Hé lộ "đối tượng" khiến Liên Quân Mobile Châu Âu, Bắc Mỹ sống mà như chết

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 29/05/2019 03:34 PM

Liên Quân Mobile đang trong giai đoạn thoái trào ở các khu vực do Tencent Games vận hành.

Liên Quân Mobile - Arena of Valor là trò chơi mà Timi phát triển dành cho thị trường ngoài Trung Quốc dựa trên King of Glory - game MOBA mobile có doanh thu khủng nhất nhì thế giới. Liên Quân Mobile lần đầu ra mắt tại Đài Loan vào tháng 10/2016 và sau đó lần lượt là Việt Nam và Thái Lan. 

Trò chơi nhanh chóng gặt hái thành công rực rỡ nhờ khả năng điều hành tận tâm của SEA Ltd (Garena). Tencent sau đó đưa trò chơi này tới Indonesia và Hàn Quốc vào khoảng giữa năm 2017. Nỗ lực mở rộng thị trường tiếp tục được Garena đảm trách với máy chủ MSP (Malaysia - Singapore - Philippines) và Tencent với loạt server Châu Âu - Bắc Mỹ - Nam Mỹ kể từ tháng 10/2017.

Hé lộ đối tượng khiến Liên Quân Mobile Châu Âu, Bắc Mỹ sống mà như chết - Ảnh 1.

Kho tướng của Liên Quân Mobile phiên bản Tencent.

Nhưng chỉ tồn tại được khoảng 1 năm thì Liên Quân Mobile đã phải đóng cửa ở cụm MSP, người chơi phải chuyển sang máy chủ Indonesia trong tháng 5/2019. Còn theo nguồn tin từ Reuters mới đây, cụm server do Tencent điều hành cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi NPH đã giải tán đội ngũ điều hành Arena of Valor tại đây. 

Một nguồn tin cũng cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ để nó (Arena of Valor) sống hay chết theo cách riêng." Tencent đã loại bỏ các kế hoạch ban đầu của mình cho Arena of Valor. Trò chơi hiện chỉ có 100.000 người dùng hoạt động hàng ngày ở châu Âu và 150.000 ở Bắc Mỹ.

Hé lộ đối tượng khiến Liên Quân Mobile Châu Âu, Bắc Mỹ sống mà như chết - Ảnh 2.

Shop ingame không có nhiều item mới.

Sự thất bại của Tencent khi mang Liên Quân Mobile tới thị trường Phương Tây được Reuters chỉ ra do nhiều nguyên nhân như: Tencent thiếu các kênh phân phối và đội ngũ điều hành không am hiểu được thị hiếu người chơi để làm hài lòng họ, game thủ Phương Tây cũng thích chơi các game trên PC hơn và họ không có xu hướng sử dụng kết nối 4G cho những game mobile phức tạp. Nhưng sự "cấm đoán" của Riot Games với Liên Quân Mobile mới là điều đáng nói nhất. Theo đó, khi nhận tin Tencent sẽ thực hiện kế hoạch truyền thông và tổ chức các giải eSports cho Arena of Valor (tên quốc tế của Liên Quân Mobile) ở Phương Tây thì mối quan hệ giữa Riot và Tencent trở nên rất căng thẳng.

Cho rằng thương hiệu riêng của mình đang bị hủy hoại, Riot đã phàn nàn với một nhóm lãnh đạo điều hành cao cấp của Tencent, dẫn đến việc ngừng tiếp thị cho trò chơi trong 2 tháng. Riot sau đó đã được trao quyền xem xét tất cả các kế hoạch tiếp thị, thậm chí là thiết kế áp phích và sử dụng quyền phủ quyết.

Hé lộ đối tượng khiến Liên Quân Mobile Châu Âu, Bắc Mỹ sống mà như chết - Ảnh 3.

Hệ thống sự kiện ở Liên Quân Mobile phương Tây đang rất "nhạt".

Một nguồn tin giấu tên từ Tencent cho hay: "Họ nghĩ rằng chúng tôi đã đi quá xa bằng cách đưa trò chơi ra nước ngoài".

Mối quan hệ giữa Riot và Tencent trở nên nồng ấm hơn khi LMHT Mobile được lên kê hoạch phát triển trong hơn 1 năm qua, theo nguồn tin riêng của Reuters. Nhưng sự đi xuống của Liên Quân Mobile trên bình diện quốc tế có tác động rất lớn từ Riot là điều mà ai cũng phải hiểu.