Giả thuyết Trái Đất rỗng - nơi ẩn chứa những thành phố ngầm và quái vật cổ đại khổng lồ

Jessie Mai  - Theo Helino | 18/09/2019 06:34 PM

Trái Đất rỗng (Hollow Earth) là một tập hợp các thuyết cho rằng bên trong Trái Đất chứa một khoảng không trống rỗng, trở thành một đề tài thảo luận nóng hổi từ nhiều thế kỷ trước.

Thế giới bên dưới

Giả thuyết Trái Đất rỗng - nơi ẩn chứa những thành phố ngầm và quái vật cổ đại khổng lồ - Ảnh 1.

Trong các nền văn hóa dân gian, thần thoại hay truyền thuyết, một thế giới ngầm nằm sâu trong lòng Trái Đất là một khái niệm khá phổ biến. Chúng đều gắn liền với ý niệm tôn giáo mô tả về một thế giới âm u, ma quái, hay còn được biết đến với tên gọi "âm phủ". Trong các câu chuyện dân gian, hang động thường là lối vào địa ngục, thế giới dưới lòng đất, hoặc một nơi có nền văn minh vượt xa con người trên bề mặt.

Có vô số hang động bí ẩn trên Trái Đất được cho là dẫn đến thế giới rỗng kia. Nổi tiếng nhất có lẽ vẫn là cái hố tròn nằm chính giữa Bắc Cực, do cục ESSA, Mỹ, chụp lại nhiều thập kỷ trước.

Các giả thuyết nổi tiếng

Đã có các nhà thiên văn học, nhà toán học ủng hộ lý thuyết Trái Đất Rỗng. Một trong số đó là bác sĩ Edmund Halley, nhà thiên văn hoàng gia Anh có công phát hiện sao chổi Halley.

Giả thuyết Trái Đất rỗng - nơi ẩn chứa những thành phố ngầm và quái vật cổ đại khổng lồ - Ảnh 2.

Ông cho rằng Trái đất chúng ta đang sinh sống không phải có một lõi rắn bên trong, mà có rất nhiều lớp không gian rỗng xen kẽ không gian đặc rắn tạo thành. Các lớp không gian rỗng này kỳ thực chính là một môi trường tương tự bề mặt Trái đất. Ở đó có cây cối tốt tươi và bầu không khí ấm áp dễ chịu.

Các giả thuyết còn cho rằng bên trong Trái đất còn một lõi chứa đầy nham thạch, được coi như "mặt trời thứ hai". Thú vị hơn là ngay chính nhà bác học lỗi lạc Newton cũng tin vào giả thuyết này. 

Giả thuyết Trái Đất rỗng - nơi ẩn chứa những thành phố ngầm và quái vật cổ đại khổng lồ - Ảnh 3.

Một nhà khoa học khác ủng hộ giả thuyết này là Leonhard Euler, thiên tài toán học vào thế kỷ 18. Ông lập luận rằng ngoài việc bị rỗng, Trái Đất còn có hai hố lớn tương ứng ở hai đầu cực, cũng chính là hình ảnh của một trong hai hố lớn khổng lồ đã được NASA công bố.

Giả thuyết Trái Đất rỗng - nơi ẩn chứa những thành phố ngầm và quái vật cổ đại khổng lồ - Ảnh 4.

Một giả thuyết khác táo bạo hơn của người lãnh đạo giáo phái Cyrus Teed, cho rằng chính chúng ta đang sống trong Trái Đất rỗng. Chúng ta nhìn lên vũ trụ, một ảo ảnh và mặt trời là loại máy móc kỳ lạ nào đó. Các ngôi sao chỉ phản chiếu lại ánh sáng từ "cỗ máy" này.

Thứ gì dưới lòng đất

Giả thuyết Trái Đất rỗng - nơi ẩn chứa những thành phố ngầm và quái vật cổ đại khổng lồ - Ảnh 5.

Niềm tin hiện đại vào lý thuyết Trái đất rỗng có thể hơi nhập nhằng, vì sự trộn lẫn giữa nghiên cứu khoa học và tác phẩm hư cấu. Nhờ vào thuyết trái đất rỗng, sự phát triển của tiểu thuyết hay phim ảnh rất phong phú và thú vị. 

Trong các tác phẩm nổi tiếng, ảnh hưởng tới quan niệm hiện đại về Trái Đất rỗng, bên dưới chúng ta là một thế giới của chủng tộc nào đó tân tiến hơn con người. Bên trong không gian rỗng của Trái Đất là những thành phố ngầm với không gian sống giống chúng ta, thậm chí tốt hơn. Các chủng tộc sinh sống ở đó là chúng ta nhưng tiến hóa hơn, hoặc một loài khổng lồ hay người ngoài hành tinh. 

Giả thuyết Trái Đất rỗng - nơi ẩn chứa những thành phố ngầm và quái vật cổ đại khổng lồ - Ảnh 6.

Có những câu chuyện khác lại kể về một tộc người bị lãng quên, các khu rừng và loài vật từ thời tiền sử với kích thước khổng lồ. Ở đó có thể có những tên lính Đức thời chiến tranh tới trốn tránh, hay hậu duệ của các chủng tộc, bộ lạc cổ. Không gian sống kiểu khí hậu nhiệt đới cũng xuất hiện nhiều trong các tác phẩm về trái đất rỗng.