Găng tay vô cực và khối Tesseract chính là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy MCU tồn lại lỗ hổng rất lớn trong mạch truyện

SuperTom  - Theo Helino | 22/01/2019 04:00 PM

Trong Thor: Ragnarok có một cảnh phim gây bất ngờ nhưng khá ít người để ý đến. Đó chính là chiếc găng tay vô cực trong căn hầm của Odin. Tuy nhiên, chi tiết này vô tình tạo ra lỗ hổng lớn cho toàn bộ kịch bản phim.

Sau khi Hela đánh bại quân đội của Asgard, đi xuống căn hầm kho báu của Odin và nhìn thấy các bảo vật của cha mình, cô tỏ vẻ không mấy ấn tượng với chiếc găng tay vô cực quyền năng vì cho rằng đây là hàng giả. Hela còn khẳng định chắc nịch rằng hầu hết các món đồ trong căn hầm này là rác. Tuy nhiên, có một vật mà Hela đã đánh giá cao và trao nó một ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đó chính là khối Tesseract.

Găng tay vô cực và khối Tesseract chính là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy MCU tồn lại lỗ hổng rất lớn trong mạch truyện - Ảnh 1.

Thực tế, cảnh phim này được thêm vào chỉ với mục đích gây cười nhưng cũng là để sửa chữa một lỗi không nhỏ mà MCU đã mắc phải. Trong phần phim Thor đầu tiên, Găng tay vô cực được xem như là một trong số những bảo vật quan trọng nhất trong căn hầm của Odin, tuy nhiên trong một cảnh after-credit của Avengers: Age of Ultron, Thanos cũng sở hữu một chiếc găng tay tương tự.

Găng tay vô cực và khối Tesseract chính là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy MCU tồn lại lỗ hổng rất lớn trong mạch truyện - Ảnh 2.

Do đó, Thor: Ragnarok của đạo diễn Taika Waititi đã chỉ ra rằng chiếc găng tay mà Odin sở hữu không phải đồ thật và điều này cũng được giải thích trong Avengers: Infinity War rằng không một ai từng sở hữu cùng lúc hai viên đá trước Thanos.

Tuy nhiên, đây không phải điều duy nhất đáng quan tâm trong cảnh phim này. Vấn đề thực sự nằm ở khối Tesseract khi Hela đi qua nó, cô khẳng định "Cái này cũng không tệ đâu", chứng tỏ cô đã biết đến khối Tesseract này từ lâu. Ngoài ra, trong một cuốn sách ở Asgard có hình ảnh Odin cầm trên tay khối lập phương quyền năng này, ngầm khẳng định rằng vị vua của xứ này đã sử dụng nó trước đây. Là con gái đầu lòng, Hela đã sát cánh cùng Odin từ những ngày đầu tiên, vậy nhiều khả năng cô đã biết được cách sử dụng của khối Tesseract.

Vậy nếu Hela thực sự biết khả năng của khối Tesseract, tại sao cô không sử dụng nó trong Thor: Ragnarok sau khi hoàn toàn chiếm được Asgard, cô cùng đội quân của mình chinh phục Cửu Giới thêm một lần nữa và đem quân đến cầu Bifrost? Tuy nhiên, thanh kiếm Hofund đã bị Heimdall giấu đi và kết quả là Hela cũng đội quân của mình đã phải lùng sục toàn cõi Asgard lên để tìm kiếm vị thần này.

Găng tay vô cực và khối Tesseract chính là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy MCU tồn lại lỗ hổng rất lớn trong mạch truyện - Ảnh 3.

Sức mạnh của khối khối Tesseract, hay còn được biết đến như Space Stone đã được kiểm chứng trong sự kiện The Avengers khi Thor đưa anh cùng Loki trở về Asgard trước bối cảnh cầu Bifrost đã bị phá hỏng. Vậy nên, việc sử dụng khối lập phương dường như không phải điều quá khó khăn với người Asgard.

Hela không thực sự bị mắc kẹt ở Asgard như những gì chúng ta thấy trong Thor: Ragnarok, cô thậm chí đã đi qua bảo vật có thể giúp mình du hành đến bất cứ đâu một cách dễ dàng.

Ngoài ra, Heimdall chắc hẳn cũng biết sức mạnh của Space Stone và lẽ ra đã phải mang nó "đi trốn" bởi trong nguyên tác truyện tranh, Odin từng dùng viên đá này để xây lại cầu Bifrost.

Theo bạn, đây có đúng là lỗ hổng lớn trong mạch truyện xuyên suốt vũ trụ điện ảnh Marvel MCU không?