HLV của Griffin nói với học trò: "Nếu các cậu chiến thắng Gen.G thì điều đó có nghĩa là các cậu đã vô địch thế giới"

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 15/07/2018 05:21 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Vào ngày 13/7 vừa qua, Griffin đã đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới Gen.G với tỷ số 2-1.

Vào ngày 13/7 vừa qua, Griffin đã đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới Gen.G với tỷ số 2-1 . Trong chiến thắng này, Viper đã thể hiện một màn trình diễn xuất sắc với 2 vị tướng Ezreal và Taliyah. Và chính điều này đã giúp anh được mời tham dự cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn với Viper.

HLV của Griffin nói với học trò: Nếu các cậu chiến thắng Gen.G thì điều đó có nghĩa là các cậu đã vô địch thế giới - Ảnh 1.

Đội các bạn đã kết thúc giai đoạn lượt đi với 8 chiến thắng và chỉ 1 thất bại, qua đó các bạn nắm rất chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Bạn nghĩ sao về điều này?

Chúng tôi đã phải nhận 1 thất bại, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tốt bởi vì chúng tôi đã kết thúc giai đoạn lượt đi với một kết quả khá tuyệt. Thật khó để quên đi thất bại đó bởi đó là thất bại duy nhất của chúng tôi tính đến thời điểm hiện tại.

Nếu như đội các bạn được ví như là một ngọn giáo thì Gen.G sẽ là một tấm khiên. Vậy các bạn có gặp nhiều khó khăn trước một đội tuyển rất mạnh về phòng ngự như Gen.G không?

Tôi không cảm thấy bị chút áp lực nào cả. Chúng tôi đã cố gắng tận dụng lợi thế của mình. Tôi biết rằng để cho đối thủ có thời gian trống sẽ là một điều chết người, nhưng chúng tôi có suy nghĩ rằng điều quan trọng hơn là phải duy trì nhịp độ thi đấu của cả đội.

Bạn đã sử dụng Ezreal trong ván đấu đầu tiên. Theo như chúng tôi biết thì bạn không thường sử dụng những xạ thủ truyền thống, vậy tại sao bạn lại đưa ra quyết định lựa chọn Ezreal?

Tôi biết rằng Ruler rất thích sử dụng những vị tướng xạ thủ truyền thống. Đó là lý do tại sao tôi chọn Ezreal, một sự lựa chọn nhằm lấy đi một trong số những quân bài mà Ruler có thể chọn. Cá nhân tôi nghĩ rằng tôi cảm thấy thoải mái hơn với những vị tướng ‘không phải xạ thủ’.

HLV của Griffin nói với học trò: Nếu các cậu chiến thắng Gen.G thì điều đó có nghĩa là các cậu đã vô địch thế giới - Ảnh 2.

Các bạn đã để thua trong ván 2, vấn đề của ván đấu đó là gì vậy?

Nhận thất bại trong 1 ván đấu có nghĩa là cả 5 thành viên đều thi đấu không tốt. Tất cả chúng tôi đều tham gia vào giai đoạn cấm chọn, vì vậy không thể đổ lỗi cho một cá nhân mà đó là lỗi của tất cả mọi người.

Các bạn đã đối đầu với nhà vô địch thế giới năm 2017, vậy cảm giác của bạn như thế nào?

Trước ván đấu thứ 2, huấn luyện viên trưởng của chúng tôi nói rằng "Nếu các cậu giành chiến thắng ở trận đấu này thì điều đó có nghĩa là các cậu đã vô địch thế giới". Chúng tôi đã nhận thất bại ở ván 2, nhưng chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi cố gắng hết sức mình thì chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đội tuyển nào.

Bạn đã lựa chọn Taliyah trong ván 3, có lý do đặc biệt nào đằng sau sự lựa chọn này không vậy?

Taliyah có thể đẩy một đường một cách an toàn hoặc cùng với đồng đội đối đầu với mọi vị tướng xạ thủ. Tôi đã chọn Taliyah bởi cô ấy kết hợp khá tốt với Shen. Khá dễ để có lợi thế trong giai đoạn đi đường với một vị tướng có khả năng khống chế tốt như Shen. Nếu như bạn có được lợi thế, Shen có thể cùng với Taliyah làm được rất nhiều điều.

Bạn có nghĩ rằng đội của bạn đang tiến khá gần đến Chung Kết Thế Giới không?

Hiện tại thì chúng tôi còn cả giai đoạn lượt về cũng như vòng playoffs. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đi được 1/3 chặng đường. Thật khó để đoán trước điều gì bởi ở phía trước chúng tôi vẫn còn rất nhiều vật cản. Nếu chúng tôi thi đấu tốt ở giai đoạn lượt về thì cơ hội dành cho chúng tôi sẽ cao hơn nhiều.

HLV của Griffin nói với học trò: Nếu các cậu chiến thắng Gen.G thì điều đó có nghĩa là các cậu đã vô địch thế giới - Ảnh 3.

Mọi người nói rằng Griffin thích nghi với meta mới rất nhanh. Bạn nghĩ sao về điều này?

Vâng, chúng tôi cũng đã thi đấu tốt trong meta thiên về xạ thủ truyền thống trước đây. Chúng tôi thích meta hiện tại và tôi thừa nhận rằng chúng tôi có được một số lợi thế nhờ nó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã thi đấu tệ ở những meta trước. Tôi nghĩ rằng những thế mạnh của tôi đã tăng lên khá nhiều kể từ khi meta thay đổi.

Màn trình diễn của các bạn đã cải thiện rất nhanh trong vòng 3 tháng qua. Làm thế nào mà các bạn có thể làm được điều này?

Chúng tôi khá thiếu kinh nghiệm cả về mặt cá nhân cũng như về mặt tập thể. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cải thiện khi chúng tôi thi đấu ở nhiều giải đấu hơn. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng chúng tôi lại có thể tiến bộ nhanh đến như thế này.