Game thủ Việt nhận xét gì về Huyền Thoại MOBA sau đợt thử nghiệm

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/05/2016 04:38 PM

Huyền thoại MOBA
25/05/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Sau phiên bản Alpha Test bắt đầu từ ngày 20/05 vừa qua thì mức độ quan tâm của game thủ Việt đã tăng lên đáng kể đối với tựa game Huyền Thoại MOBA.

Như chúng ta đã biết, tựa game online Huyền Thoại MOBA sắp chính thức mở cửa rộng rãi tại Việt Nam vào ngày 25/05 sắp tới đây. Đặc biệt, đợt thử nghiệm Alpha Test vừa qua của Huyền Thoại MOBA đã nhận được sự quan tâm của không ít game thủ Việt.

Theo đó, sau phiên bản Alpha Test bắt đầu từ ngày 20/05 vừa qua thì mức độ quan tâm của game thủ Việt đã tăng lên đáng kể đối với tựa game Huyền Thoại MOBA. Tất nhiên, đa phần người chơi vẫn đều thắc mắc về việc làm sao để có được tài khoản test vào chơi tựa game này, vì game vẫn đang trong phiên bản giới hạn.

Nhìn chung, đa phần người chơi đều không có quá nhiều bình luận tiêu cực về nội dung gameplay Huyền Thoại MOBA, mặc dù nhiều người đều đánh giá rằng "Game là sự kết hợp giữa Liên Minh Huyền Thoại và DOTA".

Một game thủ nhận xét về Huyền Thoại MOBA: "Nhìn chung đồ hoạ trong Huyền Thoại MOBA tạm ổn, Liên Minh Huyền Thoại 1 thì trong này cũng được 6-7 phần. Dù sao thì lối chơi Huyền Thoại MOBA cũng có nhiều khác biệt, bên cạnh sự xuất hiện của nhiều món đồ mới, đặc biệt là cả đồ phụ nên gameplay thay đổi đi rất nhiều, chơi cũng có phần thú vị hơn".

Mặc dù được đánh giá là "kết hợp giữa Liên Minh Huyền Thoại và DOTA" nhưng nội dung gameplay của Huyền Thoại MOBA được xây dựng tương đối hợp lý, và cũng có nhiều tính năng mới chứ không chỉ sao chép y hệt. Điều này đến từ các vị tướng, khi chúng đều có những skill riêng, mang đặc sắc riêng chứ không chỉ là sao chép y hệt.


Tướng Triệu Vân giống với Xin Zhao trong Liên Minh Huyền Thoại

Tướng Triệu Vân giống với Xin Zhao trong Liên Minh Huyền Thoại

"Mình thấy chơi tướng Oda khá giống Katarina trong Liên Minh Huyền Thoại, Triệu Vân thì giống Xin Zhao, lại còn có cả Butcher trong DOTA. Đồ thì có đồ giống trong DOTA là chính, còn lại là đồ kết hợp giữa Liên Minh và DOTA. Nhiều đồ có khả năng kích hoạt mạnh và cực lợi. Tướng thì mình thấy có khả năng khắc chế nhau khá rõ. Mà chắc phải chơi lên cao hơn thì mới thấy hết được" - Một game thủ khác nhận xét về nội dung gameplay của Huyền Thoại MOBA.

Về phần còn lại, nhiều game thủ chia sẻ về những tình huống "dở khóc dở cười" trong game, đặc biệt là khi phải chứng kiến những người đồng đội của mình "trổ tài".

Một game thủ bình luận hài hước: "Mới chơi Huyền Thoại MOBA mới hiểu rõ cảm giác... hành gà. Chơi được vài game bắt gặp mấy ông đúng kiểu... chưa chơi MOBA bao giờ. Trận đấu 40 phút mà có 1 ông đồng đội vẫn chạy lên farm một mình, không chịu đi cùng team, chết thì hơn 20 mạng. Thôi thì cũng tự an ủi rằng hi vọng sang trận sau nó sang team địch".

Có thể thấy, Huyền Thoại MOBA mặc dù chưa thể so sánh với những tựa game MOBA hàng đầu thế giới hiện nay như Liên Minh Huyền Thoại, hay DOTA 2, nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng cuốn hút game thủ Việt. Game dự kiến sẽ mở cửa rộng rãi không giới hạn nhân vật vào ngày 25/05 sắp tới.