Hành trình fan hâm mộ trên TG giành lại công lý, khiến Riot nhận sai và làm skin Azir cho Easyhoon

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/07/2016 05:21 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hành trình fan hâm mộ trên toàn thế giới tìm lại công lý cho Easyhoon đã diễn ra như thế nào.

Ngày 6/4/2016, Riot Games chính thức ra mắt những hình ảnh đầu tiên về nhóm trang phục dành cho nhà vô địch Liên Minh Huyền Thoại mùa 5, SKT T1. Trái với sự mong đợi của fan hâm mộ trên toàn thế giới, 5 skin vinh danh Faker và những người đồng đội của mình lại quá sức "bình thường". Nó giống như 1 dự án được Riot làm cho có, không đầu tư kỹ lượng khiến cho chất lượng hình ảnh cũng như hiệu ứng đặc biệt vô cùng nghèo nàn.


Hình ảnh có phần nghèo nàn của trang phục SKT T1 cũ.

Hình ảnh có phần "nghèo nàn" của trang phục SKT T1 cũ.

Và đặc biệt, anh chàng "Siêu Dự Bị" nổi tiếng của Easyhoon của SKT T1 bất ngờ bị Riot "bỏ lơ". Mặc dù trước đó đã có khá nhiều thông tin rằng Hoon dễ dãi sẽ có được skin SKT Azir cho riêng mình. Ngay lập tức, chuyện này đã khiến cho fan hâm mộ trên toàn thế giới phẫn nộ. Easyhoon có mặt trong đội hình SKT T1, anh có thi đấu ở CKTG mùa 5, có nâng cúp khi SKT vô địch.

Vậy tại sao Easyhoon lại không có nổi 1 trang phục vinh danh mình, mọi công sức cố gắng, chiến binh thầm lặng của SKT T1 phải chịu bất công không nhỏ. Lời giải thích 1 đội có 5 thành viên nên chỉ có 5 skin của Riot là quá khập khiễng và bị ném đá nữ dội.

Trước tình hình này, không ai bảo ai, hàng loạt topic được fan hâm mộ trên toàn thế giới lập ra trên Reddit vào ngày 6/4. Qua đó tạo nên 1 áp lực khủng khiếp, chưa từng có trong lịch sử nhắm vào Riot Games.

Rất nhiều gamer Liên Minh Huyền Thoại trên khắp thế giới đã lên các diễn đàn lớn đòi Riot có lời giải thích.


Tôi thực sự thất vọng vì Riot Games đã không làm trang phục SKT T1 cho Easyhoon.

Tôi thực sự thất vọng vì Riot Games đã không làm trang phục SKT T1 cho Easyhoon.

- Easyhoon đã thi đấu tổng cộng 5 trận, trong đó có 2 trận bán kết cực kì quan trọng trước Origen. Nếu không có Easyhoon thì liệu SKT1 có tiến vào chung kết?

- Riot yêu cầu một đội phải có 6 người trong danh sách đăng ký thi đấu, nhưng chỉ làm có 5 trang phục. Họ quá coi thường dự bị rồi.

- Tôi mong muốn skin Azir dành cho Easyhoon nhưng thực sự đã phải thất vọng.

- Chất lượng trang phục chung kết thế giới lần này cực kì tệ, tôi thật nghi ngờ không biết Riot có một đội ngũ thiết kế thật sự hay không?​

Ngày hôm sau (7/4/2016), lan tràn trên mạng là những hình ảnh Mod skin về SKT T1 Azir. Một hành động của các fan hâm ý nghĩa: "Nếu Riot Games không làm trang phục Azir cho Easyhoon thì đã có chúng tôi ở đây!".

Ngày 8/4, tức là 2 ngày sau nhóm trang phục SKT T1 chính thức được ra mắt, Faker bóng gió chê bộ skin làm cho mình trong 1 bài phỏng vấn sau trận đấu.

Faker "Nhìn cũng ổn đấy… nhưng tôi hi vọng là họ sẽ làm tốt chúng hơn cơ"

Và sau rất nhiều nỗ lực giành sự công bằng cho Easyhoon, cuối cùng thì fan hâm mộ trên toàn thế giới đã chiến thắng. Ngày 9/4/2016, Riot nhận sai sót của mình và chấp nhận nghe ý kiến thiết kế Azir cho tuyển thủ dự bị của SKT T1 - Easyhoon.

"Kế hoạch là như vậy, chúng tôi sẽ thêm vào Azir. Thiết kế trang phục cho thành viên dự bị không phải là thứ gì mà chúng tôi từng cân nhắc trước kia và chúng tôi rất lo về việc tạo tiền lệ như này. Nhưng đã đến lúc chúng tôi phải xem rằng bộ trang phục này là dành cho những người chiến thắng chứ không chỉ là vô địch Chung Kết Thế Giới. Easyhoon còn hơn cả một thành viên dự bị. Anh là một phần không thể thiếu – người đã góp phần vào chiến thắng của SKT T1 năm vừa rồi.

Cuộc nói chuyện này làm chúng tôi nhớ rằng mình đã phát triển ra sao từ những ngày đầu tiên. Và cũng đã tới lúc để các trang phục phát triển theo nó."

Ngày 26/7/2016, tức là hơn 3 tháng sau đó, Riot Games chính thức ra mắt nhóm skin SKT T1 sau khi được làm lại. Trong đó có cả Azir cho Easyhoon (được nhận xét là trang phục đẹp nhất) và Kalista cho Bang. Đặc biệt hơn nữa, các kỹ sư của Riot còn tiết lộ rằng họ đã tham khảo ý kiến của các thành viên SKT. Qua đó làm hiệu ứng biến về cho từng trang phục lần này.


Azir Easyhoon dựa lưng đằng sau Ryze Faker

Azir "Easyhoon" dựa lưng đằng sau Ryze "Faker"

Có thể thấy rõ lý do tại sao Riot Games biến Liên Minh Huyền Thoại từ "vô danh" trở thành tựa game MOBA được yêu thích nhất trên thế giới. Họ không hề "bảo thủ", luôn lắng nghe ý kiến người chơi để tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng của mình.