Giới "tỷ phú" trên thế giới làm gì trong lúc rảnh rỗi, câu trả lời khiến nhiều người phải bất ngờ

Mirikatoji  - Theo Helino | 16/01/2019 06:30 PM

Có lẽ nhiều người nghĩ rằng những người "siêu siêu giàu" trên thế giới lúc rảnh rỗi sẽ đi làm đẹp, mua sắm, hưởng thụ…bởi vì họ đang "quá nhiều tiền" mà. Nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Những người giàu có nhất, thành công nhất trên thế giới muốn được trả tiền trong khi làm những gì họ thích. Không có gì đáng ngạc nhiên khi niềm đam mê hàng đầu trong giới siêu giàu lại là kinh doanh.

Đây là một nghiên cứu của Wealth-X- một công ty đã tổng hợp 30 sở thích, đam mê và mối quan tâm hàng đầu của các nhân vật có thu nhập cực cao (UHNW) trong báo cáo mới nhất.

Giới tỷ phú trên thế giới làm gì trong lúc rảnh rỗi, câu trả lời khiến nhiều người phải bất ngờ - Ảnh 1.

1. Kinh doanh: 56,9%

2. Từ thiện: 38,6%

3. Thể thao: 33%

4. Tài chính: 28,3%

5. Giáo dục: 17,8%

6. Dã ngoại:17,3%

7. Diễn thuyết: 15,2%

8. Công nghệ:14,6%

9. Hàng không: 14,5%

10. Bất động sản: 14,4%

Nhìn vào bảng thống kê trên chúng ta có thể nhìn thấy hơn 50% là họ thích "tái đầu tư" là tiếp tục kinh doanh để kiếm ra tiền. Còn phần lớn các nhu cầu khác là làm từ thiện và tiếp tục học tập và hoàn thiện bản thân. Không có bất kỳ lĩnh vực là mua sắm hay tiêu tiền một cách "hoang phí" nào khác. Có thể nói họ luôn nghĩ cách kiếm tiền trong khi họ làm việc và ngay cả khi tận thưởng thời gian rảnh rỗi.

Giới tỷ phú trên thế giới làm gì trong lúc rảnh rỗi, câu trả lời khiến nhiều người phải bất ngờ - Ảnh 2.

Như triệu phú tự thân và nhà văn Steve Siebold viết trong cuốn sách "Người giàu nghĩ như thế nào" thì người giàu không chỉ tập trung vào kiếm tiền - họ tập trung vào các hoạt động kiếm tiền mà họ thích:

"Họ thể hiện tình yêu bất động sản qua việc mua bán nhà đất, họ bày tỏ đam mê đối với những bức tranh đẹp qua việc đầu tư vào nghệ thuật, họ chơi cổ phiếu để thỏa mãn niềm yêu thích các con số.

Trong con mắt người bình thường, có vẻ như người giàu luôn làm việc. Nhưng một trong những chiến lược thông minh nhất của giới siêu giàu là làm những gì họ yêu thích và tìm cách kiếm tiền từ các hoạt động đó".

Giới tỷ phú trên thế giới làm gì trong lúc rảnh rỗi, câu trả lời khiến nhiều người phải bất ngờ - Ảnh 3.

Công ty Wealth-X cũng phân tích sở thích của các cá nhân "siêu giàu" khác nhau như thế nào theo khu vực địa lý, độ tuổi và giới tính. Thì kết quả cũng không khác bảng thống kê trên là mấy.

Theo đó: "Những sở thích hàng đầu của các tỷ phú Bắc Mỹ là làm từ thiện, dã ngoại, diễn thuyết, viết lách và luật pháp.

Trong khi đó, giới nhà giàu châu Âu lại đam mê du lịch, nghệ thuật, âm nhạc, xe cộ, ẩm thực, khoa học, sưu tầm và ngôn ngữ".

Khi chia theo giới tính, mối quan tâm hàng đầu tỷ phú nam là kinh doanh, tiếp theo là thể thao và từ thiện. Đối với tỷ phú nữ thì mối quan tâm hàng đầu của họ là hoạt động từ thiện, tiếp theo là kinh doanh và nghệ thuật.

Đấy dù cho là cả đối với tỷ phú nữ thì nhu cầu của họ cũng không phải làm đẹp và mua sắm. Đọc đến đây thì các bạn đã hiểu vì sao họ "giàu lại càng giàu" chưa?