Hai hình dáng "siêu to khổng lồ" có tác dụng gì trong phiên bản Pokemon mới?

DS  - Theo Helino | 24/11/2019 11:59 PM

Dynamax và Gigantamax là 2 trong số rất nhiều điều thú vị và mới mẻ xuất hiện trong phiên bản Pokemon Sword & Shield.

Mới đây, GameFreak và Nintendo đã cho ra mắt tựa game Pokemon mới có tên Sword & Shield. Đây là 2 phiên bản thuộc thế hệ thứ 8 thuộc dòng game chính của Pokemon và rất được nhiều game thủ mong chờ. 

Ở phiên bản lần này, các nhà phát triển Pokemon đã có rất nhiều thay đổi đáng kể. Cuộc phiêu lưu diễn ra ở đại lục Galar, một thế giới giả tưởng dựa trên hình tượng của xứ sở sương mù - nước Anh. Ngoài việc bổ sung vào game rất nhiều Pokemon mới, tựa game Pokemon Sword & Shield lần này còn đưa vào cách thức "nâng cấp" Pokemon mới rất được nhiều người mong chờ - Dynamax và Gigantamax.

Hai hình dáng siêu to khổng lồ có tác dụng gì trong phiên bản Pokemon mới? - Ảnh 1.

Với Dynamax và Gigantamax, các Pokemon sẽ được biến hóa thành hình dáng "siêu to khổng lồ", khác hẳn với việc tiến hóa Mega Evolution và hay bổ sung thêm Z-Move như trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều game thủ chưa biết thực sự hai hình thái này có gì đặc biệt hơn so với những nâng cấp trước đó của thế giới Pokemon. 

Vậy Dynamax là gì?

Tại đại lục Galar, các Pokemon có thêm trạng thái cường hóa mới mang tên Dynamax. Để sử dụng trạng thái này, người chơi cần có Dynamax Band và trong khu vực có thể sử dụng Dynamax như Gym Battle hoặc Max Raid Battle để giúp Pokemon trở thành "siêu to khổng lồ".

Hai hình dáng siêu to khổng lồ có tác dụng gì trong phiên bản Pokemon mới? - Ảnh 2.

Một trận chiến giữa 2 Pokemon hóa Dynamax.

Khi chuyển sang dạng Dynamax, ngoài việc trở nên siêu to khổng lồ, các chỉ số của Pokemon cũng được tăng thêm đáng kể. Thêm vào đó, các kỹ năng ban đầu của Pokemon sẽ được chuyển thành dạng kỹ năng khác có tên Max Move, dựa trên từng kỹ năng và hệ của đòn đánh trước khi hóa Dynamax. 

Hai hình dáng siêu to khổng lồ có tác dụng gì trong phiên bản Pokemon mới? - Ảnh 3.

Theo đó, những kỹ năng Max Move sẽ được chuyển sang trạng thái phù hợp dựa trên kỹ năng gốc. Các kỹ năng phòng thủ sẽ được chuyển thành phòng thủ, các kỹ năng tấn công sẽ được chuyển thành tấn công. Tuy nhiên, các Pokemon Dynamax chỉ có duy nhất 3 lượt, sau đó Pokemon sẽ từ bỏ trạng thái siêu to khổng lồ và trở lại bình thường. Thế nên, người chơi phải cân nhắc kỹ để tung ra các kỹ năng phù hợp để sử dụng vào giây phút quan trọng. 

Còn Gigantamax ở đây là gì?

Ngoài Dynamax, đại lục Galar còn đem tới một hình thái, một hiện tượng đặc biệt mới có tên Gigantamax. Tuy nhiên, không như Dynamax là đại trà, Pokemon nào cũng có thể dùng được thì Gigantamax chỉ dành cho chỉ một số loài Pokémon nhất định mà thôi. Nhiều fan hâm mộ từng ví von rằng Gigantamax có chút gì đó giống với Mega Evolution, tuy nhiên Pokemon sẽ hóa thành siêu to khổng lồ. 

Hai hình dáng siêu to khổng lồ có tác dụng gì trong phiên bản Pokemon mới? - Ảnh 4.

Về cơ bản, việc biến hóa sang Gigantamax cũng làm cho Pokemon trở nên mạnh hơn và chỉ số cũng trở nên vượt trội hơn. Điểm khác nhau đáng chú ý nhất của Gigantamax Pokemon chính là những kỹ năng ban đầu được thay thế bằng G-Max Move, những đòn đánh còn mạnh mẽ hơn so với Max Move của Dynamax. Điều thú vị là G-Max Move đều là độc quyền của từng Pokemon dành riêng cho chúng, các Pokemon khác không thể có được. 

Dù vậy, Gigantamax cũng đem tới điểm trừ nho nhỏ - các Pokemon như Eevee, Meowth và Pikachu mặc dù có thể tiến hóa thêm, nhưng nếu chún có khả năng dùng Gigantamax thì sẽ lại không thể tiến hóa. Thế nên, người chơi cần phải cân nhắc kỹ có sử dụng chúng hay không.