Giả thuyết FIFA Online 3 Việt Nam: NPH nên cho quà to hay nhỏ?

Nhà Thơ Đá Bóng  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/08/2016 01:16 PM

Fifa Online 3
Fifa Online 3

MMO Thể Thao

27/08/2013 NCB: EA™ NPH:

Với những game online dạng free-to-play (chơi miễn phí) như FIFA Online 3, quà tặng ingame luôn khiến cộng đồng đôi co với nhà phát hành và thậm chí giữa những người chơi với nhau.

Cứ đến mùa lễ, Tết, dịp sinh nhật, giải đấu lớn thì người chơi FIFA Online 3, hàng nghìn game thủ lại trở thành ‘chuyên gia phân tích quà tặng’ từ máy chủ FO3 Việt. Trên fanpage, diễn đàn, các group, người chơi xôn xao khen, chê rồi so sánh với máy chủ Hàn, Thái… Chín người thì mười ý, khó có thể làm hài lòng tất cả hàng vạn người chơi được. Nhưng bạn có thể thử đặt ra hai tình huống: game trao ít quà hơn hoặc nhiều quà hơn thì sẽ như thế nào.


Quà càng nhiều… tranh cãi càng dữ

Quà càng nhiều… tranh cãi càng dữ

Nếu Nhà phát hành trao quà ít?

Tính trung bình, mỗi ngày người chơi đá xong 15 trận trên FIFA Online 3 và tầm 10 trận ở FO3 Mobile thì họ sẽ nhận về lượng EP ‘tươi’ cộng với phần thưởng vật phẩm/thẻ trị giá gần 10 triệu EP. Con số này dao động thấp hoặc cao hơn tùy vào mức độ ‘ăn ở’ của mỗi game thủ. Đó là trường hợp game thủ chăm chỉ thu về nếu chịu khó ‘cày’. Nhưng có vẻ game thủ FIFA Online 3 gần đây rất chăm chỉ. Điều này đã thúc đẩy… giá cầu thủ trên TTCN cao hơn. Cầu tăng, dĩ nhiên những người giữ ‘cung’ sẽ đẩy giá. Chỉ cần vào TTCN vào xem bất kì thẻ nào thuộc Top của mỗi mùa giải bạn đều thấy biểu đồ giá đa phần đều hướng lên.

Bạn có nhiều tiền hơn nhưng giá trị cầu thủ bạn muốn mua cũng tăng vọt. Kết quả là bạn vẫn khá vất vả để ‘cày’ hoặc ‘nạp’ sao cho đủ EP mua cầu thủ mình muốn. Cũng chẳng dễ dàng gì. Vậy nếu quà tặng ít hơn thì sao?

Khi đó bạn sẽ vất vả, tốn nhiều sức ‘cày’ sự kiện, nhiệm vụ hơn, tiền EP thu về cũng chẳng được bao nhiêu. Thậm chí còn mất công mở ra được một đống thẻ… miền núi, lại phải mất thêm… vài phút để giao dịch hoặc bán mà thu về chỉ chút ít EP.


Event liên tục giúp game thủ gom được nhiều quà tặng hơn.

Event liên tục giúp game thủ gom được nhiều quà tặng hơn.

Trong thời đại mà đội hình giá trị 1 tỉ EP trở thành đội ‘bình dân’ chứ không còn là trung lưu nữa thì việc kiếm EP khó khăn [do quà tặng ít đi] sẽ khiến nhiều người chơi ở diện ‘hộ nghèo’ triền miên! Điều đó có nghĩa các game thủ này sẽ rất chán nản, cảm thấy giấc mơ chạm vào thần tượng phiên bản World Best hay World Legend của mình ngày càng xa vời, thậm chí tới khi game ra mắt FIFA Online… 4 cũng chưa biết có ‘sờ’ vào được anh World Legend nào chưa.

Quà ít, những người chơi hơi ‘lười nhác’ một chút sẽ nản lòng dễ dẫn đến nguy cơ… bỏ game. Tình trạng đó quả thực ít người mong muốn nó xảy ra. Không nói đến nhà phát hành, nếu bạn là một người chơi bình thường mà bạn thấy người ta ‘nghỉ game’ quá nhiều bạn có thấy ‘sướng’ không? Bạn vào Xếp hạng chỉ gặp lèo tèo vài mống, rao bán cầu thủ không ai mua…. là những tình huống rất buồn nếu game giảm lượng người chơi. Chỉ có vài thanh niên dở người, mong người khác nghỉ để game… bớt lag chứ không ai muốn game vắng tanh, mất đi sự hấp dẫn, cạnh tranh của một game online nhiều người chơi nữa.

Với người chơi ‘nạp’ nhiều tiền vào game, họ càng không vui khi thấy game vắng người chơi hơn trước. Lý do ư? Bạn có muốn ‘bá đạo’ trên một server vắng ngắt, chỉ có vài đứa chơi với nhau không? Thế thì khác gì thằng chột làm vua xứ mù đâu nào!

Nếu NPH tăng quà tặng lên?

Giả thuyết quà tặng tăng lên cũng rất hấp dẫn với đại đa số người chơi. Vì mở được thẻ cầu thủ tốt hơn, thu về nhiều EP hơn, có cơ hội trải nghiệm những thẻ cầu thủ đắt đỏ hơn so với trước đây… Câu chuyện có vẻ thú vị đối với nhiều người nhưng tổng thể bức tranh thì không phải toàn màu hồng. Đầu tiên là một vài thành phần nhạy cảm sẽ ngay lập tức hô hoán câu chuyện-siêu-hư-cấu: game sắp đóng cửa. Về vấn đề này thì GameK đã có bài phân tích cho thấy sẽ không có chuyện FO3 đóng cửa sớm như thế được.


Chỉ các nhiệm vụ thường ngày in-game cũng đủ bạn thu về kha khá quà rồi.

Chỉ các nhiệm vụ thường ngày in-game cũng đủ bạn thu về kha khá quà rồi.


Chưa kể hệ thống Nhiệm Vụ Hàng Tuần.

Chưa kể hệ thống Nhiệm Vụ Hàng Tuần.

Quà tăng, người chơi thu về nhiều ‘lợi’ thì nhà phát hành cũng tìm cách để ‘khuyến mãi’, kích thích tiêu dùng trong game hơn, từ đó để hai bên đều có được lợi ích. Nói cách khác, game thủ nhận nhiều quà thì cũng phải chấp nhận để nhà phát hành thu về lại lợi nhuận - có như vậy mối quan hệ hai bên mới win-win, đảm bảo duy trì trò chơi.

Như đã nói sơ qua ở trên, quà tăng, giá trị cầu thủ tăng. Nhưng mức thuế tiêu thụ khi bán cầu thủ sẽ khiến bạn nên suy nghĩ nhiều về việc bán hay giữ để sử dụng. Giả sử trước đây bạn bán Torres E8 với giá 90 triệu EP bạn chỉ thu về 61,24 triệu EP, do bị ‘đánh thuế’ hết 28,76 triệu EP. Khi event rầm rộ, sự kiện tặng nhiều quà hơn, Torres E8 bây giờ bạn bán được 155 triệu EP, chịu thuế 49,56 triệu EP, thu về 105,44 triệu EP. Những con số tôi vừa thử tính đã được ‘khấu trừ’ phần ưu đãi nếu chơi ở quán Net có PC/Gcafe. Nếu chơi ở nhà, bạn còn mất nhiều tiền thuế hơn nữa!


“Lúa” về hàng ngày…

“Lúa” về hàng ngày…

Như vậy, khi event lớn, lượng EP người chơi thu về thực chất đã bị ‘thuế’ bán cầu thủ làm suy giảm rất nhiều. Tổng số lượng tiền trên toàn thể người chơi rõ ràng bị trừ đi đáng kể. Như thế, số tiền ấy sẽ phải bù đắp từ công sức ‘cày’ hoặc ‘nạp’ trong một thời gian của toàn bộ người chơi. Không ai cho không điều gì cả đúng chưa? Có qua có lại thôi, bạn chơi miễn phí, bạn mở được thẻ ‘xịn’ thì nhà phát hành ‘đánh thuế’ lại một lượng EP đó thôi.

Công bằng mà nói thì game ‘sống’ được là nhờ một bộ phận người chơi nạp thẻ, mang về lợi nhuận cho game. Hiểu theo một cách khác thì vài % của tổng lượng người chơi đang ‘gánh’ giúp cho toàn bộ hàng vạn người chơi. Hơn nữa, là người tiêu nhiều tiền vào game nên khả các góp ý của họ mang góc nhìn của người khách hàng yêu cầu sự hợp lý và công bằng. Nhìn chung, FIFA Online 3 vẫn luôn nỗ lực đạt mức cân bằng, tung event kịp thời, tặng quà khá từ các nhiệm vụ hợp lý nên game vẫn đang chạy ổn.

Người chơi ‘cày’ khi đi mua thẻ cầu thủ đã tốn quá nhiều thời gian, công sức hoặc tiền điện, tiền net… Người ‘nạp’ cũng hao tổn tài chính nhưng đỡ phải tốn những khoản tiền trên. Nghĩ kĩ đi, bạn bỏ thời gian ‘cày’ đó đi làm thêm kiếm tiền về nạp một ít vào game để giải trí thì có khi lợi hơn nhiều. Đã chơi game buộc bạn phải chấp nhận điều đó, không thể khác được. Còn nếu vừa lười vừa ngại chi tiền thì cứ làng nhàng mua mấy thẻ ngôi sao mùa cũ giá bèo (Ronaldo 07, Messi 09…) về chơi cho vui cũng ‘ổn’? Garena hay nhà phát hành nào khác cũng thế thôi, họ đang kinh doanh mà. Việc họ tặng quà nhiều hơn cũng là đã bày tỏ thiện chí rồi. Ít nhất là cũng có thêm một lượng người chơi lớn được có cơ hội trải nghiệm thẻ cầu thủ mà trước đây họ quá vất vả để sở hữu.