Game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ 50 tuổi bị tố lừa đảo, block facebook rồi chuyển server

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/06/2016 05:53 PM

Võ Lâm Truyền Kỳ
01/06/2005 NCB: KingSoft NPH:

Mới đây, một game thủ đã đứng lên "tố cáo" một người chơi mặc dù đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn "ăn quịt" tiền bạc của những người chơi trong bang, sau đó chuyển server để chuồn mất.

Mới đây, một game thủ đã đứng lên "tố cáo" một người chơi mặc dù đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn "ăn quịt" tiền bạc của những người chơi trong bang, sau đó chuyển server để chuồn mất.


Một game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ đứng lên tố cáo về 2 thành viên lừa đảo trong bang, có người đã hơn 50 tuổi

Một game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ đứng lên tố cáo về 2 thành viên lừa đảo trong bang, có người đã hơn 50 tuổi

Cụ thể, câu chuyện này xảy ra tại bang Xưng Bá, Võ Lâm Truyền Kỳ Công Thành Chiến, khi người Trần Hoàng *** và anh của mình lừa đảo tiền bạc, giả vờ vay tiền của những người chơi trong bang rồi sau đó chuyển qua server CTC 19 để quịt tiền.

Vụ việc này sau khi chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của không ít game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ. Đặc biệt, những người chơi này đều đã là đến tầm tuổi trung niên, có người còn hơn 50 tuổi nhưng vẫn lừa đảo những thành viên khác trong bang, có những người mới chỉ 19, 20 tuổi.

Thậm chí, người chơi hơn 50 tuổi được nêu ra ở đây còn từng đi offline, gặp gỡ các anh em trong bang nhưng vẫn... lừa đảo, khiến cho nhiều game thủ bày tỏ sự bực tức, vì mặc dù số tiền không phải là nhiều, nhưng hành động đứng lên tố cáo cũng là để cảnh báo cho những người khác không bị mắc lừa nữa.


Một số bằng chứng được đưa ra

Một số bằng chứng được đưa ra

Trên thực tế, câu chuyện một số thành viên cấp cao trong bang hội la đảo các thành viên, đặc biệt là bang chủ, hay trưởng lão "ăn chặn" tiền bạc, công sức của mọi người rồi chuyển sang server khác để "chạy làng" vốn không phải là chuyện hiếm.

Điều này đến từ việc những người chơi game đều chủ yếu gặp nhau trên mạng, trao đổi qua điện thoại, không biết mặt nhau ngoài đời, cũng như thông tin cá nhân nên có một số người chơi xấu mới nảy sinh thói "ăn cắp" kiểu này.