Hãy yên tâm với PS4 của bạn, PS5 còn lâu mới phát hành

Tomy  - Theo Helino | 31/05/2018 10:10 AM

"Chúng tôi sẽ sử dụng ba năm tới để chuẩn bị bước tiếp theo, lùi lại 1 chút để tiến xa hơn trong tương lai", người đại diện của Sony cho biết

Nếu bạn nghĩ thông báo của Sony vào hôm thứ 3 rằng PS4 đã đi vào cuối vòng đời của nó và hệ máy console sẽ đi đến hồi kết, có thể bạn sẽ phải nghĩ lại. Người đứng đầu bộ phậnPlayStation của Sony, John Kodera, cho biết công ty dành ba năm tiếp theo để phát triển thế hệ PlayStation thứ năm, theo báo The Wall Street Journal. "Chúng tôi sẽ sử dụng ba năm tới để chuẩn bị bước tiếp theo, lùi lại 1 chút để tiến xa hơn trong tương lai.", Kodera nói.

Điều đó có nghĩa là công ty đang xem xét đến việc có thể sẽ tạo ra chu kỳ ra mắt sản phẩm chậm hơn trước , khi mà thông thường thế hệ tiếp theo của PlayStation console sẽ xuất hiện sau khi phiên bản hiện hành tồn tại được 6-7 năm. PS4 đã được phát hành vào năm 2013, và kể từ đó nó đã bán được hơn 79 triệu đơn vị.

Hôm thứ ba, Giám đốc điều hành mới của Sony, Kenichiro Yoshida, đã công bố kế hoạch kinh doanh ba năm tiếp theo của công ty. Ông dự báo rằng lợi nhuận sẽ giảm nhẹ vào năm 2021, thấp hơn một chút so với 1,6 tỷ đô la mà Sony đã đạt được trong năm tài chính vừa qua. Trả lời phỏng vấn của Wall Street Journal,Kodera nói rằng sự kết thúc của PS4 sẽ chỉ tác động nhỏ tới công ty, vì Sony đã chuyển sự tập trung của PlayStation từ phần cứng sang dịch vụ thuê bao trực tuyến. Mục tiêu của nó là tìm kiếm thêm các nguồn doanh thu ổn định hơn so với kinh doanh phần cứng và phần mềm.

Vì thời gian chờ đợi là khá lâu cho tới khi "PS5" được phát hành, chúng ta sẽ không được nghe nhiều về nó trong một thời gian dài nữa. Chúng ta chỉ biết Sony sẽ không đưa ra ý kiến gì về phần cứng mới tại E3 2018. Thay vào đó, công ty sẽ tập trung vào bốn trò chơi lớn trong sự kiện này.