Hack tài khoản Twitter của giám đốc Twitter, tin tặc chứng minh "Các chú còn non lắm"

Mặt Trứng  - Theo Helino | 01/09/2019 02:30 PM

Tài khoản Twitter của Jack Dorsey – Giám đốc điều hành của mạng xã hội này vừa bị đánh cắp.

Có thể nói ngày nay, hệ thống tin tặc đang ngày càng phát triển và tầm ảnh hưởng của chúng cũng bắt đầu lan rộng ra trên thế giới. Những phi vụ hack tài khoản mạng xã hội, từ Facebook, Twitter cho tới Instagram của các ngôi sao, người nổi tiếng xuất hiện nhiều như cơm bữa. Nhưng táo tợn hơn, mới đây thôi, một nhóm tin tặc mang tên Chuckle Squad thậm chí còn tấn công thẳng vào đầu não của Twitter. Cụ thể, chúng đã sử dụng tài năng của mình để hack, đánh cắp tài khoản Twitter của Jack Dorsey - giám đốc điều hành mạng xã hội này.

Để rồi sau khi kiểm soát được tài khoản của Jack Dorsey, nhóm tin tặc liên tục tung lên trang cá nhân của ông những dòng Tweet mang xu hướng phân biệt chủng tộc và nhiều điều tiêu cực khác. Được biết, các dòng tweet gây bức xúc này chỉ hiện hữu khoảng 10 phút trước khi bị xóa, không rõ bởi nhóm tin tặc hay đội ngũ phát triển Twitter.

Hack tài khoản Twitter của giám đốc Twitter, tin tặc chứng minh Các chú còn non lắm - Ảnh 1.

Chân dung của Jack Dorsey - giám đốc điều hành Twitter

Cũng may, một tiếng rưỡi sau vụ tấn công, Twitter tuyên bố họ đã chiến thắng lũ tin tặc và giành lại được quyền điều khiển tài khoản về cho vị sếp đáng kính của mình. Cũng trong thông báo ấy, họ cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy hệ thống của mình đã bị tấn công. Do đó, tất cả lỗi lầm được đổ cho nhà mạng di động mà Jack Dorsey đang thuê bao, khi cho rằng số tài khoản mà vị giám đốc này dùng để đăng ký đã bị xâm phạm do lỗ hổng trong hệ thống giám sát bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ di động.

Vẫn chưa rõ đây có phải là nguyên nhân dẫn tới vụ việc hy hữu kể trên hay không, thế nhưng theo một số nguồn tin, Jack Dorsey chỉ là nạn nhân mới nhất của lũ tin tặc này khi chúng được cho là đã tấn công một số tài khoản Twitter của những YouTuber nổi tiếng hồi tuần trước, bao gồm vlogger sắc đẹp James Charles, Shane Dawson và diễn viên hài King Bach.

Nhưng trường hợp của Jack Dorsey thì vẫn khá buồn cười, khi ông từng chia sẻ trong quá khứ có thể kiếm được việc cũng nhờ hack trang chủ của công ty. Và giờ thì câu nói này lại vận vào ông dần dần rồi. Chẳng lẽ lại theo đúng công thức là tuyển tin tặc về làm cho Twitter.