Doanh số Wii U trong 1 năm không bằng PS4 trong 2 tháng

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 01/02/2014 0:00 AM

Trong toàn năm 2013, Nintendo chỉ bán được 3,6 triệu máy chơi game Wii U của mình. Thành tích này kém xa đối thủ "đồng hương" Sony của họ.

Nintendo từng được xem là đối trọng của Microsoft hay Sony trên thị trường máy chơi game, tuy nhiên với thế hệ console gần đây nhất, có vẻ như hãng công nghệ Nhật Bản này đã không còn "tiếng nói" trên thị trường nữa.


Doanh số Wii U trong 1 năm không bằng PS4 trong 2 tháng 1
  

Trong toàn năm 2013, Nintendo chỉ bán được 3,6 triệu máy chơi game Wii U của mình. Thành tích này kém xa đối thủ "đồng hương" Sony của họ. PS4 của Sony dù mới lên kệ được khoảng 2 tháng cũng đã đạt hơn 4 triệu máy. Doanh số Wii U cũng chỉ cao hơn Xbox One của Microsoft 600.000 máy (Xbox One cũng chỉ mới bán ra được vài tháng giống PS4). Nó cũng thấp hơn rất nhiều so với mức doanh số 100 triệu máy của người tiền nhiệm Wii - hệ máy đã đánh bại console cùng thời của cả Microsoft lẫn Sony.


Một điểm sáng trong 2013 là Nintendo bán được 12,9 triệu máy 3DS, giúp tổng doanh số của 3DS lên tới 42,74 triệu máy (tính từ ngày bán ra vào tháng 2/2011). Thu nhập ròng của Nintendo cũng giảm 29,9% so với năm ngoái xuống còn 98,8 triệu USD.