Giả thuyết Avengers 4: Sau khi búng tay, sức mạnh của Thanos đã bị yếu đi nhiều, đây chính là cơ hội để các siêu anh hùng phản công

Mặt Trứng  - Theo Helino | 01/08/2018 11:22 AM

Trong một phát biểu mới đây, giám đốc của Avengers: Infinity War, Joe Russo đã xác nhận rằng chiếc găng tay vô cực, Infinity Gauntlet của Thanos đã bị hư hỏng nặng.

Mà không chỉ chiếc găng tay bị hỏng hóc, ngay cả bàn tay trái của Thanos cũng bị chấn thương nặng nề. Nếu là một fan trung thành của Marvel Universe, chắc chắn bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để nhận ra chi tiết này, khi mà tác giả đã rất khéo léo lồng ghép nó vào trong những phân cảnh ở cuối phim.

Giả thuyết Avengers 4: Sau khi búng tay, sức mạnh của Thanos đã bị yếu đi nhiều, đây chính là cơ hội để các siêu anh hùng phản công - Ảnh 1.

Cánh tay trái và chiếc găng vô cực của Thanos đã bị hư hỏng nặng

Qua bức ảnh, bạn có thể thấy rằng Infinity Gauntlet đã bị biến dạng và hư hỏng nặng nề, trong khi cánh tay trái của Thanos thì cháy xém và đang tỏ ra rất đau đớn. Tuy nhiên, chiếc găng tay vẫn không hoàn toàn bị phá vỡ, Thanos nhanh chóng sử dụng nó để dịch chuyển ra khỏi Trái Đất sau khi thực hiện được mục tiêu cuối cùng của mình.

Joe Russo cũng đồng thời thừa nhân rằng Inifinity Gauntlet là thứ cực kỳ quan trọng để vận hành cả 6 viên đá vô cực của vũ trụ. Như đã biết, chiếc găng tay này được chế tác bởi người lùn Eitri trong pháo đài ở Nidavellir và chỉ có những chiến binh mạnh mẽ như Thanos mới có thể đeo để sử dụng các viên đá vô cực. Tuy vậy, ngay cả người chế tác cũng không thể khẳng định rằng liệu Infinity Gauntlet có đủ sức để chịu được sức mạnh của cả 6 viên đá cùng lúc mà không hứng chịu bất kỳ thiệt hại nào.

Giả thuyết Avengers 4: Sau khi búng tay, sức mạnh của Thanos đã bị yếu đi nhiều, đây chính là cơ hội để các siêu anh hùng phản công - Ảnh 2.

Chi tiết tưởng như vô thưởng vô phạt này lại cực kỳ quan trọng đấy, vì Gauntlet chứa Time Stone, thứ có thể quay ngược thời gian và cũng là biện pháp duy nhất để đưa vũ trụ phục hồi sau sự phá hủy của Thanos. Nếu Gauntlet bị hư hỏng nặng, chẳng ai dám chắc liệu Time Stone có còn phát huy được hiệu quả như mong muốn.

Trong truyện tranh, Nebula sử dụng Infinity Gauntlet để khôi phục vũ trụ cũng như hồi sinh một nửa dân số vũ trụ đã bị Thanos làm cho biến mất. Tuy nhiên, trong Avengers 4, mọi thứ có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy. Một số phân đoạn cho thấy các siêu anh hùng sẽ phải đi một chặng đường rất xa để khôi phục New York cũng như cả vũ trụ sau thảm họa diệt chủng mà Thanos gây ra.

Giả thuyết Avengers 4: Sau khi búng tay, sức mạnh của Thanos đã bị yếu đi nhiều, đây chính là cơ hội để các siêu anh hùng phản công - Ảnh 3.

Thanos tỏ rõ vẻ mệt mỏi và yếu đuối trong cảnh cuối của Avnegers: Infinity War

Phân đoạn cuối của Avengers: Infinity War cũng cho thấy hình ảnh một Thanos đang nghỉ hưu tương đối yên bình trong một ngôi nhà ở làng quê – nơi mà ông dành thời gian hồi phục lại những chấn thương sau trận chiến với nhóm Avengers cũng như ảnh hưởng khi dùng Infinity Gauntlet. Thanos đang bị thương có lẽ là tin tức tuyệt vời cho các Avengers của chúng ta.

Dù rằng rất khó để những siêu anh hùng có thể đánh bại Thanos mặc cho họ đã suýt làm được nếu không có sự ngốc nghếch khó tin của Star Lord. Tuy vậy, để khống chế tên Mad Titan đã bị sụt giảm sức mạnh chắc chắn vẫn là điều khả thi, nhất là khi trong phần mới này, họ có sự trợ giúp của một nhân vật hoàn toàn mới mẻ: Captain Marvel.