Giả thuyết Naruto: Kabuto Yakushi đã từng làm gián điệp cho Jiraiya?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 15/10/2018 0:00 AM

Bạn nghĩ sao nếu tôi nói rằng trong Naruto, Kabuto Yakushi có thể chính là kẻ đã cung cấp các thông tin về tổ chức Akatsuki cho Jiraiya nhỉ?

Tôi xin nhấn mạnh một điều trước khi bạn bắt đầu đọc bài viết này nhé! Đó là những gì dưới đây đều chỉ là giả thuyết và chưa đươc tác giả Kishimoto xác nhận. Thế nên nếu bạn không ngại các thuyết âm mưu thì hãy cùng nhau xem xét vấn đề tôi nêu ở đây nhé!

Bây giờ, hãy vào vấn đề thôi nào, giả thuyết hay ho mà tôi mang đến cho bạn hôm nay là "liệu có phải Kabuto cũng là gián điệp của Jiraiya?".

Giả thuyết Naruto: Kabuto Yakushi đã từng làm gián điệp cho Jiraiya? - Ảnh 1.

Ai cũng đều biết Jiraiya là một trong những Sannin huyền thoại của Konoha, cùng với Orochimaru và Tsunade Senju. Jiraiya còn là thầy, cha đỡ đầu của nhân vật chính Naruto và có ảnh hưởng rất nhiều tới nhẫn đạo ninja sau này của cậu bé Cửu Vĩ.

Chỉ mới liệt kê ngần ấy thôi đã đủ thấy Jiraiya chắc chắn là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất trong series Naruto rồi.

Jiraiya thường không ở Konoha, ông lang thang khắp nơi để tìm cảm hứng viết sách. Mỗi nơi đi qua, ông đều không quên thu thập thông tin để đảm bảo rằng quê hương ông – làng Lá vẫn an toàn.

Giả thuyết Naruto: Kabuto Yakushi đã từng làm gián điệp cho Jiraiya? - Ảnh 2.

Chính ông là người thu thập nhiều thông tin về Orochimaru – kẻ đào tẩu khỏi làng và biết tất cả về nơi trú ẩn của hắn. Cũng chính ông cũng là người đầu tiên bỏ công sức tìm hiểu và theo dõi tổ chức khủng bố Akatsuki.

Chà, khả năng thu thập thông tin của Jiraiya thực sự rất đáng kinh ngạc đúng không? Tại sao ông lại có thể phát hiện ra người lãnh đạo của Akatsuki là ai? Ông thậm chí còn xác định được vị trí của kẻ đó ở làng Mưa để tới đây thâm nhập và điều tra một mình nữa.

Giả thuyết Naruto: Kabuto Yakushi đã từng làm gián điệp cho Jiraiya? - Ảnh 3.

Vậy Jiraiya lấy những thông tin này từ đâu ra, nếu nói chỉ nhờ vào trực giác hay chăm chỉ điều tra là biết hết thì nghe có vẻ không hợp lý cho lắm. Chính vì thế, theo tôi nghĩ là Jiraiya có tay trong và chính kẻ đó đã cung cấp thông tin cho ông.

Vậy kẻ đó là ai mà lại kiểu "thần thông quảng đại" cái gì cũng biết như vậy. Một người vừa biết về Akatsuki, vừa biết về Orochimaru chắc chắn không hề đơn giản. Nói đến đây bạn đã nghi ngờ hay nghĩ đến một nhân vật nào đó trong series Naruto chưa?

Giả thuyết Naruto: Kabuto Yakushi đã từng làm gián điệp cho Jiraiya? - Ảnh 4.

Vâng, kẻ tôi muốn nói đến chính là Kabuto Yakushi, hắn có thể chính là người đã đưa các thông tin trên cho Tiên Nhân Háo Sắc.

Như tất cả chúng ta đều biết, Kabuto có lẽ là một trong những điệp viên giỏi nhất trong lịch sử Naruto. Theo lý thuyết của tôi, Kabuto thực ra cũng là gián điệp làm việc cho Jiraiya.

Giả thuyết Naruto: Kabuto Yakushi đã từng làm gián điệp cho Jiraiya? - Ảnh 5.

Nhớ lại là xem nhé, Jiraiya bằng cách nào đó biết được rằng Orochimaru đang muốn chiếm lấy cơ thể trẻ khỏe, đầy tiềm năng của Sasuke để thay thế cho cơ thể sắp "hết hạn" của mình nên khi cậu đào tẩu khỏi làng Lá cùng tứ quái làng Âm thanh. Ngoài Orochimaru, Kabuto là người duy nhất biết về kế hoach này nên nếu không phải là hắn nói ra thì tại sao thông tin này bị lộ chứ. Tương tự, cách giải thích này cũng giúp chúng ta hiểu được tại sao Jiraiya lại biết về tổ chức khủng bố Akatsuki.

Chắc bạn không quên, Kabuto là gián điệp vài mang, hắn không chỉ là gián điệp của Orochimaru cài vào làng Lá mà cũng từng là gián điệp của Sasori cử đi để theo dõi nhất cử nhất động của Orochimaru. Nên nếu hắn có là gián điệp của một ai nữa thì cũng chẳng có gì lạ.

Giả thuyết Naruto: Kabuto Yakushi đã từng làm gián điệp cho Jiraiya? - Ảnh 6.

Và có lẽ Sasori đã biết nhiều bí mật về Pain cũng như vị trí của thủ lĩnh Akatsuki, chính hắn là người đã cung cấp thông tin này cho Kabuto vì nghĩ rằng hắn là gián điệp trung thành của mình. Sau đó, các thông tin này lần lượt được cung cấp cho Jiraiya và đó là cách ông biết được về Akatsuki.

Tất nhiên, như tôi đã nói, đây chỉ là một giả thuyết. Bạn có thể đồng tình hoặc không. Điều quan trọng là bài viết này có mang điều gì thú vị tới cho bạn không thôi.