Giả thuyết đáng ngờ: “Râu Đen sẽ sở hữu thêm trái Ác quỷ thứ 3”?

Nipp  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/11/2016 03:20 PM

Hải Tặc Bóng Đêm
06/04/2016 NCB: Game Thuần Việt NPH:

Trong trận chiến kinh hoàng ở Tổng bộ Hải quân, các độc giả One Piece đã không khỏi rùng mình khi chứng kiến kẻ duy nhất trong toàn bộ câu chuyện có thể hấp thu được... 2 trái Ác quỷ. Thế nhưng, sẽ ra sao nếu thật sự Râu Đen còn có thể chiếm thêm 1 trái Ác quỷ nữa?

Lý giải về trái Ác quỷ

Có 1 giả thuyết về trái Ác quỷ đã xuất hiện từ rất lâu rằng: những loại trái cây này thực chất chỉ là vỏ bọc để ẩn giấu những con quỷ bên trong. Mỗi con quỷ mang đến loại năng lực nhất định. Và khi người sở hữu chết đi, con quỷ đó sẽ tự thoát ra và tìm đến loại trái Ác quỷ gần nhất.


Cách thức hoạt động của trái Ác quỷ

Cách thức hoạt động của trái Ác quỷ


Đã bao giờ bạn nhìn bọn “dị dị” này và tự hỏi: “Làm kiểu quái gì nhỉ?”

Đã bao giờ bạn nhìn bọn “dị dị” này và tự hỏi: “Làm kiểu quái gì nhỉ?”

Ví dụ điển hình như Vegapunk đã tự chế ra trái Ác quỷ nhân tạo. Nếu theo giả thuyết trên, hắn sẽ cần đến Hải lâu thạch (Đá biển) để ép linh hồn Ác quỷ vào trong trái cây nhân tạo của hắn.

Tương tự với việc Râu Đen chiếm giữ năng lực trái Gura Gura của Râu Trắng. Ngay khi Râu Trắng chết, hắn lập tức bao trùm ông bằng tấm vải đen với mục đích để bẫy con quỷ kia. Hiểu đơn giản là, Râu Đen đã ngăn không cho con quỷ của trái Gura Gura đi tìm đến trái Ác quỷ mới, hắn tự hấp thụ nó vào người.

Vậy tại sao Râu Đen lại có thể sử dụng sức mạnh từ 2 trái Ác quỷ?

Về việc này, chúng ta cần điểm lại những chi tiết mà nhiều người nhận xét về Râu Đen khi tiếp xúc với hắn.


Luffy và Zoro cũng đều nhận thấy có những “thứ” khác ở Râu Đen

Luffy và Zoro cũng đều nhận thấy có những “thứ” khác ở Râu Đen

Thêm nữa, hẳn ai ai cũng nhớ đến vết sẹo của Shanks – vết thương do chính Râu Đen gây ra. Cần phải lưu ý rằng, khi tạo ra vết sẹo này, Râu Đen CHƯA hề có sức mạnh từ trái Yami Yami. Vậy mà hắn lại có thể đả thương được 1 trong Tứ hoàng?

Vết sẹo của Shanks có 3 vệt cắt dài, trên lá cờ hải tặc của băng Râu Đen cũng có 3 chiếc đầu lâu. Điều này làm nhiều độc giả liên tưởng ngay đến... Cerberus – Chó 3 đầu canh cửa Địa ngục. Câu hỏi đặt ra là: Liệu có phải Râu Đen chính là hóa thân của con quái vật kinh hoàng này?

Theo giả thuyết ban đầu, khi Râu Đen sở hữu 2 trái Ác quỷ tức là sẽ có 2 con quỷ tranh giành quyền kiểm soát trong cơ thể hắn. Điều này dẫn đến cái chết của nhiều người sở hữu trái Ác quỷ khác. Nhưng với Râu Đen, nếu hắn chính là hóa thân của Cerberus thì có lẽ rằng việc hắn sẽ còn sở hữu thêm 1 trái Ác quỷ nữa không hề vô lý.


Có lẽ nào?

Có lẽ nào?

Ngẫm lại, chúng ta sẽ thấy từ trước tới giờ, Râu Đen rất béo và chậm chạp. Vậy sao hắn có thể tạo ra vết sẹo của Shanks? Đó chắc chắn phải là thứ sức mạnh tiềm ẩn nào đó mà trong lúc bất ngờ, Shanks đã thất thủ.


Sức mạnh của Râu Đen khiến Shanks cũng phải e dè

Sức mạnh của Râu Đen khiến Shanks cũng phải e dè

Ý chí của D

Toàn bộ câu chuyện về One Piece luôn xuất hiện những chi tiết về thứ được gọi là ý chí của D. Vua hải tặc Roger có, Luffy có, Ace có... và Râu Đen cũng có. Tên đầy đủ của hắn là Marshall D. Teach.

Theo những gì tác giả Oda đã hé lộ từ trước tới nay, chữ D này đại diện cho vương quốc cổ đại từ thời Thế kỷ trống. Dường như Râu Đen chính là đại diện cho dòng họ Marshall D. của thời ấy – Dòng họ của ma quỷ.


Vương quốc cổ đại

Vương quốc cổ đại

Nhiều người còn cho rằng, chính dòng họ Marshall D. này đã gây ra sự sụp đổ của nền văn minh cổ đại kia. Điều này rất có cơ sở, vì hành động giết Thatch để gây ra trận chiến thời đại đã nằm hết trong kế hoạch của Râu Đen.

Chúng ta từng được thấy dung mạo của Râu Đen khi còn trẻ, và đang... khóc. Ai đã hành hạ hắn? Chỉ 1 bức ảnh nhỏ nhưng rất nhiều fan One Piece đều cảm thấy sự u ám, đen tối trong hình ảnh thằng bé này. Điều này làm nảy ra giả thuyết về những con quỷ trong trái Ác quỷ không còn tự tàn sát nhau để giành quyền kiểm soát, mà là chúng tự cúi mình trước cái bóng tối trong con người Râu Đen.


Bức ảnh khiến nhiều độc giả One Piece không khỏi thắc mắc

Bức ảnh khiến nhiều độc giả One Piece không khỏi thắc mắc

Tạm kết

Mặc dù đây chỉ là 1 giả thuyết nhưng đã gây ra cuộc tranh cãi cực lớn trong cộng đồng độc giả yêu thích One Piece. Giả thuyết này có thể đúng, cũng có thể sai, thế nhưng sự sáng tạo của tác giả Oda vẫn chưa bao giờ ngừng làm chúng ta bất ngờ. Dẫu vậy, có 1 điều khá chắc chắn rằng Râu Đen chính là trở ngại lớn nhất trên con đường trở thành Vua hải tặc của Luffy. Và chính vì hắn là “trùm cuối” nên việc sở hữu đến... 3 trái Ác quỷ có lẽ cũng không phải là không có cơ sở.


Hải Tặc Bóng Đêm – Sân chơi dành cho fan One Piece

Hải Tặc Bóng Đêm – Sân chơi dành cho fan One Piece

Vậy còn bạn thì sao? Bạn có suy nghĩ, dự đoán gì về “kịch bản” cho kết thúc của One Piece? Nếu là fan One Piece chân chính, hãy tham gia ngay vào cộng đồng Hải Tặc Bóng Đêm tại ĐÂY để cùng thảo luận và trải nghiệm 1 One Piece “dị bản” đầy đặc sắc.

Mọi thông tin chi tiết, các bạn có thể tham khảo tại: http://htbd.sohagame.vn/landing