Hãy chơi tạm game này nếu bạn không có tiền mua Mega Man bản chính chủ

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/01/2017 03:13 PM

Rockbot vẫn giữ nguyên phong cách chiến đấu đi cảnh truyền thống. Nhiệm vụ của người chơi là khéo léo điều khiển nhân vật vượt qua những thử thách trong từng màn chơi để tiến tới so tài với tên trùm cuối.

Có lẽ chúng ta đều không xa lạ gì với loạt game Mega Man (hay còn gọi là Rock Man), từng làm mưa làm gió trên hệ máy NES, Game Boy và máy tính những năm 90 của thế kỉ trước, gắn bó với tuổi thơ và luôn nhận được sự yêu mến của nhiều tầng lớp game thủ.

Đến nay, trải qua rất nhiều nền tảng và với sự phát triển mạnh mẽ của làng game di động vài năm trở lại đây, Capcom đã chính thức đưa "con bò sữa" Mega Man - series game được sản xuất nhiều nhất với hơn 50 lần phát hành lên Google Play. Cụ thể, hãng game Nhật Bản đã tung ra cùng lúc 6 phiên bản game đầu tiên về anh chàng robot lừng danh cho người dùng Android. Tuy nhiên, người dùng muốn trải nghiệm những phiên bản Mega Man thì phải trả cho Capcom 2 USD/ trò.

Về mặt bằng chung, đa phần game thủ trên toàn thế giới nói chung và các fan hâm mộ Mega Man nói riêng đều không thích thú với cái giá này. Tính từ thời điểm ra mắt đến nay, được quan tâm nhiều nhất trong 6 phiên bản kia mới chỉ chạm tới mốc 5.000 lượt tải. Điều này cũng cho thấy sự trở lại lần này của Mega Man đã không mang tới thành công như mong đợi của Capcom.

Trên thực tế, từ lâu trên Google Play thì Mega Man đã bị lãng quên và bị thay thế bởi một sản phẩm khác mang tên Rockbot. Có thể nói, đây là một bản sao hoàn hảo của Mega Man với lối chơi y hệt. Để tránh sự vi phạm bản quyền, khác biệt lớn nhất trong trò chơi là nhân vật chính Rockbot được tô với màu tím thay vì xanh nhạt như Mega Man.

Về lối chơi, Rockbot vẫn giữ nguyên phong cách chiến đấu đi cảnh truyền thống. Nhiệm vụ của người chơi là khéo léo điều khiển nhân vật vượt qua những thử thách trong từng màn chơi để tiến tới so tài với tên trùm cuối. Sau mỗi lần chiến thắng, bạn có thể chiếm lấy được sức mạnh của kẻ thù và sử dụng thêm một khả năng tấn công đặc biệt.

Điểm trừ lớn nhất trong Rockbot là cơ chế điều khiển, mặc dù các phím ảo được sắp đặt thông minh, vừa đủ để người chơi thao tác nhưng nó lại chưa thật sự nhạy như mong đợi. Đôi khi, thao tác nhận lệnh tương đối chậm khiến bạn không thể làm chủ được thao tác ứng với thời điểm trò chơi đang diễn ra.

Nhìn chung, sự xuất hiện của Rockbot cũng chính là một trong những yếu tố đã ảnh hưởng tới sự thành công của 6 phiên bản Mega Man chính chủ từ Capcom. Hiện tại, trò chơi cũng đã có 2 phiên bản khác nhau để người chơi thử sức nhưng lại chỉ dành riêng cho các thiết bị hệ điều hành Android.

Bạn đọc quan tâm có thể tải game tại đây: Rockbot - Rockbot 2