Góc “hại não”: Doraemon được gửi về quá khứ để ám sát hậu duệ của Nobita?

Nipp  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/06/2017 07:00 PM

Siêu Anh Hùng Liên Minh
31/05/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Cộng đồng Siêu Anh Hùng Liên Minh Hội mới đây đã phát hiện ra một giả thuyết tăm tối về Doraemon và Nobita...

Mèo Ú Doraemon đã trở thành nhân vật gắn bó với nhiều khán giả, đặc biệt là thế hệ 8x, 9x. Với hàng loạt phát minh thần kỳ từ thế kỷ 22, chú mèo máy đã sát cánh cùng bạn bè qua hàng loạt những cuộc phiêu lưu kỳ thú và kịch tính. Tưởng chừng như cậu bạn này sẽ luôn đi cùng những tràng cười sảng khoái và cảm giác thích thú khi được theo dõi những lần khám phá vùng đất mới ấn tượng thì ngược lại, một giả thuyết khiến ngay cả người lớn cũng… giật mình.


Giả thuyết đầy “cực đoan” của tác giả “derpingboy”

Giả thuyết đầy “cực đoan” của tác giả “derpingboy”

Cụ thể, đoạn phân tích trên được các fan Doraemon trong Siêu Anh Hùng Liên Minh Hội tình cờ phát hiện khi dạo qua các trang mạng nước ngoài. Bài viết được soạn bởi một fan có nickname “derpingboy” đã nhanh chóng thu hút được đông đảo người đọc quan tâm.

Trong giả thuyết này, Doraemon có vẻ như được gửi về quá khứ với mục đích duy nhất: thay đổi hậu duệ của Nobita. Cụ thể, nếu là một fan trung thành của loạt truyện về chú mèo máy này, bạn sẽ nhớ rằng, khi Sewashi lần đầu xuất hiện có nhắc tới việc Nobita sẽ cưới Jaiko và trong tương lai, Sewashi sẽ được ra đời.


Sewashi Nobi làm như vậy là cố tình hay chỉ vô ý?

Sewashi Nobi làm như vậy là cố tình hay chỉ vô ý?

Vậy thì, bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao Sewashi lại gửi một chú robot về quá khứ để giúp kỵ của mình… cưới người khác? Vì nếu Nobita không cưới Jaiko và lên kế hoạch để lấy Shizuka thì làm sao Sewashi có thể tồn tại? Là một người từ tương lai, Sewashi thừa đủ nhận thức để biết được hậu quả của việc thay đổi quá khứ, tất cả những chi tiết dù nhỏ nhất cũng có khả năng dẫn đến hiểm họa khôn lường trong tương lai (đã có rất nhiều phim ảnh, tiểu thuyết nói về vấn đề thay đổi dòng thời gian như thế này). Câu hỏi đặt ra là: Tại sao đã biết, nhưng Sewashi và cả Doraemon vẫn thực hiện mục tiêu thay đổi vợ tương lai của Nobita?


Quá khứ được định sẵn không mấy vui vẻ cho Nobita

Quá khứ được định sẵn không mấy vui vẻ cho Nobita

Trong chương đầu tiên, Sewashi đã cho Nobita xem bộ ảnh về tương lai vốn đã định sẵn, khi Nobita và Jaiko cưới nhau. Thế nhưng, có thể thấy rõ, chắc chắn con của bộ đôi này không phải cụ của Sewashi. Từng nhớ, có một lần Nobita và Doraemon đã du hành về quá khứ và suýt chút nữa, Nobita đã biến mất khi làm xáo trộn dòng thời gian nếu không nhờ có Doraemon can thiệp.


Doraemon đã nhiều lần can thiệp vào dòng thời gian để giúp Nobita

Doraemon đã nhiều lần can thiệp vào dòng thời gian để giúp Nobita

Điều này dẫn đến suy luận của tác giả bài viết: Nobita rất có thể đã cưới Jaiko trong tương lai nhưng sau đó lại ly hôn và cưới Shizuka. Từ đó, Sewashi là hậu duệ của Shizuka mới chính xác nhất. Trong tương lai, khi đã quá chán nản với cảnh nghèo “mạt rệp” vì quyết định sai lầm, Nobita đã tạo ra những hướng dẫn để đảm bảo rằng con cháu mình sau này sẽ gửi Doraemon về để giúp đỡ bản thân trong quá khứ.


Sewashi có nhiều khả năng là hậu duệ của Shizuka hơn là Jaiko

Sewashi có nhiều khả năng là hậu duệ của Shizuka hơn là Jaiko

Điều này sẽ giúp Nobita trong quá khứ bỏ qua Jaiko để đẩy nhanh tiến độ cưới Shizuka. Chính Sewashi đã nói, dù có thay đổi dòng chảy thời gian, cậu bé này vẫn được sinh ra đời. Điều này chính là để khẳng định trong tương lai dù có lựa chọn quyết định nào cũng dẫn đến việc Sewashi tồn tại, đồng nghĩa với việc kế hoạch của Nobita tương lai rất có thể đã thành công.


Gửi Doraemon về quá khứ chỉ để giúp việc này diễn ra sớm hơn

Gửi Doraemon về quá khứ chỉ để giúp việc này diễn ra sớm hơn

Việc gửi Doraemon về quá khứ để giúp Nobita “thành công trong công việc và tình yêu” có lẽ chỉ để Nobita đến với Shizuka nhanh chóng hơn mà thôi. Còn nếu có lỡ rơi vào khung thời gian mà Nobita sẽ cưới Jaiko, Doraemon sẽ chịu trách nhiệm “diệt chủng” dòng dõi này, đảm bảo sự tồn tại của Sewashi.

Tưởng chừng như những phân tích này khá “kinh khủng”, ấy vậy mà, đã có rất nhiều những độc giả đồng tình. Dẫu sao, vẫn có những người đọc khác cho rằng, tác giả tạo ra Doraemon là để cho lứa tuổi thiếu nhi có được một ký ức đẹp, chẳng lý do gì để tạo ra một cốt truyện “hại não” đến vậy.


Khá nhiều ý kiến đồng tình với suy nghĩ của tác giả

Khá nhiều ý kiến đồng tình với suy nghĩ của tác giả

Dù sao thì, mặc dù không đến mức nặng nề như bài phân tích của “derpingboy”, việc Doraemon du hành vào dòng thời gian với cỗ máy hỏng liên tục lại là đề tài cho các nhà phát triển game khai thác. Từ đó, chúng ta có thể thấy Mèo Ú xuất hiện ở những nơi bất khả thi nhất, thậm chí là giữa trận đại chiến của các siêu anh hùng.


Doraemon lạc vào trận chiến của các siêu anh hùng?

Doraemon lạc vào trận chiến của các siêu anh hùng?

Mới đây, tựa game Siêu Anh Hùng Liên Minh đã gây ấn tượng khi hé lộ sự xuất hiện của Doraemon. gMO này đang được mong chờ khá nhiều khi tái hiện Đấu Trường Sinh Tử phiên bản đại chiến siêu anh hùng. Liệu ai sẽ là người mạnh mẽ nhất? Doraemon lấy gì để chống lại Thor, Goku, Odin hùng mạnh? Để biết thêm chi tiết về Siêu Anh Hùng Liên Minh, các bạn có thể truy cập vào ĐÂY.

Trên đây chỉ là một cách nhìn tương đối “tiêu cực” của người lớn, Doraemon, Nobita và hàng loạt những người bạn khác vẫn là những thần tượng của đông đảo trẻ em trên khắp thế giới. Dù có ở khía cạnh nào đi nữa, Doraemon vẫn chỉ là bộ truyện đẹp nhất trong con mắt của thiếu nhi với những lần tưởng tượng thích thú. Dù có cố “lái” sang con đường khác, bộ truyện này vẫn chỉ lưu giữ lại trong chúng ta những hình ảnh khó quên về tình bạn thời thơ ấu mà thôi.