Giả thuyết One Piece: Im-Sama chính là người tạo ra Trái Ác Qủy để đánh bại Vương Quốc Cổ Đại

Mirikatoji  - Theo Helino | 14/10/2018 06:02 PM

One Piece là một câu chuyện lớn với rất nhiều những huyền thoại và bí mật xung quanh nó. Im-Sama và Trái Ác Quỷ đang là hai khái niệm bí ẩn nhất mà ai ai cũng phải tò mò. Hai thế lực này đều được cho là xuất phát từ Vương Quốc Cổ Đại, liệu nó có liên quan gì đến nhau hay không? Hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nhé.

Đầu tiên chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về Im-Sama, theo tôi thì đây là một vị vua thực sự đứng đầu Chính phủ Thế Giới. Như những gì chúng ta đã thấy ở tập One Piece 908, những người được xem là đứng đầu chính quyền thế giới- Ngũ Lão Tinh đang quỳ xuống xin mệnh lệnh của Im-Sama. Và hắn đang bước lên ngồi vào ngai vàng trống - chiếc ngai được coi là biểu tượng hòa bình, trái tim của cả thế giới.

Giả thuyết One Piece: Im-Sama chính là người tạo ra Trái Ác Qủy để đánh bại Vương Quốc Cổ Đại - Ảnh 1.

Có thể sự tồn tại của nhân vật này là từ hơn 800 năm trước và hắn là người dân trong Vương quốc Cổ Đại. Hắn chính là người đứng đầu lãnh đạo các lực lượng đồng minh để lật đổ vương quốc của mình. Và bằng cách nào đó hắn có được vũ khí "bí mật" cực ghê gớm để đạt được sự bất tử và sức mạnh để có thể làm cả một vương quốc rộng lớn phải sụp đổ. Và cuối cùng hắn đã trở thành vua của thế giới với những quyền lực tuyệt đối.

Vậy vũ khí đấy là gì mà lại có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy, theo tôi nghĩ đó chính là các Trái Ác Quỷ. Và chính vì vậy đến nay nguồn gốc hay mọi thông tin về Trái Ác Quỷ đều được giấu kín, chính là vì sự thao túng của Im-Sama.

Giả thuyết One Piece: Im-Sama chính là người tạo ra Trái Ác Qủy để đánh bại Vương Quốc Cổ Đại - Ảnh 2.

Như chúng ta biết các Trái Ác Quỷ không hề có sẵn từ tự nhiên mà nó được một thế lực nào đó tạo ra. Tại sao tôi lại khẳng định như vậy? Là vì sự đa dạng của trái ác quỷ luôn xoay quanh những kiến thức của nhân loại, như là ma, quỷ... Các con vật huyền thoại như phượng hoàng và tín ngưỡng tôn giáo như tượng Phật… Hơn nữa, có những dạng trái ác quỷ lại không hề thuộc tự nhiên. Điển hình là vũ khí, dao kéo, khâu vá, phẫu thuật.

Thứ hai là việc sản xuất ra một loại trái ác quỷ không hẳn là không thể. Chính Vegapunk và Ceasar cũng đã thành công trong việc chế tạo trái ác quỷ nhân tạo. Chưa kể, Vegapunk còn ứng dụng được năng lực trác ác quỷ Pika của Kizaru vào các Pasifista.

Và thứ ba là các quyển sách ghi chép về thông tin các trái ác quỷ. Kể cả những trái quý hiếm hay chưa xuất hiện như Yami cũng được liệt kê trong cuốn sách này. Về cả hình dáng lẫn tác dụng. Vậy nguồn gốc những cuốn sách này từ đâu mà có? Hướng giải thích hợp lý hiện tại là chính người chế tạo ra trái cây ác quỷ đã ghi chép lại vào cuốn sách đấy.

Tất cả những điều này lại khiến tôi đặt ra một câu hỏi, là ai đã tạo ra các Trái Cây Ác Quỷ, và nó tạo ra với mục đích gì? Và tôi đã nghĩ đến một giả thuyết vô cùng thú vị đó là Im-Sama chính là người tạo ra Trái Ác Qủy với mục đích đánh bại Vương Quốc Cổ Đại. Tuy nhiên tất cả các suy luận ở đây đều là ý kiến cá nhân, các bạn có quyền tin hay phản bác lại. Nếu có ý kiến nào hay hơn hãy cho chúng tôi biết thêm để chúng ta cùng thảo luận nhé.

Giả thuyết One Piece: Im-Sama chính là người tạo ra Trái Ác Qủy để đánh bại Vương Quốc Cổ Đại - Ảnh 3.

Chúng ta không biết nhiều về Thế Kỷ Void, những gì chúng ta biết chỉ là nó tồn tại khoảng 100 năm và xuất hiện khoảng 800 năm trước. Lúc đó người ta biết có một Vương quốc Cổ Đại trong thời kỳ này, ở nơi đây họ cai trị cả thế giới bao gồm cả lãnh thổ dưới sự kiểm soát của chính phủ Thế Giới hiện tại.

Một cuộc chiến giữa Vương quốc Cổ Đại và hai mươi vương quốc đã diễn ra (bây giờ gọi là Chính phủ Thế Giới) và Chính phủ Thế Giới đã giành chiến thắng bất chấp Vương quốc Cổ Đại sở hữu ba vũ khí mạnh mẽ được gọi là "vũ khí Cổ Đại"- thứ mà Chính phủ Thế Giới vẫn phải lo sợ cho đến ngày hôm nay.

Nhưng làm thế nào mà họ có thể giành chiến thắng, bởi các vũ khí Cổ Đại được biết đến là có sức mạnh phá hoại và năng lực mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng đó chính là nhờ các Trái Ác Quỷ "thần thánh" mà Im-Sama tạo ra.

Giả thuyết One Piece: Im-Sama chính là người tạo ra Trái Ác Qủy để đánh bại Vương Quốc Cổ Đại - Ảnh 4.

Im có thể là một vị thần biển có khả năng tạo ra bão và sóng thần trên biển. (tại sao tôi lại nghĩ như vậy là vì tên Im rất giống với tên một vị thần biển Ym-Yam theo thần thoại Hi Lạp). Và hắn được các thần dân trong Vương quốc Cổ Đại rất tôn sùng và ngưỡng mộ. Chính vì vậy hắn đã chế tạo ra các trái Ác Quỷ dùng sức ảnh hưởng của mình để mê hoặc người dân với các năng lực đặc biệt của nó.

Nhưng mọi người không hề biết rằng nếu sở hữu trái Ác Quỷ thì sẽ không thể bơi, và lợi dụng nhược điểm đó Im-Sama đã tạo ra những cơn sóng khổng lồ nhấn chìm giết chết các người dân Vương Quốc Cổ Đại, mặc cho họ có sức mạnh của ba vũ khí Cổ Đại.

Giả thuyết One Piece: Im-Sama chính là người tạo ra Trái Ác Qủy để đánh bại Vương Quốc Cổ Đại - Ảnh 5.

Đó cũng chính là lý do lớn nhất khiến Chính phủ Thế Giới phải cố gắng che giấu mọi thông tin và cấm các nghiên cứu về thế kỷ Void. Bởi nếu những sự thật này được tiết lộ thì các người dùng Trái Ác Quỷ trên khắp thế giới sẽ đồng loạt phản đối lại lại Chính phủ trong đó có cả các Đô Đốc Hải Quân. 

Tuy lịch sử có thể lặp lại Im-Sama có thể giết chết mọi người nhưng như vậy những thứ mà hắn đã cố công xây dựng cho đến ngày hôm nay coi như công cốc, và hắn không muốn điều đó xảy ra chút nào. Cách tốt nhất là phải che giấu tất cả, chỉ đứng từ đằng sau điều khiển và thao túng mọi thứ mà thôi. Và nói không ngoa khi Trái Ác Quỷ cũng chính là vũ khí có thể khiến cả Chính phủ Thế Giới bị sụp đổ.