Giải thưởng TI8 đang tụt dốc, DOTA 2 đã suy tàn thực sự

Nga0Du  - Theo Helino | 30/06/2018 11:58 PM

Bất chấp các nỗ lực tung ra thêm chế độ chơi mới và hòm trang bị mới, tổng giải thưởng của TI8 vẫn không thể bứt phá.

Tính đến thời điểm ngày 30/6 (tức 53 ngày sau khi phát hành Battle Pass), tổng giải thưởng của DOTA 2 The International 2018 mới chỉ đạt được 18,7 triệu USD (giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái). Điều đáng nói hơn, tình trạng suy giảm này đã diễn ra trong suốt gần 1 tháng qua. Bất chấp các nỗ lực tung ra thêm chế độ chơi mới và hòm trang bị mới, tổng giải thưởng của TI8 vẫn không thể bứt phá.


So sánh tổng giải thưởng của các kỳ TI trong 4 năm trở lại đây.

So sánh tổng giải thưởng của các kỳ TI trong 4 năm trở lại đây.

Nhìn lại cả một quãng đường dài trong 5 năm qua (từ TI3 đến giờ), tổng giải thưởng của The International luôn tăng trưởng đều đặn qua từng năm. Chính vì vậy, việc TI8 đang có dấu hiệu tụt hơi so với người tiền nhiệm TI7 có lẽ là dấu hiệu rõ ràng nhất cho sự xuống dốc của DOTA 2.

Sự thụt lùi về tổng giá trị giải đấu chung kết thế giới cũng đi cùng với sự sụt giảm về số lượng người chơi DOTA 2. Theo thống kê của Steamchart. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng người chơi DOTA 2 trong tháng 6 đã giảm 14,7% (từ 555 nghìn xuống 473 nghìn). Cũng trong vòng khoảng thời gian 1 năm này, sắc đỏ đang tràn ngập trên bảng thống kê số liệu của DOTA 2. Có lẽ đã đến lúc, Valve nên tính đến những sự thay thế của lứa game kệ cận.