Dùng tay cầm máy chơi game cổ trên Xbox One

Nút Chuối  | 03/07/2015 05:19 PM

Hyperkin là một nhà sản xuất những thiết bị gaming gear dành cho những fan mê game cũng như máy chơi game cổ điển

Mới đây, Chris Gallizzi và Jesse Aragon, hai kỹ thuật viên tại Hyperkin đã làm được một điều rất lạ lùng, đó là sử dụng tay cầm của một chiếc máy chơi game rất lâu đời là Nintendo 64 trên nền tảng của máy chơi game tân thời: Xbox One.

 

Dĩ nhiên để có thể chuyển từ cổng kết nối N64 về cổng USB của máy chơi game Xbox One, hai kỹ thuật viên đã không thể nào sử dụng cổng hub chuyển đầu jack kết nối, đơn giản vì không tồn tại thiết bị nào "tiện lợi" đến như thế. Thay vào đó, họ đã phải chuyển đổi cổng kết nối để có thể cắm tay cầm chơi game này vào với Xbox One.

Chiếc tay cầm vẫn có thể hoạt động, thế nhưng không hoàn hảo. Vẫn có một số lỗi kỹ thuật trong quá trình chơi game. Vậy chắc hẳn bạn sẽ hỏi, vì sao Hyperkin lại quyết định làm một điều vốn chỉ mang giá trị "khoe khoang" khả năng như vậy? Như chúng ta đã biết, bộ sưu tập game Rare Replay, tổng hợp những tựa game casual hay nhất trên các hệ máy chơi game cổ sắp ra mắt, và có vẻ như Hyperkin cho rằng chơi game cũ chắc chắn không có gì thú vị bằng việc sử dụng chính những chiếc tay cầm từ thời kỳ trước.

Nếu như các bạn chưa biết, Hyperkin là một nhà sản xuất những thiết bị gaming gear dành cho những fan mê game cổ điển, những thiết bị được nhiều người biết tới nhất chính là những cỗ máy chơi game Retron, với khả năng chơi cùng lúc nhiều băng game cổ như NES, SNES hay Sega Genesis.