Giả thuyết Naruto: Hokage đệ tứ Minato có thể chính là con trai của Hokage đệ ngũ Tsunade?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 05/10/2018 0:00 AM

Dù đã series Naruto đã kết thúc từ lâu và bây giờ đã bước sang series Boruto nhưng Kishimoto-sensei vẫn để lại cho những khán giả của mình một đống thắc mắc từ nhỏ đến lớn.

Ở bài viết hôm nay chúng ta sẽ đến với một giả thuyết cực kì gây sốc nhằm giải thích một trong những thắc mắc mà nhiều người quan tâm. Thật bình tĩnh để đọc hết những gì tôi sẽ viết ở dưới nhé!

Chắc chẳng ai quên, ở cuối series, Naruto đã được nhận thêm 1 nửa chakra của Lục Đạo Hiền Nhân nên ngoại hình của anh bắt đầu trở nên giống với ông ta, ngay cả các Vĩ Thú cũng thừa nhận điều đó.

Thậm chí, Cửu Vĩ Kurama trong giây lát còn nghĩ rằng Naruto chính là Lục Đạo Hiền Nhân và sự thật sau này cho thấy Naruto là truyền nhân của Asura – một trong 2 người con trai của Hagoromo.

Giả thuyết Naruto: Hokage đệ tứ Minato có thể chính là con trai của Hokage đệ ngũ Tsunade? - Ảnh 1.

Vấn đề ở đây tại sao lại là Uzumaki Naruto mà không phải là một thành viên khác thuộc gia tộc Senju. Tưởng Senju mới là hậu nhân của Asura chứ nhỉ?

Để giải thích mối liên kết này thì chúng ta phải xem xét cái được gọi là huyết thống gia đình, chắc hẳn Naruto phải mang trong mình dòng máu của gia tộc Senju.

Giả thuyết Naruto: Hokage đệ tứ Minato có thể chính là con trai của Hokage đệ ngũ Tsunade? - Ảnh 2.

Như chúng ta đã biết, Naruto là con trai của Minato Namikaze và Kushina Uzumaki. Và Gia tộc Uzumaki của làng Xoáy Nước là họ hàng xa với gia tộc Senju của láng Lá nên mối quan hệ của họ rất tốt, hôn nhân giữa 2 tộc cũng khá phổ biến.

Nếu như cả Senju và Uzumaki đều là hậu nhân của Asura thì có lẽ Senju cận huyết thông hơn vì Uzumaki chỉ là "họ hàng xa". Truyền nhân đầu tiên của Asura là Hashirama – thủ lĩnh của tộc Senju đó thôi.

Mặc dù bản thân Naruto đã có một nửa dòng máu của gia tộc Uzumaki, tức là mối liên kết của cậu cũng xa đến mức "bắn tên lửa không đuổi kịp"đã đủ để giải thích cho việc Naruto là hậu nhân của Asura chưa? Tôi cá là không đủ, cứ nhìn vào truyền nhân kế tiếp của Indra – con trai thứ nhất của Lục Đạo là Sasuke Uchiha mà xem, huyết thống của cậu chuẩn Uchiha nên không có gì phải bàn cãi cả.

Giả thuyết Naruto: Hokage đệ tứ Minato có thể chính là con trai của Hokage đệ ngũ Tsunade? - Ảnh 3.

Điều này khiến tôi nghĩ đến Minato, có khả năng nào bố của Naruto mang huyết thống của Senju không? Từ trên làm tôi nghĩ đến một giả thuyết khá điên rồ đó là Minato là con trai của Tsunade và Dan. Tất nhiên khi nêu ra nghi vấn này thì tôi sẽ giải thích để củng cố quan điểm của mình.

Giả thuyết Naruto: Hokage đệ tứ Minato có thể chính là con trai của Hokage đệ ngũ Tsunade? - Ảnh 4.

Đầu tiên, Minato có mái tóc màu vàng giống của Tsunade, và bà ấy là người duy nhất trong làng có màu tóc này. Bây giờ, nếu bạn kết hợp mái tóc vàng với mái tóc trắng của Dan thì cũng chỉ có thể ra màu vàng thôi nhỉ.

Tiếp theo, hãy so sánh em trai của Tsunade – Nawaki với Naruto. Hai nhân vật này trông rất giống nhau và Dan còn từng nhầm Naruto với Nawaki nữa đấy.

Trong khi gia tộc Uzumaki rất nổi tiếng thì Namikaze – gia tộc đã sinh ra một thiên tài của làng Lá là Minato lại chẳng hề được nhắc tới lấy một lần như thể không hề tồn tại. Cha mẹ của Minato như thế nào hay ông có người thân nào không cũng chẳng ai biết. Ngay cả đến khi Naruto – nhân vật chính được xác nhận là con trai của Minato Namikaze thì cũng chả có lấy một tí tin tức gì về Namikaze. Thật đáng nghi vấn? Chẳng rõ còn ai cũng mang họ Namikazes không nhỉ, vì ngoài Minato có thấy ai đâu.

Giả thuyết Naruto: Hokage đệ tứ Minato có thể chính là con trai của Hokage đệ ngũ Tsunade? - Ảnh 5.

Sau đó, bạn hãy nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Jiraiya với Tsunade trong quá khứ. Tsunade lúc đó trông có vẻ bối rối và khuôn mặt đượm buồn suy tư vì một lý do nào đó khi nhìn vào khuôn mặt của Minato. Jiraiya tiếp tục nói với Tsunade về sự dũng cảm của Hokage đệ tứ (liên quan ghê), ông còn nói thêm rằng "Tôi chưa bao giờ có con, vì vậy tôi không biết nó như thế nào". Thế Tsunade có con để biết nó như thế nào ư?

Giả thuyết Naruto: Hokage đệ tứ Minato có thể chính là con trai của Hokage đệ ngũ Tsunade? - Ảnh 6.

Vậy tại sao Tsunade lại che giấu mối quan hệ với Minato? Có lẽ do bối cảnh thời đại lúc đó là thời chiến quốc, người ta không chấp nhận một cô gái không chồng mà chửa, không chồng mà có con chăng (vì Dan – người yêu của Tsunade đã hi sinh)? Cũng chính vì thế mà sau khi sinh con, Tsunade đã bỏ làng đi phiêu bạt khắp nơi vì không thể đối diện với người con trai mà mình không thừa nhận.

Giả thuyết Naruto: Hokage đệ tứ Minato có thể chính là con trai của Hokage đệ ngũ Tsunade? - Ảnh 7.

Nếu giả thuyết này là đúng thì Hokage đệ thất chính là cháu ruột của Hokage đệ ngũ đấy, mới nghĩ thôi đã thấy hay rồi nhỉ?