Hạ sát Loki và 8 điều tồi tệ nhất mà Thần Sấm Thor từng làm trong lịch sử

Nana  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/12/2017 03:00 PM

Với những fan Marvel, thật khó để không yêu quý một nhân vật sở hữu ngoại hình hoàn hảo, giọng nói tuyệt vời và nguồn sức mạnh ít ai sánh bằng như Thor. Tuy nhiên sự thật là lịch sử không ít lần chứng kiến vị Thần Sấm Asgard từng trở nên độc ác và xấu xí. Gia nhập Phát xít, đánh bom người vô tội, hạ sát Loki là một vài trong số những lần như vậy.

Thor trở thành Chúa tể thống trị Trái Đất

Vào năm 2003, trong tập truyện Thor số 68, các tác giả đã gây bất ngờ khi biến Thần Sấm Asgard trở thành Chúa tể của Trái Đất. Đó là tương lai 17 năm sau, khi cả hai thế giới đều đã bị hủy hoại bởi cuộc chiến tranh giữa thần linh và con người.

Ở vị trí này, Thor cai trị hành tinh bằng sự tàn nhẫn và hà khắc. Thậm chí anh ta còn ra lệnh giải tán cả biệt đội Avengers.

Thor đánh bom hạt nhân Trung Quốc

Ai cũng hiểu rằng truyện tranh là thứ không nên có sự liên quan với những vấn đề chính trị. Tuy nhiên điều này vẫn xảy ra trong những trang truyện từ thời Chiến tranh Lạnh.

Điển hình là trong tập 93 bộ Journey Into Mystery. Sau khi bị quấy rối bởi tên phản diện Radio-Active Man, Thor đã triệu hồi một cơn lốc xoáy để ném hắn trở lại Trung Quốc bất chấp cảnh báo rằng hành động đó có thể gây ra một vụ nổ hạt nhân. Đáp lại chỉ là sự dửng dưng đến từ Thần Sấm, và hậu quả là cái chết cho hàng triệu người vô tội.

Thor đã từng gia nhập Hydra

Ở sự kiện gần nhất mà Thor góp mặt trong truyện tranh là Secret Empire, anh thực sự đã trở thành một thành viên cốt cán của tổ chức Hydra. Lý do của việc này là bởi Thần Sấm tin rằng làm như vậy có thể giúp anh bảo vệ được những người thân yêu, nhất là trong hoàn cảnh đã mất đi phần nào đó sức mạnh cùng cây búa quyền năng Mjolnir.

Thor hạ sát Loki

Trong tập Thor số 432, Loki đã bắt cóc con trai của Eric Masterson (một người Trái Đất từng hợp thể với Thor) và đe dọa sẽ giết cậu bé. Thần Sấm không còn cách nào khác ngoài việc phải ra tay hạ gục hắn.

Tuy nhiên chính sự nhân từ của anh đã vô tình giúp Loki có đủ thời gian để giết chết những người vô tội đứng gần đó. Tức giận vì cảm thấy bị xúc phạm, Thor đã không thể kiềm chế để rồi cướp đi mạng sống người em trai của mình. Hành động này đã khiến anh bị Odin trục xuất khỏi Asgard trong một thời gian khá dài.

Thor ngủ với Hela

Trái ngược với mối quan hệ chị em trên màn ảnh rộng, trong thế giới truyện tranh Thor và Hela không hề có sự liên hệ huyết thống nào cả. Tại đây, Hela là con gái Loki, người em trai nuôi của Thor.

Vì vậy mà trong bộ New Ultimates mới có chuyện Thần Sấm không ngần ngại chấp nhận ngủ cùng Nữ Thần của Cái chết để đổi lại việc được thả tự do khỏi địa ngục Valhalla. Bất ngờ hơn nữa là chỉ một ngày sau Hela đã mang thai và hạ sinh cho Thor một đứa con với tên gọi Modi Thorson.

Thor gia nhập lực lượng phát xít của Hitler

Chủ nghĩa phát xít Đức Quốc Xã là một trong những điều ghê tởm và đáng sợ nhất của lịch sử loài người. Và thật ngạc nhiên khi biết rằng trong tập 32 bộ The Invaders, Thor đã từng giúp chúng trong nhiệm vụ ám sát Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Joseph Stalin.

Điều điên rồ là Thần Sấm thậm chí không hề bị tẩy não vào thời điểm đó. Anh chỉ đơn giản là tin tưởng mù quáng vào những lời nói của Hitler. Tất nhiên đến cuối cùng Thor cũng nhận ra sai lầm của mình và ngay lập tức hồi sinh cho vị lãnh tụ của Liên Xô.

Thor trở nên điên loạn, cố gắng hủy diệt vũ trụ và đánh đập bạn gái

Những sự kiện trong tập The Mighty Thor số 471 đã chứng minh rằng kể cả một vị thần như Thor cũng có thể bị biến thành một kẻ đáng ghê tởm.

Tất cả bắt đầu khi tâm trí Thần Sấm trở nên rối loạn. Nó dẫn đến việc anh đánh đập người bạn gái Lady Sif, gây sự rồi hạ gục Beta Ray Bill, Drax cùng một số siêu anh hùng khác. Không dừng lại, Thor tiếp tục lấy cắp viên đá vô cực Mind Stone nhằm hủy diệt Asgard.

Phải nhờ tới sự hợp sức của Silver Surfer, Infinity Watch, Doctor Strange và Thanos mới ngăn chặn nổi hành động này. Cuối cùng Odin đã phải xâm nhập vào tâm trí con trai mình để kết thúc sự điên cuồng đang tồn tại trong đó.

Thor kể cho Jane Foster về những lần anh lừa dối cô

Thor là một vị thần hùng mạnh, tốt bụng nhưng cũng vô cùng đào hoa. Có thể kể đến một vài người từng ngủ với anh như Lady Sif, Brunhilde, Hela, Moondragon, Amora the Enchantress... Tuy nhiên mối quan hệ lâu bền nhất sẽ chỉ có một và đó không ai khác là Jane Foster.

Mặc dù vậy khi Jane bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, Thor đã làm một việc khiến không một ai có thể tôn trọng. Dường như thấy nỗi đau của căn bệnh nan y là chưa đủ, Thần Sấm còn kể cho người bạn gái lâu năm nghe về những lần mà anh từng lừa dối cô trong quá khứ. Thật may là Jane đã vượt qua được cú sốc này, thậm chí một thời gian sau cô còn lấy được quyền sở hữu cây búa thần Mjolnir từ Thor.