Giải bán chuyên CSC - Bước đệm để game thủ Đột Kích trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/03/2017 03:05 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Crossfire Semi-Pro Championship (CSC) là giải đấu hạng bán chuyên của bộ môn Đột Kích. Đây chính là bước đệm quan trọng trên con đường vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp dành cho các gamer Đột Kích đam mê và nhiệt huyết.

Nếu như ở CFEL – giải đấu Đột Kích chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, các đội tuyển luôn cố gắng tuyệt đối để tránh xa khu vực nguy hiểm phải xuống hạng (3 vị trí cuối bảng) thì ở CSC – giải đấu bán chuyên – các team cũng nỗ lực không kém để giành được những chiến thắng quan trọng và tự giành cho mình cơ hội thăng hạng lên thi đấu tại CFEL. Đó chính là lý do khiến Giải bán chuyên CSC được coi như là một bước đệm quan trọng để game thủ Đột Kích có thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp.


Vận động viên chuyên nghiệp có điều kiện tập luyện tốt, nhiều cơ hội thi đấu, giải thưởng lớn…

Vận động viên chuyên nghiệp có điều kiện tập luyện tốt, nhiều cơ hội thi đấu, giải thưởng lớn…

Ở môi trường bán chuyên như CSC, các game thủ sẽ được học hỏi và cọ xát với những đối thủ có trình độ tương đồng, đồng thời có cơ hội để thử nghiệm và triển khai những chiến thuật mới mẻ. Điều này sẽ dần tạo nên tâm lý tự tin và “chắc tay” hơn cho các game thủ cũng như củng cố bản lĩnh cá nhân trước khi bước vào những trận đấu quyết định.


Chăm chỉ luyện tập đi rồi thời khắc tỏa sáng của bạn cũng sẽ tới – chỉ là sớm hay muộn mà thôi

Chăm chỉ luyện tập đi rồi thời khắc tỏa sáng của bạn cũng sẽ tới – chỉ là sớm hay muộn mà thôi

Bên cạnh đó, cơ chế thăng hạng/xuống hạng linh hoạt cũng khiến cho các game thủ yên tâm phần nào khi những cố gắng của mình sẽ mang lại ít nhiều cơ hội để tiến lên đấu trường chuyên nghiệp cấp quốc gia – CFEL. Theo đó, cơ chế thăng hạng/xuống hạng trong hệ thống giải của Đột Kích hoạt động như sau:

- CSC năm nay được thi đấu dài hơi hơn với 14 vòng đấu bao gồm 7 vòng đấu lượt đi và 7 vòng đấu lượt về để xác định thứ hạng của các đội. Sau vòng chung kết CSC đội vô địch sẽ tiến thẳng lên hạng chuyên nghiệp và được tham gia giải đấu CFEL

- Đội có thứ hạng thấp nhất sẽ xuống hạng và chơi tại giải CSC – trong khi đó đội hạng nhất tại CSC sẽ được thăng hạng.

- Đội hạng 6 và hạng 7 của CFEL sẽ thi đấu play-off với đội hạng 2 và hạng 3 của CSC để quyết định xem “ai đi – ai ở”. Dĩ nhiên, nếu các đội đang thi đấu tại CFEL thua trong trận play-off, xuống hạng là điều khó tránh khỏi.


Con đường vận động viên chuyên nghiệp rộng mở với những game thủ có nền tảng vững chắc

Con đường vận động viên chuyên nghiệp rộng mở với những game thủ có nền tảng vững chắc

Như các bạn có thể thấy, gọi CSC là bước đệm để gamer Đột Kích phát triển thành vận động viên chuyên nghiệp quả không sai phải không nào? Chính vì vậy, hãy tập luyện ngay từ bây giờ để có thể góp mặt ở những giải đấu khác – dù là giải phong trào hay giải bán chuyên của Đột Kích trong tương lai nhé!