Hé lộ lý do nhiều game thủ thích chơi game crack

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/08/2016 06:30 PM

Một câu hỏi tưởng chừng như ngớ ngẩn nhưng nguyên nhân dẫn đến crack game không chỉ đơn giản là vì không có tiền.

Tiếp tục chủ đề ngày hôm qua, cuộc khảo sát do trang PCGamer thực hiện trên 50.000 game thủ từ nhiều nước trên thế giới còn mang đến cho chúng ta cái nhìn thú vị về lý do tại sao game thủ lại chọn game crack thay vì phần mềm bản quyền. Ví dụ như ở hai độ tuổi 11-15 và 16-20 tức phần lớn đều chưa có thu nhập ổn định, lý do "không có tiền" chiếm cao nhất với khoảng hơn 50% trong tổng số các câu trả lời - một kết quả không hề ngạc nhiên chút nào.

Tiếp đến thì lý do phổ biến nhất mà nhiều game thủ đưa ra để biện minh cho việc crack game đó là để "chơi thử" trước khi quyết định mua, cũng chiếm khoảng từ 50 đến gần 60% dù ở bất kì độ tuổi nào. Không loại trừ khả năng người tham gia khảo sát nói dối nhưng như đã đề cập từ trước,

Điểm đáng chú ý nhất là những lý do phổ biến nhất mà game thủ đưa ra để tranh luận trên các diễn đàn hay mạng xã hội như "ghét hệ thống bảo mật DRM", "ghét nhà phát hành X" lại chiếm thiểu số ở mức dưới 10% ở tất cả các độ tuổi. Xem ra bộ phận anh hùng bàn phím ở phương Tây cũng không hề kém cạnh chút nào so với Việt Nam.

Ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, tỉ lệ game thủ lựa chọn phương án "game quá đắt" là thấp nhất, dưới mức 30% Dù vậy vẫn có rất nhiều người phàn nàn rằng họ không đủ điều kiện tài chính để mua các tựa game bản quyền. Thực vậy, cái giá 60 USD cho những sản phẩm AAA mới đối với game thủ nước ngoài cũng không hề rẻ chút nào, nếu không thì những mùa giảm giá thường niên trên Steam đã chẳng được săn đón nồng nhiệt như vậy.

Cuối cùng, kết quả thống kê sắp xếp theo từng quốc gia cho thấy sự phát triển tỉ lệ thuận giữa mức độ phát triển của mỗi nước và lượng người lựa chọn những lý do không chơi game bản quyền như quá đắt hay không đủ điều kiện.

Theo PCGamer

>> Chẳng riêng gì Việt Nam, 90% game thủ khắp thế giới cũng từng crack game