Thứ quý báu nhất của tuổi trẻ là thời gian, thứ thông tuệ nhất của con người là hiểu được chính mình. Dùng thời gian của tuổi trẻ để tự khám phá bản thân chính là bạn đang tìm cách để đánh thức “một siêu anh hùng thực sự” đang ngủ quên trong con người bạn.

Thứ quý báu nhất của tuổi trẻ là thời gian, thứ thông tuệ nhất của con người là hiểu được chính mình. Dùng thời gian của tuổi trẻ để tự khám phá bản thân chính là bạn đang tìm cách để đánh thức "một siêu anh hùng thực sự" đang ngủ quên trong con người bạn.

 -------------o-O-o------------ 

Hãy theo đuổi đam mê một cách đúng đắn, thành công sẽ giúp bạn đánh bại “nợ nần”! - Ảnh 1.

Người ta hay nói đùa rằng: "Hãy theo đuổi đam mê, Nợ nần sẽ đeo đuổi bạn". Đây là câu nói để ám chỉ những người phi thực tế, mơ mộng hão huyền. Tuy nhiên, có một thực tế là nếu làm việc không có niềm đam mê, bạn sẽ có rất ít cơ hội để thành công. Vì lẽ đó, việc dung hòa giữa đam mê và những quy tắc trong cuộc sống sẽ là chìa khóa để giúp bạn mở ra cánh cửa để bước vào tương lai. Và đây cũng chính là công thức thành công của Đặng Mỹ Linh, một họa sĩ trẻ người Việt đã và đang dần khẳng định được tên tuổi tại New York - một trong những trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn nhất thế giới.

Đặng Mỹ Linh – Bông hồng Việt tỏa sáng trên đất Mỹ

Hãy theo đuổi đam mê một cách đúng đắn, thành công sẽ giúp bạn đánh bại “nợ nần”! - Ảnh 2.

Tháng 5/2017, tại lễ trao giải của cuộc thi thiết kế Epic Character Contest do Corel tổ chức, một cái tên thuần Việt đã được xướng lên ở vị trí cao nhất. Đó chính là Đặng Mỹ Linh, một du học sinh người Việt, hiện đang học tập và làm việc tại New York, Mỹ. Với vô số lời tán thưởng từ hội đồng đánh giá, tác phẩm Snow của Đặng Mỹ Linh đã vượt qua hàng trăm bài dự thi khác để trở thành cái tên xuất sắc nhất.

"Và đây chính là người chiến thắng của giải thưởng năm nay. Một tác phẩm tuyệt vời đến từ nhà thiết kế đồ họa Đặng Mỹ Linh. Tác phẩm này lấy cảm hứng từ tuyết với hình tượng một chiến binh đang tung hoành trong giá lạnh với sức mạnh vô hình bủa vây xung quanh. Với tông màu xanh dương, Snow đã gợi lên tâm trạng kỳ bí, lạnh lẽo và cực kỳ cuốn hút" - Corel dành những lời có cánh cho tác phẩm đạt giải nhất tại Epic Character Contest.

Hãy theo đuổi đam mê một cách đúng đắn, thành công sẽ giúp bạn đánh bại “nợ nần”! - Ảnh 3.

Snow, tác phẩm đạt giải nhất tại Epic Character Contest

Có thể nói, với giải thưởng tại Epic Character Contest 2017, tên tuổi của Đặng Mỹ Linh đã được nhiều người chú ý hơn trong giới thiết kế đồ họa. Tuy nhiên, không phải đến tận bây giờ tài năng của Linh mới được tỏa sáng. Trước đó, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô gái 9X đến từ Hà Nội này đã bộc lộ được nhiều tố chất để trở thành một nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Linh tốt nghiệp á khoa chuyên ngành đồ họa khi còn ở Việt Nam, sau đó khi sang Mỹ, các tác phẩm của cô cũng được chọn để dựng hình và trưng bày ở nhiều sự kiện lớn như Comic Con 2015 (Mỹ) hay Asian Graph 2017 (Tokyo, Nhật Bản)… Trẻ tuổi, tài năng và đầy nhiệt huyết, Đặng Mỹ Linh là hình mẫu lý tưởng cho công thức: "đam mê + nỗ lực + lý trí = thành công".

Snow – tác phẩm giúp Linh giành giải nhất trong cuộc thi Epic Character contest do Corel tổ chức năm 2017

Từ một cô bé chuyên vẽ bậy trong lớp…

Để có được kết quả như ngày hôm nay, Đặng Mỹ Linh đã nuôi dưỡng một tình yêu cháy bóng với mỹ thuật và hội họa từ khi còn rất nhỏ. Mỹ Linh có thể vẽ được mọi nơi, mọi chỗ, từ sách vở, bàn ghế cho đến quần áo và thậm chí là tường nhà. Với cô bé 10 tuổi khi đó, vẽ đã trở thành một phần không thể thiểu với cuộc sống đầy sắc màu và mơ ước.

"Từ khi còn bé, mình hay ngồi nhìn mẹ vẽ áo, nên hay bắt chước vẽ theo và niềm yêu thích đam mê vẽ vời cũng bắt đầu được nhen nhóm từ đó. Vào cấp 1, cấp 2 thì mình luôn là cây vẽ trong lớp, các phi vụ poster, báo tường, cuộc thi trong trường mình đều được chọn để tham gia. Lên cấp 3 cùng với sở thích đọc truyện và vẽ vời mình chuyển sang vẽ truyện tranh và bộ sách đã được xuất bản vài năm sau đó. Cho đến khi bắt đầu vào đại học thì mình bắt đầu phát triển sang mảng thiết kế , tạo hình trong game - concept art" - Đặng Mỹ Linh kể lại quãng thời gian khi còn ở Việt Nam.

Vì thích vẽ, nên Mỹ Linh đã quyết định chọn học thiết kế đồ hoạ. Năm đầu đại học 2008, cô may mắn có cơ hội được làm việc trong VTC studio - một trong những studio game đầu tiên ở Việt Nam thời bấy giờ. Tại đây, cô gái sinh năm 1990 đã có cơ hội được học về concept design với chuyên gia nước ngoài. Đó là quãng thời gian rất quan trọng cho việc định hình nghề nghiệp của Đặng Mỹ Linh sau này. Sau khi nắm được những kiến thức cơ bản nhất trong thiết kế tạo hình cho game, cô đã dành nhiều thời gian để tự học qua mạng và trau dồi kĩ năng.

 Biết con có năng khiếu về vẽ, gia đình Mỹ Linh luôn luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho cô con gái nhỏ của họ phát triển tài năng. "Có nhiều lúc phải bỏ bê việc nhà hay thức thâu đêm suốt sáng dán mắt vào máy tính để tỉa tót một vài chi tiết nhân vật. Giờ nghĩ lại, thấy bố mẹ đã tạo điều kiện cho mình rất nhiều" - Đặng Mỹ Linh chia sẻ.

… Cho đến nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp luôn ấp ủ "Giấc mơ Mỹ"

Hãy theo đuổi đam mê một cách đúng đắn, thành công sẽ giúp bạn đánh bại “nợ nần”! - Ảnh 7.

Sau khi tốt nghiệp đại học được vài tuần, Mỹ Linh đã ngay lập tức xách vali để lên đường sang Mỹ. Theo dự kiến ban đầu, cô chỉ ở lại đây 3 tháng để trau dồi ngoại ngữ bằng việc sống trực tiếp và học tập trong môi trường ở New York. Sau khi đặt chân tới Mỹ, rào cản lớn nhất với Mỹ Linh chính là ngôn ngữ. Và sau đó là đối diện với một môi trường hoàn toàn khác cho cô cảm thấy bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé.

Bất cứ ai khi tới Mỹ, hay đặc biệt là Manhattan - New York thì chắc chắn sẽ muốn ở lại lâu hơn để phát triển sự nghiệp. Đặng Mỹ Linh cũng không ngoại lệ, khi thời hạn 3 tháng học tiếng sắp hết, cô quyết tâm tìm một vị trí họa sĩ thiết kế cho game – concept artist để làm việc và có thể sống ở đây. Bằng kinh nghiệp học tập và làm việc khi còn ở Việt Nam, Mỹ Linh đã nhanh chóng tìm được một công việc thích hợp và thông qua nó mình đã ngộ ra nhiều điều.

Trong thời gian làm việc tại New York, Mỹ Linh đã có cơ hội tiếp xúc với các dự án có liên quan đến các tựa game nổi tiếng như  Gear Of WarAssassin Creed, Miror EdgeCall of Duty , Paragon… Trước đây, Mỹ Linh luôn nghĩ rằng các tựa game lớn được tạo ra bởi các studio lớn với đội ngũ hùng hậu. Tuy nhiên, thực tế lại không hẳn vậy. Rất nhiều tựa game lớn vẫn outsource các phần việc quan trọng cho các studio không tên tuổi, trong đó có concept art. Đây chính là chìa khóa và động lực để cô gái sinh năm 1990 này tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn.

"Sự cạnh tranh giữa các hoạ sĩ với nhau là rất rõ ràng, mình thấy nó phản ảnh khá rõ thực tế cuộc sống nơi đây. Rất nhiều họa sĩ thiết kế cũng không phải đến từ Mỹ, và thường họ có năng lực hơn người bản xứ bởi họ thường phải cạnh tranh khốc liệt hơn.

Hãy theo đuổi đam mê một cách đúng đắn, thành công sẽ giúp bạn đánh bại “nợ nần”! - Ảnh 10.

Thời gian đầu khi bắt đầu làm việc điều mình thấy rõ sự khác biệt nhất so với khi còn trong nước chính là cường độ công việc và thời gian làm việc áp lực hơn rất nhiều. Điều này hạn chế rất nhiều cho việc sáng tác các tác phẩm riêng và thời gian tự học, tự nghiên cứu. Cộng thêm với đó sản phẩm tạo ra cũng không thể đánh dấu tên tuổi của mình bởi tính bản quyền. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là mình có được những kinh nghiệm quý báu", Đặng Mỹ Linh chia sẻ.

Hãy theo đuổi đam mê một cách đúng đắn, thành công sẽ giúp bạn đánh bại “nợ nần”! - Ảnh 11.

Vậy là với dự định ban đầu chỉ trải nghiệm 3 tháng ở New York nhưng tính tới nay, Mỹ Linh đã sống và làm việc ở đây được 3 năm. Đây không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng nó đủ để một người trẻ có thể rèn luyện, học tập và quan trọng nhất là để hiểu bản thân mình có gì, muốn gì và làm được gì.

Hãy theo đuổi đam mê một cách đúng đắn, thành công sẽ giúp bạn đánh bại "nợ nần"

"Hãy luôn giữ cho mình sự nhiệt huyết, ham học hỏi và sự cạnh tranh tích cực trong công việc và đam mê của bạn", Đặng Mỹ Linh chia sẻ bí quyết giúp cô đã gặt hái nhiều thành công ngay trên đất Mỹ, nơi vẫn được coi là trung tâm văn hóa, nghệ thuật và công nghệ của thế giới.

"Quãng thời gian học đại học là quãng thời gian quý báu nhất cho bạn để định hình sự nghiệp của bạn, nó không phải vì là kiến thức bạn có trong trường mà chính là thời gian tự do, vô lo, vô nghĩ mà bạn có thể dành để đầu tư cho việc tự học của mình. Dù là bạn thích làm công, hay làm riêng bạn vẫn cần có kinh nghiệm. Và hãy bắt đầu làm việc để tích luỹ kinh nghiệm sớm nhất khi có thể. Đợi sau khi tốt nghiệp mới bắt đầu tìm kinh nghiệm thường là khá muộn. Vì khi đó bạn đã mất đi phần nào nhiệt huyết học hỏi cái mới của thời sinh viên, và bạn sẽ chạy theo sau lớp trẻ hơn mình."

Hãy theo đuổi đam mê một cách đúng đắn, thành công sẽ giúp bạn đánh bại “nợ nần”! - Ảnh 13.

Ở thời đại ngày nay, tìm được một công việc ổn định không phải là điều dễ dàng. Tìm được một công việc theo đúng đam mê và sở thích của bản thân lại càng khó khăn hơn gấp bội. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta có thể ép mình làm những công việc mà mình không thích. Nếu không thể biến mỗi ngày đi làm là một ngày vui thì chí ít cũng duy trì được động lực và khát vọng làm việc. Để có thể làm được điều đó, mỗi người trong chúng ta phải học tập nhiều hơn nữa, trải nghiệm nhiều hơn nữa, để biết mình thực sự là ai, thích gì và có thể làm được những gì. 

Thứ quý báu nhất của tuổi trẻ là thời gian, thứ thông tuệ nhất của con người là hiểu được chính mình. Dùng thời gian của tuổi trẻ để tự khám phá bản thân chính là bạn đang tìm cách để đánh thức "một siêu anh hùng thực sự" đang ngủ quên trong con người bạn. Một khi bạn biết bạn là ai, bạn có thể tìm cho mình được những đam mê đích thích. Và khi đã theo đuổi đam mê một cách đúng đắn, đừng lo, thành công sẽ giúp bạn đánh bại "nợ nần"!


Khánh Cường
Mỹ Linh
Quốc Anh
Theo Trí Thức Trẻ17/08/2017