Hacker tấn công vào hệ thống Warner Bros, bất ngờ phát hiện ra dự án phim Ma Trận Reboot

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/03/2017 04:00 PM

Thật vậy, dự án phim The Matrix Reboot được đồn đoán rằng sẽ là dự án trọng tâm của Warner Bros. trong tương lai, và nhiều khả năng sẽ tập trung vào một dòng cốt truyện mới, lấy mốc thời gian sau khi nam nhân vật chính Neo chết.

Mới đây, một hacker khi xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của hãng phim Warner Bros. đã bất ngờ phát hiện ra thông tin về dự án phim Ma Trận mới - The Matrix Reboot.


Hacker bất ngờ phát hiện ra thông tin về dự án The Matrix Reboot khi xâm nhập vào hệ thống của Warner Bros

Hacker bất ngờ phát hiện ra thông tin về dự án The Matrix Reboot khi xâm nhập vào hệ thống của Warner Bros

Thật vậy, dự án phim The Matrix Reboot được đồn đoán rằng sẽ là dự án trọng tâm của Warner Bros. trong tương lai, và nhiều khả năng sẽ tập trung vào một dòng cốt truyện mới, lấy mốc thời gian sau khi nam nhân vật chính Neo chết.

Thông tin về dự án phim The Matrix Reboot được chính trang The Hollywood Reporter đăng tải, và đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo fan hâm mộ trên toàn thế giới.

Theo đó, Michael B. Jordan - Nam diễn viên da màu được biết đến nhiều qua các phim điện ảnh như Creed, Fruitvale Station, The Fantastic Four hay sắp tới là Black Panther được cho rằng sẽ đóng vai chính trong The Matrix Reboot. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ rằng Michael B. Jordan đã chấp nhận ký hợp đồng với Warner Bros. hay chưa.


Michael B. Jordan được cho sẽ là diễn viên chính trong The Matrix Reboot

Michael B. Jordan được cho sẽ là diễn viên chính trong The Matrix Reboot

Trên thực tế, thông tin về bộ phim The Matrix Reboot đã từng được Keanu Reeves nhắc đến trong một buổi quảng bá phim John Wick: Chapter 2. Thật vậy, Keanu Reeves từng nói rằng anh rất mong chờ trở lại trong phần tiếp theo của phim điện ảnh The Matrix. Tuy nhiên, Keanu Reeves cũng nói rằng anh sẽ chỉ nhận lời tham gia nếu như Lana và Lilly Wachowski tiếp tục đạo diễn The Matrix Reboot.

Nhắc lại một chút về phim Ma Trận, thì đây là bộ phim điện ảnh cực thành công và có thể nói là đã xây dựng nên tên tuổi của nam diễn viên chính Keanu Reeves.


Neo - Vai diễn để đời của Keanu Reeves trong Ma Trận

Neo - Vai diễn để đời của Keanu Reeves trong Ma Trận

Bối cảnh Ma Trận được đặt trong tương lai, khi mà loài người đang trong thời kỳ diệt vong khi bị lũ Robot, vốn do chính họ tạo ra tấn công, dẫn đến diệt chủng. Lúc này, để ngăn chặn lũ Robot lấy nhiên liệu từ mặt trời, loài người thậm chí còn phá hủy cả bầu trời với những đám mây khí độc từ những vụ nổ hạt nhân.

Điều đáng tiếc rằng ngay sau đó, lũ người máy đã ngay lập tức tìm ra một loại năng lượng mới, đó chính là từ... con người. Thậy vậy, lũ người máy đã nuôi hàng triệu người trong các phòng thí nghiệm rồi thu hoạch thân nhiệt và điện sinh học từ cơ thể họ.

Một lập trình viên tên Thomas A. Anderson (Keanu Reeves) trong một công ty điện toán còn là một hacker với biệt danh Neo. Neo thường đột nhập vào các hệ thống an ninh mạng, sau nhiều lần như thế, anh gặp gỡ một nhóm hacker bí ẩn. Họ thường giới thiệu với anh về một thuật ngữ: Ma trận.

Thủ lĩnh của nhóm này là Morpheus (Laurence Fishburne), người hứa sẽ cho anh cơ hội để tìm ra sự thật về thế giới mà anh đang sống. Trong buổi gặp gỡ trực tiếp, Morpheus yêu cầu Neo nuốt một viên thuốc màu đỏ. Anh làm theo và rơi vào trạng thái vô thức. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trong một phòng đầy chất lỏng, còn thân thể anh được nối với một cỗ máy khổng lồ bên ngoài căn phòng bằng hàng chục sợi dây điện.

Thế giới mà Neo đang sống chính là Ma trận, một thế giới giả lập mà người máy tạo ra. Chúng đưa vào cơ thể các hài nhi sơ sinh một chương trình điện não tiên tiến có khả năng tạo ra thực tế ảo. Vì thế, khi lớn lên, những đứa trẻ vẫn sống trong phòng thí nghiệm (trong một ống hình trụ đầy chất lỏng với vô số sợi dây gắn trên người, hệt như Neo) nhưng lại tưởng rằng họ đang sống trong thế giới bình thường.

Neo được huấn luyện để gia nhập nhóm. Một socket được cấy vào phía sau não của Neo, cho phép anh tải thẳng kiến thức lên não. Chàng lập trình viên được học võ thuật trong một môi trường ảo hệt như Ma trận và gây ấn tượng với Morpheus bằng sự tiến bộ nhanh chóng. Anh cũng được học cách đối phó với những mối nguy hiểm lớn nhất trong Ma trận.

Phần đầu tiên của phim Ma Trận được ra mắt vào năm 1999, 2 phần sau The Matrix Reloaded và The Matrix Revolutions ra mắt vào năm 2003. Ở cuối phần 3, Neo chấp nhận hi sinh bản thân mình để tiêu diệt điệp viên Smith, một con virus "trùm" trong Ma Trận.


Neo chết ở cuối phần 3 The Matrix Revolutions

Neo chết ở cuối phần 3 The Matrix Revolutions

Cốt truyện được xây dựng theo hướng mở khi cuối cùng, Neo chết, đồng thời loài người thỏa hiệp chung sống hòa bình với lũ người máy.