Giải mã lối đi rừng siêu dị của Jankos - Ăn rừng không cần giúp vẫn đầy máu đi gank và băng trụ

A Đồi  - Theo Nhịp Sống Việt | 05/03/2020 03:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Lối đi rừng không cần hỗ trợ, thậm chí là bỏ qua cả bùa lợi của Jankos đang tạo nên một meta nho nhỏ tại Châu Âu và rất đáng học tập.

Có một điều mà hầu hết người chơi LMHT đều quen thuộc đó là việc giúp rừng ở giai đoạn đầu, thường là tại hai bãi Bùa Xanh hoặc Bùa Đỏ. Mục đích là góp thêm sát thương và giúp rừng bên mình tốn ít máu hơn khi farm, mở ra cơ hội đi gank nhiều hơn sau khi lên được cấp độ 3.

Giải mã lối đi rừng siêu dị của Jankos - Ăn rừng không cần giúp vẫn đầy máu đi gank và băng trụ - Ảnh 1.

Từ game thủ bình thường cho tới tuyển thủ VCS đều giúp rừng như một thói quen

Tuy nhiên lối chơi này có điểm yếu chết người là làm lộ vòng rừng của team mình, đối thủ đoán ra được nơi rừng team bạn bắt đầu ở đâu chỉ với việc quan sát thời điểm ra đường của đội bạn. Với những bậc rank thấp như vàng trở xuống thì không ảnh hưởng lắm, tuy nhiên ngay cả rank Bạch Kim trở lên thì đối thủ cũng biết cách thu thập thông tin và thậm chí là tìm ra phương án phản gank với vòng rừng của team bạn.

Giải mã lối đi rừng siêu dị của Jankos - Ăn rừng không cần giúp vẫn đầy máu đi gank và băng trụ - Ảnh 2.

Đi rừng chuẩn men 2020 là ăn ba con sói trước - Jankos 2020

Điều này càng nguy hiểm hơn trong thi đấu chuyên nghiệp khi thông tin là tối quan trọng, vì vậy trong vài tuần trở lại đây, Jankos của G2 Esports đã tìm ra vòng rừng mới để giấu đi thông tin thiết yếu này. Video dưới đây được chuyên gia của Riot - Shakarez thực hiện để giải thích cặn kẽ tại sao Jankos lại làm vậy.

Starting at Wolves - The advantages of a leashless Jungle Path

Như trong video, Jankos khởi đầu vòng rừng ở bãi Sói, sau đó ăn bãi Chim rồi tới bãi Người Đá, với việc lượng kinh nghiệm được buff ở bản 10.3, người đi rừng vẫn lên cấp 3 như bình thường và mất ít máu hơn hẳn. Tuy nhiên chuyện farm chỉ là một nửa của vấn đề, nửa còn lại nằm ở chuyện đồng đội của Jankos, cụ thể là đường trên và đường dưới không cần phải giúp rừng và họ được quyền ra đường trước.

Giải mã lối đi rừng siêu dị của Jankos - Ăn rừng không cần giúp vẫn đầy máu đi gank và băng trụ - Ảnh 4.

Vớ việc không phải giúp rừng, 2 cánh của G2 Esports có thể thoải mái ra đường sớm và setup thế lính

Khi cả hai đường cánh của một team ra đường cùng một lúc, đồng nghĩa với việc đối thủ sẽ không có một chút thông tin gì về chuyện rừng team bạn sẽ bắt đầu ở đâu. Người đi rừng đối thủ lúc này muốn tìm ra cơ hội gank cũng khó, bạn không có thông tin đối thủ, bạn không biết rằng kẻ địch ở khu vực nào và tỉ lệ bị phản gank và chết ngược cũng trở nên cao hơn rất nhiều.

Đi cùng với đó, chuyện 2 lane cánh được quyền ra đường trước đối thủ giúp cho khu vực này có thể setup một thế lính thuận lợi nhất tùy vào mục đích của đội. Bạn có thể đẩy chậm và tìm cách băng trụ, đẩy nhanh và xâm lăng rừng đối phương hay đóng băng lính để tìm cách có khiên trụ sớm. Tóm lại quyền chủ động thuộc về bạn và đối thủ sẽ vô cùng bị động trong việc kiểm soát đường lẫn rừng.

Giải mã lối đi rừng siêu dị của Jankos - Ăn rừng không cần giúp vẫn đầy máu đi gank và băng trụ - Ảnh 5.

Dù không có bùa nào nhưng Jankos vẫn có thể băng trụ nếu đối thủ sơ hở

Tới đây thì nhiều người sẽ hỏi - Chả phải thế sẽ quá thiệt cho đi rừng sao? Bỏ bùa đi gank thọt tiền với cấp lắm. Sự thật thì không hẳn như vậy, khi bạn ăn những bãi kia sớm, chúng sẽ hồi lại sớm hơn nhiều so với việc khởi đầu ở bùa lợi. Những bãi Chim, bãi Người Đá sau khi được buff vẫn cho rất nhiều tiền và kinh nghiệm, bạn có thể yên tâm là dù có bỏ qua hay ăn bùa chậm thì bạn vẫn không bị tụt lại chút nào đâu.

Giải mã lối đi rừng siêu dị của Jankos - Ăn rừng không cần giúp vẫn đầy máu đi gank và băng trụ - Ảnh 6.

Người Đá sau khi được buff đã trở nên đáng giá hơn rất nhiều

Vậy tướng này là thích hợp nhất để thực hiện chiến thuật này? Câu trả lời đó là các game thủ chuyên nghiệp mới dùng cách này ở những vị tướng Rek'Sai, Pantheon, Gragas, Zac. Điểm đặc biệt của những vị tướng trên là có thể đi gank hiệu quả mà không cần bùa lợi, vì vậy ngoài chuyện farm nhanh thì tướng sở hữu phải có khả năng đánh nhau khỏe kể cả khi không có Bùa Xanh/Đỏ.

Giải mã lối đi rừng siêu dị của Jankos - Ăn rừng không cần giúp vẫn đầy máu đi gank và băng trụ - Ảnh 7.

4 cái tên được các game thủ chuyên nghiệp tin dùng với lối chơi này

Về cơ bản thì lối chơi này được áp dụng để che giấu thông tin người đi rừng và tìm cách hủy diệt một đường nào đó của đối thủ bằng cách băng trụ sớm. Nếu bạn đối đầu với những vị tướng mạnh về cuối trận và cần shutdown chúng từ sớm, đây là lối chơi hiệu quả nhất.