Góc hỏi đáp: Liệu Thor có thể bay mà không có búa Mjolnir không?

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/11/2017 02:41 PM

Theo bạn, nếu không có búa thần Mjolnir, liệu Thor có thể bay hay không?

Từ khi được ra mắt trên màn ảnh rộng vào năm 2011, hình ảnh vị Thần Sấm hùng mạnh Thor đã luôn gắn liền cùng búa thần Mjolnir. Không chỉ mang lại sức mạnh cho chủ nhân của mình, Mjolnir còn giúp Thor có thể bay với tốc độ tối đa gấp ba lần tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên trong phần phim mới nhất, cây búa thần này đã bị nữ thần chết Hela bóp vụn. Vậy không có Mjolnir, Thor còn có thể tiếp tục chinh phục không trung?

Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng để có câu trả lời thì không hề đơn giản một chút nào.

Hãy trở về nguồn cội của Thor là thần thoại Bắc Âu. Trong những tài liệu cổ xưa, vị thần Sấm được miêu tả hoàn toàn không thể bay được, anh di chuyển được bằng phương tiện là một chiếc xe kéo với hai chú dê là Tanngrisnir và Tanngnjóstr, cỗ xe mang tên Öku-Þórr (Oku-Thor).

Trong comic, Thor lần đầu xuất hiện trong tập 11 bộ Venus, xuất bản năm 1950. Những ngày đầu tiên, Thor hiện lên với hình ảnh tóc màu đỏ gạch, tay cầm khiên và lãnh đạo một đạo quân chống lại kẻ thù. 12 năm sau, Thor chính thức được ghi nhận với hình ảnh hiện đại như ngày nay công chúng biết đến trong đầu truyện Journey into Mystery tập 83. Và dĩ nhiên búa thần Mjolnir cũng xuất hiện ngay từ thời kì này với công dụng giúp Thor chiến đấu và bay lượn.

Sau hàng trăm tập truyện mà vị Thần Sấm này xuất hiện, khá nhiều lần vấn đề Thor không thể bay nếu thiếu búa Mjolnir được đề cập đến. Để cất cánh, anh móc dây búa vào cổ tay, sau đó quay búa liên tục rồi ném đi. Nhờ mối liên kết tinh thần chặt chẽ với Mjolnir, Thor dễ dàng điều khiển hướng bay của cả hai. Trong khi bay Thor còn có thể triệu hồi gió để tăng thêm khả năng di chuyển.

Tuy nhiên trong lịch sử Marvel, không ít lần chứng kiến Thor vẫn có khả năng bay lượn dù không còn sở hữu Mjolnir. Trong tập truyện Secret Empire số 6 được ra mắt gần đây, khi mất quyền kiểm soát búa thần, Thor đã thực hiện một đòn tấn công với một tốc độ nhanh như điện xẹt trên không trung. Có thể nói để thi triển đòn thế này, Thor thậm chí đã di chuyển nhanh hơn cả bay.

Thời kì đầu xuất hiện trong truyện tranh, dưới ngòi bút vẽ của họa sĩ huyền thoại Jack Kirby, Thor từng bay vòng quanh Trái Đất mà không cần đến Mjolnir với tư thế giống hệt... Superman.

Một lần khác trong bộ truyện Contest of Champions, ở trận đấu với dị nhân Storm – một nhân vật cũng có khả năng điều khiển sấm sét và thời tiết – Thor gây ngạc nhiên cho đối thủ khi bất ngờ bay lên không trung dù trong tay không cầm thần binh Mjolnir.

Sự kiện Infinity giúp độc giả một lần nữa được chứng kiến Thor bay lượn mà không cần đến sự giúp đỡ từ Mjolnir.

Với những ví dụ trên đã chứng minh cho luận điểm rằng Thor vẫn có khả năng tự mình bay lượn trong thế giới truyện tranh. Mặc dù vậy khi nhân vật này được chuyển thể lên màn ảnh rộng, anh mất hoàn toàn khả năng di chuyển trong không trung nếu rời tay khỏi búa thần Mjolnir.

Trong phần hai “Thor: The Dark World” của loạt series, ở trận quyết đấu với ác nhân Malekith, một tình huống khá hài hước đã xuất hiện khi Thor phải di chuyển ra chiến trận bằng tàu điện ngầm trong lúc búa thần chưa kịp quay về. Hay mới nhất trong phần ba “Thor: Ragnarok”, dù sức mạnh đã phát triển vượt bậc nhưng vị Thần Sấm vẫn chỉ có thể cuốc bộ sau khi Mjolnir bị phá hủy hoàn toàn.

Dù không thể đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi “Thor có thể bay mà không có búa Mjolnir không?” nhưng công bằng mà nói, với sức mạnh từng có lúc sánh ngang với các thực thể vũ trụ thì không có lí gì Thor không thể tự mình bay lượn được. Tuy vậy nếu thiếu đi búa Mjolnir, có lẽ sự uy mãnh của Thần Sấm cũng sẽ bị giảm đi vài phần.