Chàng trai Việt với dự án ghép case máy tính nặng tới 100kg

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/03/2016 03:46 PM

Chàng trai Việt Nam chuyên tạo ra các tác phẩm máy tính độc đáo là Tomi Modder đã giới thiệu dự án có một không hai khi ghép 2 chiếc vỏ case Thermaltake CORE P5 lại làm một.

Các game thủ Việt cũng như những người yêu công nghệ có lẽ không lạ lẫm gì với các chiêu mod case với việc thay đổi một chút kết cấu, gắn thêm mika, LED hay một vài chi tiết nhỏ để làm đẹp và kết hợp với dàn tản nhiệt nước màu mè... Thế nhưng, việc ghép 2 chiếc vỏ case lại tạo nên bộ máy tính 'kép' thì quả thực là vô cùng lạ lẫm, chưa có modder nào trên thế giới thực hiện.


Chân dung Tommi Modder - Chàng trai Việt với những bộ máy tính siêu độc đáo.

Chân dung Tommi Modder - Chàng trai Việt với những bộ máy tính siêu độc đáo.

Và mới đây, một chàng trai Việt Nam chuyên tạo ra các tác phẩm máy tính độc đáo là Tomi Modder từ Thiện Tâm Computer đã giới thiệu dự án có một không hai của mình khi định ghép 2 chiếc vỏ case 'lộ thiên' đang rất hot thời gian gần đây là Thermaltake CORE P5 lại làm một, tạo ra bộ PC cực lớn...


Dàn đồ khủng đang được chuẩn bị để lắp đặt.

Dàn đồ khủng đang được chuẩn bị để lắp đặt.

Hiện tại, các món đồ linh kiện PC vẫn chưa về tới Việt Nam toàn bộ nên modder này hiện đang tập trung tìm cách gắn chắc 2 chiếc vỏ case P5 thành một khối liền bằng cách tạo liên kết qua gá thép. Cùng với đó thì bộ nguồn và hệ thống tản nhiệt nước cũng đang được xúc tiến lắp đặt trước, các phần gồm RAD, quạt đã dần dược 'lên dàn'.


2 chiếc vỏ case P5 được ghép lại với nhau.

2 chiếc vỏ case P5 được ghép lại với nhau.

Theo chia sẻ của Tomi Modder thì bộ máy này sẽ vô cùng khủng từ cấu hình cho tới tản nhiệt nước, phụ kiện... và khi tất cả mọi thứ được 'lên dàn' thì tổng khối lượng chiếc PC này sẽ lên tới con số 100kg. Chắc chắn người sử dụng sẽ phải đặt máy 'yên vị' tại một chỗ và thuê tới vài người để... khiêng về nhà.


2 chiếc vỏ P5 gắn vào nhau chưa có linh kiện đã khá nặng rồi.

2 chiếc vỏ P5 gắn vào nhau chưa có linh kiện đã khá nặng rồi.

Những thông tin tiếp theo về dự án ghép case máy tính siêu khủng cả về cấu hình, đồ đạc lẫn khối lượng này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong thời gian tới, mời các bạn độc giả chú ý đón xem.

Các linh kiện tản nhiệt nước, nguồn đang được gắn vào case dần.
Các linh kiện tản nhiệt nước, nguồn đang được gắn vào case dần.

Gắn thử một bộ linh kiện vào case.

Gắn thử một bộ linh kiện vào case.

Hiện tại bộ sản phẩm đã hoàn thiện được khoảng 30%.
Hiện tại bộ sản phẩm đã hoàn thiện được khoảng 30%.

Một số hình ảnh khác:

Chàng trai Việt tự chế đầu lâu bằng nhựa để làm bộ máy tính chơi game địa ngục