Giả thuyết One Piece: Có lẽ nào siêu đạo tặc Shutenmaru là con trai của Tướng quân Wano?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 22/09/2018 05:00 PM

Trong One Piece, tướng quân Wano chắc không còn nhỏ tuổi nên có thể ổng cũng có một đứa con trai đấy các bạn ạ!

Giả thuyết One Piece: Có lẽ nào siêu đạo tặc Shutenmaru là con trai của Tướng quân Wano? - Ảnh 1.

Tướng quân Wano Kurozumi Orochi

Kurozumi Orochi là Tướng quân của vương quốc Wano và nhân vật này đã được nhắc đến nhiều lần dù chưa chính thức xuất hiện trong series One Piece. Chúng ta mới chỉ biết được rằng Kurozumi Orochi là một kẻ bán nước cầu vinh, chấp nhận làm tay sai cho Kaido để đạt được mục đích của hắn.

Giả thuyết One Piece: Có lẽ nào siêu đạo tặc Shutenmaru là con trai của Tướng quân Wano? - Ảnh 2.

Kurozumi Orochi có thể được lấy cảm hứng từ rắn quỷ Yamata no Orochi

Theo nhiều giả thuyết được đưa ra, tướng quân của Wano quốc có tên giống với một sinh vật bắt nguồn từ thần thoại Nhật Bản là Yamata no Orochi. Yamata no Orochi là một con quái vật có dạng rắn 8 đầu trong thần đạo Shinto - một tôn giáo của người Nhật Bản. Đôi khi, quái vật được gọi tắt là Orochi hay còn được biết đến với cái tên "Bát Kỳ Đại Xà".

Giả thuyết One Piece: Có lẽ nào siêu đạo tặc Shutenmaru là con trai của Tướng quân Wano? - Ảnh 3.

Và mới đây, trong chapter One Piece 917, Hold'em đã nhắc tới 1 siêu trộm có tên Shutenmaru và nghĩ rằng đám Luffy là đồng bọn của nhân vật bí ẩn này. Sau khi được "gọi tên em" trong chap truyện mới nhất, rất nhiều thuyết âm mưu đã được đưa ra xung quanh nhân vật này.

Giả thuyết One Piece: Có lẽ nào siêu đạo tặc Shutenmaru là con trai của Tướng quân Wano? - Ảnh 4.

Ác quỷ Shuten Doji trong thần thoại Nhật Bản

Một trong số những giả thuyết đáng chú ý nhất là Shutenmaru có thể là con trai của Tướng quân Wano. Bởi vì, nếu đúng là tác giả Oda vay mượn hình ảnh quái thú Yamata no Orochi để xây dựng nhân vật tướng quân Kurozumi Orochi thì Shutenmaru có thể cũng được lấy cảm hứng từ ác quỷ Shuten Doji do cái tên na ná nhau. Mà trong truyền thuyết, Shuten Doji lại là con trai của rắn quỷ Yamato no Orochi, hắn được xem là một trong 3 con quỷ mạnh và độc ác nhất trong tất cả các loài ma quỷ trong văn hóa Nhật Bản.

Thế nhưng, dù là quỷ nhưng xuất thân của Shuten Douji là một con người, hắn bẩm sinh được sinh ra với sức khỏe và trí tuệ hơn người nên từ bé đã bị mọi người xung quanh đặt cho biệt danh là "đứa con của quỷ".

Giả sử, Orochi vốn chỉ là một người bình thường, không có xuất thân danh gia vọng tộc, ông ta đã kết hôn với một tiểu thư lá ngọc cành vàng và được bước chân vào chốn cao sang quyền quý. Vinh hoa phú quý hưởng không hết và đôi vợ chồng đã có với nhau mộ đứa con trai nhưng dã tâm vươn tới đỉnh cao quyền lực của kẻ hèn mọn từng bị áp bức, bóc lột năm xưa vẫn không nguôi ngoai trong lòng Orochi. Hắn bèn câu kết với Tứ Hoàng Kaido lật đổ gia tộc Kozuki để trở thành người nắm quyền điều hành vương quốc Wano.

Giả thuyết One Piece: Có lẽ nào siêu đạo tặc Shutenmaru là con trai của Tướng quân Wano? - Ảnh 5.

Tứ Hoàng Bách Thú Kaido

Như vậy, Shutenmaru có thể chính là con trai của Tướng quân Wano và anh ta chính là người cầm đầu cuộc nổi dậy chống lại Tứ Hoàng Bách Thú Kaido cùng cha mình sau khi không thể chịu nổi những điều sai trái Tướng quân đã gây ra.

Đặc biệt, thuyết âm mưu này mà trở thành sự thật thì đảm bảo sẽ còn vài nhân vật hay ho nữa xuất hiện đấy. Vì trong truyền thuyết con quỷ Shuten Doji đã bị đánh bại bởi Minamoto no Yorimitsu (chủ sở hữu thanh Doujigiri - thanh kiếm chặt đầu Shuten Douji giống như tên gọi của nó) cùng Tứ Đại Hộ Thần (Four Guardian Kings). Với một người thích đem truyền thuyết Nhật Bản vào trong tác phẩm của mình như Oda thì không đời nào ông bỏ qua câu truyện và những nhân vật hấp dẫn này.

Giả thuyết One Piece: Có lẽ nào siêu đạo tặc Shutenmaru là con trai của Tướng quân Wano? - Ảnh 6.

Orochi và Shutenmaru liệu có liên hệ gì với cặp Orochimaru và Mitsuki trong Naruto không nhỉ?

Hoặc theo một cách giải thích khác thì cái tên Orochi và Shutenmaru có liên quan đến nhân vật Orochimaru trong Naruto đấy. Tác giả Oda đã chia đôi cái tên Orochimaru để đặt cho hai nhân vật của mình. Cái lý thuyết này có vẻ sẽ lọt tai mấy fan của Naruto cho mà xem. Chả hiểu sao đọc đến đây tôi lại nghĩ đến Orochimaru và Mitsuki các bạn ạ.

Còn bây giờ tôi xin kết thúc bài viết của mình tại đây. Bao nhiêu đất tôi đã bày ra ở trên rồi, mời các bạn "đóng gạch" đi rồi chúng ta cùng nhau "xây nhà" nhé!