HLV SKT T1 lần đầu tiết lộ lý do tại sao lựa chọn Huni đi CKTG mùa 7 thay vì Untara

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/10/2017 06:05 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng đến với những chia sẻ của HLV trưởng SKT T1 trước thềm CKTG mùa 7.

Trước giờ lên đường sang Trung Quốc tham dự CKTG LMHT mùa 7, ba huấn luyện viên của ba đội LCK là Woobeom “EDGAR” Choi (Samsung), Donghun “Hirai” Kang (Longzhu) và Byeonghun “cCarter” Choi (SKT T1) đã có một cuộc phỏng vấn với INVEN để chia sẻ về giải đấu lớn nhất trong năm của LMHT. Và dưới đây là phần lược dịch đoạn phỏng vấn của HLV SKT T1.

Q. Chúng tôi muốn biết là các bạn đang làm gì. Chúng ta chỉ còn vài ngày trước khi đến CKTG. Các bạn đã làm những gì?

cCarter: Chúng tôi vừa có kỳ nghỉ đầu tháng 9. Tiếp đó chúng tôi tham gia các sự kiện đã lên lịch từ mấy tháng trước. Hiện tại thì chúng tôi đang tập trung luyện tập.

Đội tuyển SKT T1 cảm thấy năm nay thế nào?

Chúng tôi đã từng rất lo sợ khi bước vào vòng 2 Playoffs giải mùa hè. Thậm chí chúng tôi từng nghĩ rằng mình không thể đến được CKTG. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều với các thành viên và rất lo lắng liệu mọi chuyện có như năm 2014 không. Thật may mắn chúng tôi đã kết thúc điều này.

Năm ngoái chúng tôi đã không có nhiều hy vọng, năm nay cũng vậy. Các tuyển thủ tuyệt vọng, các huấn luyện viên còn hơn thế vì chúng tôi không muốn đối mặt với cơn ác mộng của năm 2014.

Có vẻ như năm nay chất lượng các tuyển thủ tăng lên khá nhiều so với năm ngoái. Bạn có lưu ý khu vực hay tuyển thủ nào không?

Tất cả các đội hạt giống số 1 có vẻ rất mạnh. G2 có vẻ không nhận được nhiều lời khen từ khu vực Hàn Quốc nhưng chúng tôi có thể nhìn thấy sự tiến bộ của họ khi gặp họ ở MSI. EDG cũng như vậy. Các đội Trung Quốc đều giao tranh rất dữ dội và thật khó tin là họ có thể thoát khỏi các tình huống đó. Tất cả các hạt giống số 1 đều là thách thức thực sự.

Thế có tuyển thủ nào Hàn Quốc đe dọa các bạn ở không?

Tất cả các đội đều được đánh giá cao về kĩ năng nhưng tôi nghĩ họ còn tốt hơn cả những gì họ nghĩ. Thực tế kỹ năng còn tốt hơn những gì người ta trông đợi. Đó là lý do tại sao đối thủ luôn gặp các áp lực khi đối đầu với các đội tuyển Hàn Quốc. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ tránh được họ.

Về cá nhân người chơi thì tất cả đều rất giỏi, nhưng có vẻ như những người đi đường giữa mạnh hơn rất nhiều so với miêu tả của giới truyền thông. Điều này đúng với Crown, hay kể cả người ta nói bdd chưa có nhiều giải đấu hay bất kì thứ gì khác thì cậu ta vẫn có thể mạnh hơn trong tương lai. Tôi thứa nhận rằng Faker rất mạnh nhưng cậu ấy vẫn gặp rắc rối khi đối mặt với những người khác.

Đường trên và đường dưới của Longzhu đang tỏa sáng, nhưng bdd cũng không thua kém gì. Samsung Cuvee được đánh giá rất cao và Crown cũng vậy.

Bạn đã phải lựa chọn rất kỹ tuyển thủ thứ 6 của mình. Bạn có thể nói cho chúng tôi biết cách sử dụng vị trí này không?

Tôi đã đề cập rất nhiều lần trước đây, chúng tôi không sử dụng từ tuyển thủ thứ 6. Sẽ tốt hơn nếu gọi cậu ấy là đồng đội của chúng tôi thay vì dự bị hay người thứ 6 chỉ vì cậu ấy không tham gia trận đấu. Đó là lý do tôi có một chút thất vọng khi danh sách chính thức của Riots sử dụng từ dự bị.

Chúng tôi đã nghĩ rất nhiều về danh sách đội và chúng tôi không thảo luận nhiều với các tuyển thủ vì họ sẽ cảm thấy bị tước đi cơ hội. Quá trình lựa chọn dựa rất nhiều vào kinh nghiệm của họ. Tất nhiên sẽ có những lời chỉ trích. Nhiều người nói rằng Untara không được chọn vì cậu ấy thi đấu không tốt trong trận chung kết nhưng các tuyển thủ không nghĩ theo hướng đó. Kết quả lựa chọn dựa theo kinh nghiệm của họ tại các giải đấu lớn và các yếu tố nội bộ khác. Nhưng chắc chắn đây là một vấn đề đáng thất vọng vì những người khác không thể sát cánh cùng chúng tôi.

Có một cuộc đối đầu bo5 nào bạn muốn được chứng kiến không?

Đó là G2 và TSM. Thêm vào đó là các đội Trung Quốc với Hàn Quốc. Chúng tôi từng thi đấu với các đội Trung Quốc ở MSI và bầu không khí ở đó không thể tin được. Mọi người la hét lên khi một trụ bị phá hủy.

Chúng ta đã nói khá nhiều về các đội nước ngoài. Hãy nói vài lời tốt đẹp về đội của mình đi.

Cá nhân tôi không quan tâm đến các bảng xếp hạng sức mạnh lắm nhưng những người chơi lại có vẻ quan tâm. Faker là một trong số đó. Cậu ấy rất tham vọng, và tôi tin rằng đó là lý do Faker luôn duy trì phong độ của mình. Cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều vì bảng xếp hạng năm ngoái và được thúc đẩy bởi nó. Chúng tôi có thể tự gọi mình là TSM của SKT. Mặc dù nó nghe như một trò đùa nhưng tôi cảm thấy khá tuyệt vời về TSM là sự duy trì phong độ của họ. Chúng tôi cũng làm những điều tương tự và tự hào về nó. Mọi người thường nói chúng tôi chểnh mảng và không luyện tập nhiều như chúng tôi thường làm nhưng chúng tôi vẫn luyện tập nội bộ. Đó không phải là công việc dễ dàng nhưng chúng tôi đánh giá cao những tuyển thủ vẫn theo đuổi nó.