Giới BLV LMHT quốc tế đồng loạt bình luận về khả năng đi CKTG của SKT T1, ai cũng bất ngờ

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/07/2017 12:14 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đừng đùa với SKT T1.

SK Telecom T1 đang trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn với 4 thất bại liên tiếp trên đấu trường LCK. Thậm chí "nhà vua" của Liên Minh Huyền Thoại còn thua trắng, không có nổi một ván đấu giành chiến thắng. Chưa bao giờ trong lịch sử, người ta thấy Faker và những người đồng đội của mình thi đấu có phong độ tệ hại như vậy. Đích thân Wolf đã phải lên tiếng xin lỗi fan hâm mộ vì đã chểnh mảng chuyện luyện tập.

Với 9 chiến thắng và 5 thất bại, SKT T1 hiện vẫn còn cơ hội để thi đấu vòng playoffs, hay đúng hơn là cơ hội kiếm được một vé đi CKTG mùa 7 tại Trung Quốc. SKT T1 đã vô địch LCK Mùa Xuân 2017, chính vì thế thầy trò Kkoma chỉ cần xếp thứ 3 LCK Mùa Hè là có vé đi CKTG. Điều mà cách đây khoảng 1 tháng, ai cũng nghĩ rằng SKT T1 sẽ đạt được dễ như "ăn kẹo". Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, những fan hâm mộ của đội tuyển này có quyền lo lắng.

Mặc dù vậy giới chuyên môn vẫn đánh giá rất cao khả năng đi CKTG của SKT T1, hãy cùng xem họ nói gì nhé.

- BLV Jatt ( phụ trách khu vực Bắc Mĩ)

“Tôi nghĩ là mọi người đã phản ứng thái quá rồi. Tôi thấy rất nhiều người cứ hoảng lên, kiểu như là, “ Trời đất ơi, họ thua JinAir kìa”. Thực tế, SKT thường xuyên để tạch một chuỗi trận nhất định, trước khi họ đến với CKTG. Vào năm ngoái, họ còn thua trước Kt Rolster – đội đã để trượt mất suất hạt giống số 3.

Phải công nhận là mức độ cạnh tranh tại Hàn là cực kì cao. Một điều khá là quan trọng nữa mà có vẻ nhiều người không để ý, SKT hiện tại đã tích được một lượng điểm nhất định, nếu mùa này họ kết thúc ở vị trí thứ 3, thì cả đội vẫn đi được CKTG. Họ rồi sẽ ổn thôi."

Và nói thật nhé..đến chừng nào mà SKT phải vào vòng đánh giữ vé thứ 3, và họ thua, thì lúc đó tôi mới dám nói là họ không đi được CKTG đấy. Còn nếu mà vẫn còn một hi vọng cho SKT, dù là mong manh nhất, thì mọi chuyện vẫn chưa chắc được đâu.”

- BLV Azael (phụ trách khu vực Bắc Mĩ)

“ Có thể là vào một ngày đẹp trời, họ sẽ trỗi dậy như một vị thần với Faker hóa chaos, quét sạch tất cả..à ..và rồi lại vô địch…haha”.

“Chỉ mới năm ngoái thôi, rất nhiều người đã ngồi phân tích qua lại rằng SKT đang để lộ ra quá nhiều điểm yếu. Họ nói rằng có khả năng rất cao đây chính là năm SKT không cầm được cúp vô địch thế giới,SKT có thể sẽ bị đội này, đội kia đánh bại. Và rồi…haha..kết bài là SKT vô địch”.

- BLV Deficio (phụ trách khu vực Châu Âu): “Chỉ một câu thôi…SKT vẫn vô địch nhé”.

- Cựu BLV nổi tiếng DoA, khi được một fan tweet rất dễ thương “DoA ơi, em biết anh giờ đã là người nhà Overwatch rồi, nhưng anh nghĩ sao về SKT ạ?”, đã trả lời rằng “Đừng bao giờ đặt kèo chống lại SKT”