Giải đấu game Việt Nam bất ngờ lên sóng truyền hình VTV1

MaxSpeed  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/07/2017 05:55 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Giải đấu Liên Quân Mobile Garena Throne of Glory 2017 diễn ra cuối tuần vừa qua đã vinh dự được VTV1 đưa tin trong chuyên mục Thể Thao 24/7.

Vào ngày 15,16/07/2017 vừa qua tại Trung tâm hội nghị quốc gia, TP.Hà Nội đã diễn ra giải đấu quốc tế mang tên Garena Throne of Glory 2017 của tựa game mobile Liên Quân Mobile. Được ví như phiên bản Liên Minh Huyền Thoại trên di động mà giải thưởng của giải đấu này cũng lớn không kém khi tổng giá trị giải thưởng lên tới 1,5 tỷ đồng.

Phải nói rằng, giải đấu Garena Throne of Glory 2017 đã diễn ra trong sự chú ý và cổ vũ của hàng trăm tín đồ Liên Quân Mobile. Chưa bao giờ khán giả Việt Nam lại cuồng nhiệt đến thế với một tựa game chiến thuật trên di động như Liên Quân Mobile. Không chỉ có vậy, vào 19h45p ngày 16/07 vừa qua, Garena Throne of Glory 2017 đã vinh dự được VTV đưa tin trong chuyên mục Thể Thao 24/7.

Garena Throne of Glory 2017 đã vinh dự được VTV đưa tin trong chuyên mục Thể Thao 24/7

Như các bạn đã biết, nổi tiếng là kênh truyền hình quốc gia cực kỳ khắt khe với làng game Việt, song VTV1 đã bất ngờ đưa tin về giải đấu của một tựa game mobile mới ra mắt chưa đầy 1 năm. Điều này cho thấy Liên Quân Mobile, với định hướng thể thao điện tử đã chính thức có được sự công nhận cũng như coi trọng trên toàn quốc và khẳng định được chỗ đứng cũng như vị thế của mình tại Việt Nam.

Qua bản tin này, không chỉ Liên Quân Mobile được "nâng tầm" đáng kể mà hình ảnh những game thủ tại giải đấu cũng đã trở thành những vận động viên thể thao điện tử thực thụ, thi đấu và cống hiến hết mình cho khán giả.


Sân khấu hoành tráng của Garena Throne of Glory 2017

Sân khấu hoành tráng của Garena Throne of Glory 2017

Trải qua vòng loại, 8 đội tuyển xuất sắc nhất tới từ Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam đã góp mặt để tranh tài. Sau hai ngày thi đấu căng thẳng và khốc liệt, đại diện đến từ Thái Lan Monori Bacon đã xuất sắc đánh bại đối thủ đến từ Đài Loan AHQ White để nâng cao chức vô địch Garena Throne of Glory 2017. Đáng tiếc, các đội tuyển Việt Nam đã không thể vô địch ngay tại sân nhà mà ngậm ngùi nhận vị trí thứ 3.