Giả thuyết Avengers 4: Viên Ngọc vô cực thứ 7 xuất hiện - Triệu hồi thế lực cổ xưa chống lại Thanos?

Stan  - Theo Helino | 14/10/2018 03:00 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Cái kết của Avengers: Infinity Wars 4 cùng chiếc Găng tay Vô cực bị hỏng đã khiến không ít giả thuyết được đặt ra sau khi bộ phim kết thúc. Một trong số này xoay quanh hai viên Đá Vô Cực thứ 7 và thứ 8 có tên là Ego Gem và Death Gem - những viên Đá mới có thể giúp các siêu anh hùng "lật kèo" trong Avengers 4.

1. Ego Gem là gì?

Trong comics, từng có một ma cà rồng đến từ Ultraverse có tên là Rune mong muốn sở hữu cả 6 viên Infinity Gem đã tới Trái Đất. Hắn đã chiếm Time Gem một cách khá dễ dàng, sau đó sử dụng nó để đi chiếm những viên Gem còn lại. Sau đó Rune chết, những viên Gem bị rải rác trong vũ trụ Ultraverse.

Giả thuyết Avengers 4: Viên Ngọc vô cực thứ 7 xuất hiện - Triệu hồi thế lực cổ xưa chống lại Thanos? - Ảnh 1.

Rune chết, dẫn đến việc những viên Gem bị rải rác trong vũ trụ khác

Việc này dẫn đến sự kiện crossover giữa Avengers và biệt đội siêu anh hùng của Ultraverse - Ultraforce. Trong cuộc tìm kiếm này, Grandmaster đã tìm ra viên Gem thứ 7.

Nhờ có sự trợ giúp từ một Avenger là Sersi, 7 viên Đá hợp nhất để trở thành Nemesis, một thực thể cổ xưa có khả năng thay đổi thực tại cực mạnh chỉ trong nháy mắt. Viên Gem thứ 7 này được hé lộ là viên Gem nguyên thuỷ, xuất hiện trước cả 6 viên Đá Vô Cực kia và có tên là Ego Gem - viên Đá nắm giữ nguyên khí của Nemesis.

Giả thuyết Avengers 4: Viên Ngọc vô cực thứ 7 xuất hiện - Triệu hồi thế lực cổ xưa chống lại Thanos? - Ảnh 2.

Ego Gem là viên Đá nguyên thuỷ, khởi đầu cho sự xuất hiện của 6 viên Đá còn lại

Giả thuyết Avengers 4: Viên Ngọc vô cực thứ 7 xuất hiện - Triệu hồi thế lực cổ xưa chống lại Thanos? - Ảnh 3.

Kết hợp cùng 6 viên Đá còn lại sẽ giúp cho Ego Gem hợp nhất và triệu hồi Nemesis

2. Death Gem là gì?

Death Gem từng xuất hiện trong sự kiện Secret Wars, được tạo ra bởi một cô bé Nova tên Anwen để trả thù Thanos (ở một vũ trụ khác) sau khi hắn giết mẹ cô - một Nova khác - và giam linh hồn bà trong Soulworld.

Giả thuyết Avengers 4: Viên Ngọc vô cực thứ 7 xuất hiện - Triệu hồi thế lực cổ xưa chống lại Thanos? - Ảnh 4.

Nova Anwen Bakian là chủ nhân của viên Đá cuối cùng mà Thanos còn thiếu - Reality Gem

Anwen đưa cho Thanos viên Death Gem để đổi lấy gia đình mình, trong khi gã Titan điên nghĩ đây là Reality Gem. Thế nhưng khi Thanos tập hợp 6 viên Đá Vô Cực, hắn bay màu trong nháy mắt bởi ảnh hưởng của Death Gem.

Giả thuyết Avengers 4: Viên Ngọc vô cực thứ 7 xuất hiện - Triệu hồi thế lực cổ xưa chống lại Thanos? - Ảnh 5.

Thanos bị bay màu ngay lập tức bởi Death Gem - viên Gem thứ 7 được tạo ra từ Reality Gem

3. Giả thuyết về sự xuất hiện của hai viên Đá Vô Cực mới trong Avengers 4

Thật ra thì Ego Gem không phải một viên Đá có sức mạnh cụ thể, mà chỉ là một vật phẩm để triệu hồi thực thể vũ trụ Nemesis. Nếu điều này xảy ra, vũ trụ Điện ảnh Marvel rất có thể sẽ có thêm sự xuất hiện của nhiều thực thể vũ trụ quyền năng hơn là những Easter Egg của Death, Eternity, Entropy, Infinity, … trong Guardians of the Galaxy.

Giả thuyết Avengers 4: Viên Ngọc vô cực thứ 7 xuất hiện - Triệu hồi thế lực cổ xưa chống lại Thanos? - Ảnh 6.

Easter Egg có liên quan đến những thực thể vũ trụ từng xuất hiện trong Guardians of the Galaxy

Cũng có giả thuyết cho rằng viên Gem này sẽ giải thích cho sự vắng mặt trong thời gian dài của Captain Marvel. Captain Marvel có thể có vai trò như Sersi trong comics, khi cô sở hữu viên Gem này và là yếu nhân mang Nemesis đến vũ trụ Marvel trong Avengers 4.

Giả thuyết Avengers 4: Viên Ngọc vô cực thứ 7 xuất hiện - Triệu hồi thế lực cổ xưa chống lại Thanos? - Ảnh 7.

Captain Marvel sẽ mang Nemesis đến vũ trụ Marvel?

Trong vũ trụ Điện ảnh Marvel, Reality Gem từng xuất hiện trong Thor: The Dark World và là tiền đề cho Aether, vũ khí do Malekith tạo ra có thể lợi dụng sự hội tụ của Cửu Giới để đưa loài Dark Elf lên thống trị thực tại. Trong Avengers: Infinity War, Thanos từng dùng Reality Gem để tạo ra một thực tại ảo nhằm gài bẫy Gamora cũng như biến Drax và Mantis thành những vật chất khác, hay biến những vũ khí của Star-Lord và Gamora trở thành bong bóng. Liệu Reality Gem có thể làm được nhiều hơn thế?

Giả thuyết Avengers 4: Viên Ngọc vô cực thứ 7 xuất hiện - Triệu hồi thế lực cổ xưa chống lại Thanos? - Ảnh 8.

Reality Gem là một viên Đá Vô Cực được Thanos tận dụng khá nhiều trong Infinity War

Khả năng này là không cao, bởi theo nguyên mẫu truyện tranh thì Thanos chưa có Reality Gem và dụ Nova đổi lấy viên Đá Vô Cực này. Ở thời điểm hiện tại thì nếu ai đó có được Găng tay của Thanos sẽ là có tất cả, chứ không thể… lấy một viên ra để dụ hắn.

Bạn nghĩ sao về giả thuyết này? Sẽ ra sao nếu một viên Gem thứ 7 thực sự là mấu chốt nhằm chống lại 6 viên Đá Vô Cực còn lại?