Garena tung loạt số liệu cho thấy Liên Quân Mobile không sợ LMHT Mobile

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 26/05/2019 11:59 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Trận Chung kết Liên Quân Mobile quốc gia - Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân 2019 kết thúc nhưng những con số phản ánh tầm ảnh hưởng của trò chơi này khiến ai cũng phải choáng.

Hãng thông tấn Reuters đã đưa tin về việc Riot Games đang phát triển phiên bản mobile của LMHT, thông tin được lấy từ 3 nguồn tin đáng tin cậy của Reuters. Một nguồn tin cho biết, Tencent và Riot đã phát triển LMHT Mobile hơn 1 năm rồi, nhưng nguồn tin khác nói rằng nó khó có thể ra mắt được trong năm 2019. Việc LMHT Mobile xuất hiện trong năm 2020 (tin đồn) thực sự khiến các tín đồ Liên Quân Mobile cảm thấy lo ngại. Nhưng với hàng loạt số liệu được Garena đăng tải sau trận Chung kết Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân 2019 mới đây thì cộng đồng Liên Quân Mobile lại càng thêm vững tin vào tương lai tươi sáng của trò chơi này.

Trận Chung kết Đấu Trường Danh Vọng Xuân 2019 giữa Box Gaming vs Team Flash đạt Top 1 thịnh hành trên Youtube

Garena tung loạt số liệu cho thấy Liên Quân Mobile không sợ LMHT Mobile - Ảnh 1.

Trận chung kết giành được vị trí Top 1 thịnh hành trên Youtube.

Trận chung kết của một bộ môn eSports trên mobile ở VN đã giành được vị trí Top 1 thịnh hành trên Youtube. Nó vượt mặt cả những chương trình giải trí và cả những MV quy tụ những cái tên đình đám trong làng Showbiz Việt. Qua đó cho thấy xu hướng giải trí bằng cách tìm xem giải thể thao điện tử của người Việt nói chung và các tín đồ Liên Quân Mobile là phổ biến như thế nào.

Trận chung kết đạt 497.025 người xem tại cùng một thời điểm.

Garena tung loạt số liệu cho thấy Liên Quân Mobile không sợ LMHT Mobile - Ảnh 2.

Riêng trên Youtube, có hơn 300 nghìn người xem trực tiếp trận đấu.

Trải qua 7 ván đấu đầy kịch tính, Team Flash đã xuất sắc lội ngược dòng trước Box Gaming với tỉ số 4-3 trong trận Chung kết Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2019 để bảo toàn chức vô địch. Trận chung kết cũng đánh dấu 1 cột mốc lịch sử với 497.025 người xem tại cùng một thời điểm, thu hút hơn 4.767.135 lượt người xem cho cả 7 ván thi đấu. Đây là kỷ lục về số lượt người xem trực tiếp tại Việt Nam từ trước tới nay cho 1 trận đấu Thể thao điện tử, tự phá vỡ kỷ lục của trận chung kết mùa trước với hơn 303.000 lượt xem cùng lúc vào tháng 11 năm 2018. Chỉ sau ít giờ sau khép lại, trận chung kết cũng nhanh chóng lọt vào Top 1 trên Top thịnh hành Youtube.

Với việc các trận chung kết liên tục tự phá vỡ kỷ lục về số lượt xem trực tiếp, Đấu Trường Danh Vọng tiếp tục khẳng định vị thế của giải Thể thao điện tử hàng đầu Việt Nam, đồng thời là sự kiện giải trí trực tuyến có sức ảnh hưởng nhất với giới trẻ VN.

Garena tung loạt số liệu cho thấy Liên Quân Mobile không sợ LMHT Mobile - Ảnh 3.

Trận chung kết đạt 5,6 triệu lượt xem tính tới ngày 26/5.

Với những số liệu khủng kể trên, Liên Quân Mobile cho thấy sức thống trị của mình trong mảng MOBA trên di động ở VN. Quả thật, để cạnh tranh thị phần với Liên Quân Mobile là điều không hề dễ dàng với bất cứ trò chơi nào. LMHT Mobile được kỳ vọng có thể vượt xa Arena of Valor - Liên Quân Mobile hay các tựa game mobile MOBA khác nhưng đó có thể là câu chuyện ở các nước Phương Tây, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Riêng ở Việt Nam, Liên Quân Mobile đã, đang và sẽ không có đối thủ trong nhiều năm nữa.