Giải đấu LMHT lớn thứ hai LPL có nghi vấn đã bị giải thể vì tiêu cực nghiêm trọng

Nam Minh  Phụ Nữ Số | 24/01/2024 05:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một giải đấu lớn tại LPL đang bị nghi ngờ là đã giải thể.

Trong bất kỳ môn thể thao chuyên nghiệp nào nói chung, cũng như Esports nói riêng, vấn nạn tiêu cực (dàn xếp tỷ số, bán độ...) đều luôn là hành vi cần phải được bài trừ, xử lý triệt để. Bởi lẽ, những động thái này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả của 1, 2 trận đấu mà là cả nền thể thao đó cũng sẽ bị tác động. Đáng lo ngại hơn, chính là những thiệt hại và hậu quả mà chúng mang lại còn ảnh hưởng lâu dài đến tương lai, kể cả đối với những cá nhân, tập thể có liên quan hay không đến sự việc. Điển hình như tại LDL - giải đấu uy tín thứ hai xứ Trung, chỉ xếp sau giải lớn nhất là LPL.

LDL là giải đấu lớn thứ hai của xứ tỷ dân

LDL là giải đấu lớn thứ hai của xứ tỷ dân

Tuy nhiên, giải đấu này lại vô cùng tai tiếng và đáng nói, những vấn nạn đã kéo dài từ rất nhiều năm. Cụ thể, LDL luôn được xem là giải đấu LMHT có chuyên môn cao thứ hai tại xứ tỷ dân, nhưng từ lâu, LDL cũng gắn liền với những tiêu cực liên quan đến bán độ, dàn xếp tỉ số. Không đâu xa, vào giai đoạn năm 2021, tuyển thủ Đi Rừng Bo của FunPlus Phoenix đã phải tự thú hành vi bán độ của mình. Và đáng nói, hành vi của Bo đã diễn ra từ khi anh còn ở LDL và sau khi anh được đôn lên đội hình chính của FPX, nếu Bo không tự thừa nhận thì có lẽ cũng không ai biết được.

Bo là trường hợp nổi tiếng nhất có tham gia dàn xếp tỉ số từ LDL

Bo là trường hợp nổi tiếng nhất có tham gia dàn xếp tỉ số từ LDL

Sau vụ việc của Bo, rất nhiều cái tên khác cũng lần lượt lộ mặt qua từng năm. Các trường hợp đó, khi thì là một vài cá nhân đơn lẻ, nhưng cũng có lúc là cả một tập thể đội tuyển. Cụ thể, tháng 08/2022, LDL đã xử phạt cấm thi đấu toàn bộ thành viên 2 đội tuyển là Team Orange và TWELVE cũng vì hành vi dàn xếp tỉ số.

Hai đội từ LDL bị cấm vào năm 2022 do dàn xếp tỉ số

Hai đội từ LDL bị cấm vào năm 2022 do dàn xếp tỉ số

Có lẽ, chính vì vấn nạn dàn xếp tỉ số tại giải đấu này đang trở nên dai dẳng và có chiều hướng khó giải quyết, LPL và Riot đang tính toán đến việc đóng cửa giải đấu vĩnh viễn. Cụ thể, theo lịch thông thường thì ở thời điểm này, LDL cũng đã phải khởi tranh Mùa Xuân 2024 (LDL Mùa Xuân 2023 được bắt đầu từ ngày 04/02, nhưng trước đó đã quảng bá ầm ĩ cũng như cập nhật lịch đấu lên tất cả các nền tảng. Thế nhưng, cho đến giờ, mọi thứ vẫn yên ắng kỳ lạ. Ngay cả trang Weibo của LDL cũng không có hoạt động chào mừng hay dấu hiệu cho thấy một mùa giải mới sẽ bắt đầu.

Mùa giải đã bắt đầu nhưng trang Weibo của LDL vẫn im lặng và bài viết gần nhất đã từ 15/09/2023

Mùa giải đã bắt đầu nhưng trang Weibo của LDL vẫn im lặng và bài viết gần nhất đã từ 15/09/2023

Có thể, giải LDL năm nay không cần bắt đầu sớm nhưng cũng có trường hợp LPL và Riot có dự định cải tổ lại toàn bộ hệ thống giải đấu. Nhưng dù là lý do gì, nếu giải LDL thực sự phải tạm ngưng, cũng sẽ có thể ảnh hưởng rất lớn lên nền LMHT xứ tỷ dân khi đây là giải đấu cung cấp lượng lớn tuyển thủ trẻ cho các đội ở LPL và tại các khu vực khác.