Gần 2 triệu gamer Hàn Quốc chưa lên được Vàng Đoàn, số lượng Kim Cương đến Thách Đấu ít đáng thương như thế này đây

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/12/2016 08:23 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong số liệu được tổng hợp mới đây, gần 2 triệu game thủ Hàn Quốc vẫn chưa lên nổi rank Vàng.

Như các bạn đã biết, Hàn Quốc được coi là kinh đô của Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Điều này vẫn không thay đổi trong suốt 3 năm qua, minh chứng rõ ràng nhất là những chức vô địch chung kết mùa luôn thuộc về các đội tuyển xứ sở Kim Chi trong những năm gần đây.

Sự thống trị của người Hàn không chỉ thể hiện qua những danh hiệu mà còn được biết đến qua các yếu tố khác. Một trong số đó, chúng ta phải chú ý nhất đến chất lượng rank xếp hạng của Hàn Quốc. Rank Hàn là điểm đến của gần như tất cả những cao thủ trên khắp hành tinh.

Chính vì thế, tính cạnh tranh, khắc nghiệt của xếp hạng Hàn là điều mà game thủ bình thường khó mà tưởng tượng nổi. Để dễ hình dung, Optimus là tuyển thủ đường giữa rất giỏi, nếu không nó là xuất sắc nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Thế nhưng phải rất chật vật, Optimus mới có thể tiến vào rank Cao Thủ Hàn. Vị trí luôn lung lay, có thể "bay" bất cứ lúc nào.


Mới chỉ SofM xuất hiện trong Top Thách Đấu Hàn Quốc

Mới chỉ SofM xuất hiện trong Top Thách Đấu Hàn Quốc

Mid-lane số một Việt Nam còn như vậy, thế nên dễ hiểu các tuyển thủ đang thi đấu còn lại đang thi đấu ở VCSA chỉ chạm mốc Kim Cương hoặc quá lắm Cao Thủ Hàn. Hiện tại mùa giải mới, vẫn chưa tuyển thủ Việt Nam nào đạt mốc rank từ Cao Thủ trở lên, trừ SofM.

Trong số liệu được tổng hợp mới đây, gần 2 triệu game thủ Hàn Quốc vẫn chưa lên nổi rank Vàng. Hiện tại, Hàn Quốc có 813,575 người chơi Đồng Đoàn, chiếm 31,22% tổng số game thủ. 1,012,721 là số người chơi xứ sở Kim Chi đang có mặt ở Bạc Đoàn. Đây cũng là rank chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong số các hạng khác với 38,85%.

Ngoài ra, đây là các chỉ số còn lại ở rank Hàn Quốc.

- Vàng Đoàn: 618,806 game thủ, chiếm 23,74%

- Bạch Kim: 143,770 game thủ, chiếm 5,51%

- Kim Cương: 17,246 game thủ, chiếm 0,6%

- Cao Thủ: 212 người, chiếm 0,01%

- Thách Đấu: 200 người, chiếm 0,01%

Như vậy, có thể thấy rõ, cộng tổng cả người chơi Kim Cương và Cao Thủ lẫn Thách Đấu, tất cả vẫn chưa đến 1 % tổng số game thủ. Tức là, trong số 1000 game thủ thi đấu ở rank Hàn Quốc, bạn chưa chắc tìm được 1 người có rank Kim Cương trở lên.

Theo các số liệu thống kê mới nhất, chúng ta cũng gọi tên được 5 vị tướng có tỷ lệ chiến thắng cao nhất ở xứ sở Kim Chi.

Blitzcrank

Mặc dù chưa tìm được bến đỗ mới, thế nhưng Thánh Kéo Madlife chắc hẳn sẽ rất vui vẻ khi nhìn thấy vị tướng tủ của mình vẫn được game thủ Hàn Quốc ưa chuộng sử dụng như vậy. Hơn nữa, tỷ lệ thắng của gã Người Máy Hơi Nước còn ở mức cao nhất với 52,44%.

Blitzcrank thực sự là hung thần với những game thủ ở rank Đồng hay Bạc ở Hàn Quốc. Điều này cũng dễ hiểu, khi mà khả năng tránh né skill của người chơi ở mức rank này là khá thấp. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ người chơi Hàn có khả năng tung chiêu thức định hướng tuyệt vời.

Ahri

Ahri đang là pháp sư nổi lên rất nhiều trong thời điểm hiện tại, dù cô nàng này vẫn chưa được trọng dụng nhiều lắm trong Đấu Trường chuyên nghiệp. Tỷ lệ thắng của Hồ Ly ở rank Hàn Quốc vẫn đang rất ấn tượng với 52,43%.

Trong 1 diễn biến khác, Faker yêu cầu Riot Games làm cho mình trang phục vinh danh CKTG mùa 6 là Ahri. Phải chăng người Hàn đang luyện tập vị tướng này để chờ đợi skin SKT T1 mới.

Malzahar

Từ khi được Riot Games sửa lại vào khoảng giữa mùa 6, Malzahar luôn được xếp hạng trong top 5 pháp sư có sức mạnh tốt nhất Liên Minh Huyền Thoại. Không còn quá bá đạo như trước kia, thế nhưng Malzahar có được sự ổn định cũng như khắc chế tốt những vị tướng sát thủ lao vào. Điều mà rất gần trong giai đoạn các vị tướng sát thủ rất mạnh ở thời điểm hiện tại.

Tỷ lệ thắng của Malzahar là 52,17%

Sion và Jayce

Sion và Jayce đang là hai vị tướng đường trên tốt nhất ở rank Hàn hiện tại. Nó thể hiện rõ hai thái cực đường trên, một vị tướng lên sát thương gánh đội, một vị tướng mạnh về chống chịu. Tỷ lệ thắng của cả hai không chênh lệch nhiều lắm lần lượt là 52,11 % và 52,07%.