Gửi tối hậu thư, Valve tuyên chiến với các trang cá độ thể thao điện tử

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/07/2016 03:41 PM

Đây có thể coi là một quyết định cứng rắn và đúng đắn của Valve để giúp môi trường thể thao điện tử trở nên trong sạch và phát triển bền vững hơn.

Trong chiến dịch làm trong sạch môi trường thể thao điện tử, cụ thể là ở hai bộ môn DOTA 2 và CS:GO, Valve đã chính thức gửi tối hậu thư buộc các trang cá độ eSports phải ngừng hoạt động. Trong nội dung thư gửi cho người điều hành của một trang cá cược lớn, Valve nêu rõ:

“Chúng tôi biết bạn đang điều hành một trong số những trang web cá cược được liệt kê dưới đây. Bạn đang sử dụng những tài khoản Steam để hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh này. Việc sử dụng Steam nằm trong điều khoản của thỏa thuận khách hàng (“SSA”). Theo SSA, Steam và các dịch vụ Steam chỉ được phép sử dụng trong các mục đích phi thương mại.

...Chính vì lẽ đó, hoạt động thương mại của bạn là không được phép và vi phạm vào các điều khoản của SSA. Bạn nên ngừng ngay lập tức các hành động sử dụng tài khoản của Steam vào mọi mục đích thương mại. Nếu bạn không thực hiện điều này trong thời hạn 10 ngày, Valve sẽ tiến hành các biện pháp cứng rắn, thậm chí có thể là khóa vĩnh vô thời hạn với các tài khoản của bạn.”

Như vậy, theo bản tối hậu thư này, các trang bet sẽ có tối đa 10 ngày (tính từ hôm nay 20/7) để chấm dứt mọi hoạt động sử dụng các tài khoản của Steam vào mục đích thương mại, cụ thể ở đây là làm cầu nối trung gian nhận/trả đồ cho người cá cược. Đây có thể coi là một quyết định cứng rắn và đúng đắn của Valve trước thêm sự kiện lớn nhất trong năm của DOTA 2, The International 2016 (dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 8). Hy vọng với sự cương quyết này, môi trường thể thao điện tử sẽ trở nên trong sạch và phát triển bền vững hơn.