GRF Lehends: "Tôi hy vọng Viper bị hạ gục gấp 2 hay 3 lần để KDA trở nên giống tôi"

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 02/02/2019 09:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau trận đấu với SKT T1, Lehends và Sword đã được mời lên sân khấu phỏng vấn và dưới đây là nội dung.

Vào ngày 31/1, Griffin đã đánh bại SKT T1 với tỷ số 2-0 trong khuôn khổ LCK Mùa Xuân 2019.

Đó lại là một chiến thắng khác tới từ Griffin. Trong cả 2 ván đấu, họ luôn vươn lên trong giai đoạn đi đường. Griffin cũng chú trọng đặc biệt vào giao tranh tổng như mọi lần. Griffin cũng cho thấy hiệu suất Macro chắc chắn trong cả 2 ván đấu. Về cơ bản, họ chỉ đơn giản là đội chơi tốt hơn. Sau trận đấu, Lehends và Sword đã được mời lên sân khấu phỏng vấn và dưới đây là nội dung.

GRF Lehends: Tôi hy vọng Viper bị hạ gục gấp 2 hay 3 lần để KDA trở nên giống tôi - Ảnh 1.

Bạn nghĩ sao về chiến thắng ngày hôm nay?

Sword: Cả 2 chúng tôi đều chưa được danh hiệu MVP lần nào. Tôi rất vui vì cuối cùng cũng có được nó.

Lehends: Vì không được MVP, tôi đã nghĩ đến việc thử chơi Blitzcrank. Chà, thật tuyệt khi cuối cùng cũng có nó.

Sword, bạn được coi là đang ở đẳng cấp khác. Bạn nghĩ mình khác gì so với năm ngoái?

Sword: Không có gì thay đổi. Tôi chỉ chơi như bình thường mà thôi. Tôi nghĩ rằng đội chúng tôi đã cải thiện hơn trước.

GRF Lehends: Tôi hy vọng Viper bị hạ gục gấp 2 hay 3 lần để KDA trở nên giống tôi - Ảnh 2.

Đội hôm nay dường như tập trung nhiều vào macro hơn so với gank đầu trận thì phải?

Sword: Chúng tôi không thực sự lên kế hoạch về điều đó. Trận đấu hôm nay đều là những ván đấu không có nhiều mạng. Điều đó thậm chí vẫn không thay đổi trong giai đoạn giao tranh. Tôi đặt niềm tin vào Tarzan và việc farm.

Sion của bạn thật đặc biệt. Bạn thích vị tướng này đến mức nào?

Sword: Sion thực sự rất hợp với màu sắc của đội chúng tôi. Vị tướng này tốt khi giao tranh và có những người mở giao tranh. Tôi thích vị tướng này và đó là lý do tại sao thường xuyên chọn.

Bạn có tự tin với khả năng "lái xe" của mình với Sion không? Teddy đã gặp thật bại vì kỹ năng lái xe của bạn đó.

Sword: Tôi tập luyện Sion rất nhiều, đủ để biết khi nào nên thể hiện kỹ năng lái xe.

Griffin đã để hở Cassiopeia. Tại sao các bạn tự tin để hở một lựa chọn mạnh như vậy?

Lehends: Tôi đã nói chuyện rất nhiều với Viper và nghĩ rằng chúng tôi có khả năng đối đầu với bất kỳ tướng nào ở đường dưới. Chúng tôi đã rất tự tin.

GRF Lehends: Tôi hy vọng Viper bị hạ gục gấp 2 hay 3 lần để KDA trở nên giống tôi - Ảnh 3.

Bạn đã sử dụng Braum ở cả 2 ván đấu. Bạn nghĩ sao về lựa chọn này?

Lehends: Tôi thích sử dụng Braum và rất vui khi chơi vị tướng này. Tuy nhiên, Viper dường như không hài lòng với tất cả các lựa chọn của tôi. Vì vậy, tôi chỉ chơi những gì tôi thích dù cho Viper có thích hay không. Tôi đang nghĩ đến việc chọn Blitzcrank trong tương lai để đem lại cho Viper một chút khó khăn.

Các bạn đã góp ý với nhau như thế nào trong ván 2?

Sword: HLV trưởng của chúng tôi chỉ nói rằng "Các cậu làm rất tốt. Có vẻ như anh ấy có nhiều ý kiến nhưng anh ấy rất vui nên chỉ ăn mừng thôi".

Chovy có KDA là 104. Có vẻ như cậu ấy đã suy nghĩ hoặc lo lắng về KDA của mình trước khi gặp SKT?

Sword: Chovy không nghĩ về KDA nhiều như vậy. Nếu chúng ta nói về KDA, cậu ấy chỉ nói rằng "ồ, nó có cao không?" vì cậu ấy đã thấy KDA của mình vượt qua 100. Có lẽ bây giờ cậu ấy đang rất hạnh phúc.

Bạn sẽ chúc mừng Chovy như thế nào?

Lehends: Tôi hy vọng cậu bị giết gấp 2 đến 3 lần để KDA trở nên giống tôi.

GRF Lehends: Tôi hy vọng Viper bị hạ gục gấp 2 hay 3 lần để KDA trở nên giống tôi - Ảnh 4.

Sắp đối đầu với một đội hạng trên khác, SANDBOX. Các bạn sẽ chuẩn bị như thế nào?

Sword: Chúng tôi sẽ gắn bó với phong cách chơi của riêng mình và trở lại với màn thể hiện tốt hơn nữa.

Lehends: Tôi sẽ làm hết sức có thể để chiến thắng bất kỳ đội nào.