình vật chất với đại gia - Ảnh 2.

Cùng năm, cô cũng là người chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Người Hoa. Vẻ đẹp thanh thuần thoát tục của Lý Gia Hân khiến cô được mệnh danh là "nàng Hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong".

Sau khi đăng quang tại 2 cuộc thi sắc đẹp, Lý Gia Hân được TVB tích cực săn đón. Cô quyết định gia nhập làng điện ảnh Hong Kong và nhanh chóng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thiện nữ u hồn 2, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Tuyết sơn phi hồ, Hào môn dạ yến…

Chân dài với nhiều cuộc tình tai tiếng

Thời gian dấn thân vào nghệ thuật, nhờ nhan sắc mỹ miều, Lý Gia Hân trở thành cô gái trong mộng của nhiều sao nam nổi tiếng lúc bấy giờ.

Theo đó, chuyện tình giữa cô và "Thiên vương Hong Kong" Lê Minh gây sốt truyền thông suốt một thời gian dài. Lý Gia Hân và Lê Minh bén duyên sau khi đóng cặp trong Nguyên Chấn Hiệp.

Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong: Bỏ tài tử nổi tiếng, lao vào các cuộc tình vật chất với đại gia - Ảnh 3.

Lý Gia Hân và Lê Minh được ca tụng là cặp "trai tài gái sắc".

Dù chưa từng lên tiếng thừa nhận về mối quan hệ nhưng cả hai liên tục bị bắt gặp đưa đón nhau và có những cử chỉ vô cùng thân mật.

Nhờ hiệu ứng từ bộ phim, mối quan hệ Lê Minh và Lý Gia Hân nhận được sự ủng hộ của công chúng, cả hai được mệnh danh là đôi "tiên đồng ngọc nữ" của làng giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, chuyện tình của đôi tài tử - minh tinh cũng không kéo dài được lâu khi Lý Gia Hân bắt đầu lao vào những mối quan hệ đậm mùi vật chất.

Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong: Bỏ tài tử nổi tiếng, lao vào các cuộc tình vật chất với đại gia - Ảnh 4.

Lý Gia Hân quyết định đến với vị đại gia Lưu Loan Hùng.

Người ta thường xuyên bắt gặp cô sánh bước bên Lưu Loan Hùng - vị tỷ phú giàu có hơn cô 19 tuổi. Ngược lại, Lê Minh lại xuất hiện với vẻ ngoài không che giấu được nỗi buồn của sự tan vỡ.

Trở thành bóng hồng của vị tỷ phú giàu có, Lý Gia Hân được chu cấp của cải vật chất dồi dào, cô sở hữu xe sang, nhà “khủng” cùng những món đồ hiệu đắt giá.

Tuy nhiên, nàng Hậu đẹp nhất lịch sử lại mang danh "hồ ly tinh" từ đây khi cô chính là nguyên nhân khiến Lưu Loan Hùng bỏ cả vợ con để đeo đuổi.

Vậy nhưng mối quan hệ chân dài - đại gia này cũng không kéo dài được bao lâu khi Lưu Loan Hùng lại bỏ rơi Lý Gia Hân để chạy theo Quan Chi Lâm - đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông thuở bấy giờ.

Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong: Bỏ tài tử nổi tiếng, lao vào các cuộc tình vật chất với đại gia - Ảnh 5.

Sau chuyện tình tan vỡ, Lý Gia Hân lại lao vào cuộc tình với tỷ phú Hứa Tấn Hanh - đại gia xuất thân từ gia đình tài phiệt giàu có bậc nhất Hồng Kông.

Hứa Tấn Hanh chính là cháu nội của ông trùm ngành vận chuyển Hứa Ái Chu, đồng thời lúc đó ông cũng chồng của Hà Siêu Quỳnh - con gái của "vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân.

Được biết, ở thời điểm Lý Gia Hân đăng quang Hoa hậu, Hứa Tấn Hanh đã nhiều lần bí mật gửi hoa tới cho người đẹp vì "phải lòng" nhan sắc kiều diễm của cô.

Tuy nhiên, mãi đến năm 2006, khi cả hai vô tình gặp lại nhau, Lý Gia Hân mới biết ông chính là người "thầm thương trộm nhớ" mình năm nào.

Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong: Bỏ tài tử nổi tiếng, lao vào các cuộc tình vật chất với đại gia - Ảnh 6.

Cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình dù lúc đó Hứa Tấn Hanh là người đàn ông đã có vợ còn Lý Gia Hân mang danh là Hoa hậu giật chồng, kẻ đào mỏ, hám tiền.

Để có thể danh chính ngôn thuận với Lý Gia Hân, Hứa Tấn Hanh nhất quyết ly dị vợ bất chấp sự chỉ trích từ dư luận.

Tháng 11/2018, cả hai công bố tổ chức đám cưới sau 2 năm hẹn hò. Lý Gia Hân chính thức bước chân vào gia đình hào môn.

Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong: Bỏ tài tử nổi tiếng, lao vào các cuộc tình vật chất với đại gia - Ảnh 7.

Cuộc sống ở ẩn và nỗ lực lấy cảm tình từ nhà chồng

Trở thành con dâu gia tộc giàu có, cuộc sống của Lý Gia Hân vô cùng chật vật giai đoạn đầu bởi khi ấy, cô như "cái gai" trong mắt nhà chồng. Nữ diễn viên buộc phải tuân thủ những quy định khắt khe để lấy lòng bố mẹ chồng.

Cô chấp nhận giảm bớt công việc, trở thành một người dâu hiền, vợ đảm, cung phụng cha mẹ chồng hết mực.

Mối quan hệ giữa Lý Gia Hân và bố mẹ chồng trở nên tốt đẹp hơn kể từ khi cô sinh con trai đầu lòng vào năm 2011.

Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong: Bỏ tài tử nổi tiếng, lao vào các cuộc tình vật chất với đại gia - Ảnh 8.

Cậu con trai Jayden (Hứa Kiến Đồng) chào đời giúp Lý Gia Hân ngay lập tức nhận được 100 triệu đôla Hong Kong (300 tỷ đồng) từ chồng. Ngoài ra ông xã còn tặng cô chiếc nhẫn kim cương trị giá 2 triệu đôla Hong Kong (6 tỷ đồng) làm quà.

Đầu tháng 12/2018, bố chồng Lý Gia Hân qua đời, để lại khối tài sản trị giá 42 tỷ HKD (khoảng 124 ngàn tỷ đồng).

Đáng chú ý, vợ chồng cô lại không được chia thừa kế mà chỉ nhận khoản tiền trợ cấp 2 triệu HKD (khoảng 6 tỷ đồng) mỗi tháng.

Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong: Bỏ tài tử nổi tiếng, lao vào các cuộc tình vật chất với đại gia - Ảnh 9.

Tuy nhiên, Lý Gia Hân cũng chẳng vì thế mà bận lòng. Bởi lẽ cô nhận được tình yêu thương, sự thông cảm, động viên rất lớn vì ông xã và con trai.

Trong một chương trình truyền hình, nàng Hậu ngọt ngào chia sẻ về chồng: “Từ khi kết hôn, Tấn Hanh chưa bao giờ nhắc đến chuyện tình trong quá khứ của tôi. Anh để tôi được tự do, không can thiệp vào công việc của cô khiến tôi vô cùng cảm ơn anh vì điều đó”.

Đồng thời, dù không nhận được tiền thừa kế nhưng cuộc sống hiện tại của vợ chồng Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân vẫn rất sung túc, hạnh phúc.

Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong: Bỏ tài tử nổi tiếng, lao vào các cuộc tình vật chất với đại gia - Ảnh 10.

Gia đình cô sống trong căn hộ chung cư cao cấp trị giá khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông (gần 90 tỷ VNĐ), cùng với 2 triệu đô la Hồng Kông nhận được hàng tháng cũng khiến họ không cần suy nghĩ quá nhiều chuyện tiền bạc.

Mới đây, sau 10 năm rút lui về hậu trường chăm lo cho tổ ấm nhỏ, Lý Gia Hân xác nhận cô sẽ quay trở lại màn ảnh với tác phẩm của Vu Chính. Người đẹp nhận mức cát xê ngất ngưỡng 7 triệu USD (hơn 161 tỷ VNĐ) dù ở ẩn đã lâu.

Xuất hiện tình tứ bên ông xã tại một sự kiện mới đây, mỹ nhân nổi danh Hong Kong một thời lại gây bất ngờ với ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 49.

Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong: Bỏ tài tử nổi tiếng, lao vào các cuộc tình vật chất với đại gia - Ảnh 11.
Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong: Bỏ tài tử nổi tiếng, lao vào các cuộc tình vật chất với đại gia - Ảnh 12.

Lý Gia Hân xuất hiện tình tứ bên ông xã trong một sự kiện mới đây.

Có thể thấy, sau quãng thời gian tai tiếng tuổi trẻ, Lý Gia Hân hiện tại tận hưởng cuộc sống vô cùng viên mãn.

Cô được ông xã đại gia chiều chuộng, bảo vệ hết mực trong cả cuộc sống lẫn công việc. Đồng thời, nhan sắc xinh đẹp, mặn mà của "Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong" ở tuổi U50 cũng khiến ai nấy không khỏi ghen tị, ngưỡng mộ.