HLV trưởng của SKT T1 không hề đánh giá thấp Misfits, chuẩn bị rất kỹ để thắng đường dưới

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/10/2017 02:25 PM

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với cCarter - HLV trưởng của SKT T1 trước khi đối đầu với Misfits.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fomos, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển SKT T1 – Choi “cCarter” Byung-hoon đã có những chia sẻ về trận đấu tại vòng Tứ kết CKTG LMHT mùa 7 với Misfits Gaming và khẳng định rằng không hề đánh giá thấp đối thủ.

Tôi tập trung vào việc đảm bảo các tuyển thủ của mình sẽ không gặp vấn đề gì về sức khỏe trước khi bước tới Vòng Tứ kết,” HLV cCarter nói. “Chúng tôi không tập luyện chỉ để đối đầu với Misfits, nhưng tôi nghĩ họ vẫn là một trong những đội tuyển mạnh như cách họ đã làm được để góp mặt tại Tứ kết, và họ có cách nhìn nhận rất kĩ càng về những điều cơ bản trong trận đấu.

Misfits Gaming đã thực sự gây bất ngờ khi vượt qua bảng D với vị trí thứ 2, đủ điều kiện tiếp tục góp mặt tại Vòng Tứ kết sau khi đánh bại Hạt giống số 1 của Bắc Mỹ – Team SoloMid ở trận tie-break. Trước đó, thành tích của Misfits chỉ là đã từng đứng thứ 3 tại LCS Châu Âu Mùa Xuân và thứ 2 tại LCS Châu Âu Mùa Hè 2017, nhưng những màn trình diễn của họ ở các trận đấu vừa qua tại CKTG 2017 lại cho thấy một sự ổn định và mạnh mẽ, khác hoàn toàn so với vị thế của họ trước khi bước tới giải đấu lần này.

Tâm điểm của sự thành công với Misfits cho tới thời điểm hiện tại không phải ai khác mà chính là cặp đôi đường dưới Steven “Hans sama” Liv và Lee “IgNar” Dong-geun. Khi mà những phiên bản gần đây đã ảnh hưởng khá nhiều tới lối chơi của các đội tuyển, Lư Hương Sôi Sục trở thành trang bị phổ biến hơn bao giờ hết thì sức mạnh dường như được dồn hết vào vị trí đường dưới và cặp đôi của Misfits đã cho thấy một sự ăn ý đáng kinh ngạc. HLV cCarter cũng nhận ra ưu điểm của Misfits hiện tại, anh chia sẻ SKT T1 đã có những sự chuẩn bị nhất định.

Chúng tôi không chỉ chuẩn bị để có thể giành được chiến thắng ở khu vực đường dưới, mà để có được chiến thắng chung cuộc trong trận đấu này,” Anh nói. “Tôi hi vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi, các tuyển thủ vẫn đang tập luyện rất chăm chỉ để có thể đem đến những trận đấu tốt nhất.