Game thủ nạp 600 triệu VNĐ vào Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile gửi tâm thư tới VNG

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/05/2017 03:22 PM

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile
30/09/2016 NCB: KingSoft NPH:

Tính năng Mắt Diều Hâu vẫn đang tiếp tục gây bão trong cộng đồng game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile.

Trong thời gian gần đây, cộng đồng game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile đang dậy sóng sau khi VNG áp dụng kĩ thuật "Mắt Diều Hâu".


Một game thủ VIP tuyên bố đã nạp 600 triệu vào Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile bất ngờ gửi tâm thư tới NPH VNG (ảnh minh họa)

Một game thủ VIP tuyên bố đã nạp 600 triệu vào Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile bất ngờ gửi tâm thư tới NPH VNG (ảnh minh họa)

Thậm chí, mới đây, một game thủ khá có tiếng, tuyên bố rằng đã nạp tổng cộng vào game lên tới 600 triệu VNĐ đã gửi hẳn "tâm thư" tới chúng tôi, cũng như tới chính Ban Điều Hành Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile tại VNG để xin NPH xem xét lại việc áp dụng kĩ thuật "Mắt Diều Hâu" trong tựa game di động này.

Dưới đây là nguyên văn bức thư của game thủ này:

Trong tính năng mới Mắt Diều Hâu "Viết tắt MDH" mà bên Công Ty Vinagame mới công bố vào ngày 30/05/2017, chúng tôi có một số thắc mắc như sau:

Thứ nhất, về phần tính năng của mắt diều hâu quý công ty công bố nhưng chưa nói rõ ràng "Đầu Cơ KNB là đầu cơ thế nào (i) xin mời nói rõ về việc đầu cơ KNB. Tất cả chúng tôi yêu game nên chúng tôi mới làm đơn và lá thư này gửi ông để ông hiểu thế nào là chân chính "chẳng nhẽ chơi chân chính là mỗi tháng nạp cho vinagame 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ mới là người chơi chân chính sao?".

Ngăn chặn các hình thức mua bán KNB không hợp lệ.

Ừ thì trước kia bên VNG ngăn chặn mấy thành phần Nạp card = Visadebit rồi return lại chúng tôi ủng hộ vì ảnh hưởng đến trực tiếp doanh thu của VNG và dính líu đến pháp luật những hành vi Nạp Card = Ccv hay Paypal của người khác VNG cứ block luôn chúng tôi luôn ủng hộ.

Mắt Diều Hâu Chức năng đã ngăn chặn được vụ lừa đảo nào chưa?? Đây là 1 câu hỏi chưa có câu trả lời vì chắc chắn là không. "iii"

Quý công ty cho chúng tôi hỏi - Trên chức năng MDH quý công ty cũng đã cho biết KNB từ đâu mà có và tại sao lại có, vậy thì thế này tôi hỏi VNG "Chúng tôi là những người bình thường không có khả năng nạp 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ mỗi tháng cho mấy ông. Nhưng chúng tôi có khả năng ngồi cày chạy hoạt động để lấy KNB, cày cấp lên level để lấy gói đầu tư bằng hành động nạp thẻ đầu tư "iii".

Vậy nguồn KNB của chúng tôi có:

Ví dụ Tài Khoản A tôi có 50k KNB từ hoạt động, tôi không dùng đến Tài khoản B có 20k KNB Từ Cày Level nạp gói đầu tư cho từ gói Đầu Tư của quý công ty vậy tôi muốn chuyển về Tài Khoản C+ vậy chúng tôi sẽ dùng phương thức nào. Có cách bày bán vật phẩm max min - Vậy như vậy là sai trái sao - tiền của tôi không sài tài khoản này tôi chuyển bằng cách này hay cách khác cũng là do chúng tôi tìm tòi ra và phải cày phải dùng phương pháp nạp bằng tiền mặt cho các công.

Như quý công ty giải thích "Nạp 20.000k KNB 2 tháng sau lấy lại 200.000k KNB " vậy chúng tôi nạp 200k + công sức cày lv = 7k knb vậy có khác nhau không ? Dạ thưa không khác nhau chút nào, Quý công lên sàn rồi cũng hiểu phương thức kinh doanh - cái nào hợp có lời nhiều thì làm okey? "iiii"

Kết luận của chúng tôi nghĩ rằng việc KNB của chúng tôi cày bằng công sức chúng tôi ra là hợp lệ - việc cày level và nạp các gói nạp của quý công ty cũng là hợp lệ. Vậy chúng tôi đầu cơ chỗ nào? Lừa đảo ai? Người Có tiền thì bỏ tiền người có công cày kéo thì cày kéo đó là nguyên tắc.

Dạ vâng hàng chục hàng trăm hàng ngàn tài khoản gamer bị block bởi tính năng của MDH của quý công ty, và việc để được chơi game tiếp là gì. Khi quý công ty cho âm tới hàng cục ngàn KNB. Ví dụ 60k KNB tương ứng nạp 15.000.000 VNĐ thì mấy ông mới cho chúng tôi chơi tiếp.

Nếu cày lợi tức 1 ngày được 1k KBV thì cũng phải 2 tháng - vậy việc 2 tháng cày game chơi game mà không nâng cấp được gì vậy quý công ty thử nghĩ 2 quý công ty quý vị không có nổi 1 doanh thu nào 2 năm công ty quý vị không nổi một doanh thu vậy quý công ty có làm việc tiếp hay giải thể?

Vâng cốt lõi vẫn là muốn chơi thì phải nạp đúng không ạ? "iiiii"

Chúng tôi cho rằng Chức năng và những lời giải thích của quý công ty về MDH vô cùng vô lý chỉ mang lại lợi ích cho công ty quý vị chứ không cho Gamer chân chính hay chân phụ gì cả. Và chúng tôi không lừa đảo nạp KNB hay vi phạm pháp luật - KNB chúng tôi kiếm được từ Việc Chạy Hoạt Động rồi mua bán từ Tài Khoản A sang Tài Khoản B rồi Ngược lại hoàn toàn hợp lệ. "iiiii"

Vâng gửi lời với bộ phận phát triển game VLTKM của VNG: Qua các "i" "ii" " iii" "iiii: Chúng tôi yêu cầu quý công ty giải trình về việc khấu trừ knb một cách vô lý, Tóm lại chức năng MDH không nên có và không nên tồn tại vì quá vô lý. Ở phiên bản Trung Quốc những loại đã cũ treo bày bán có chức năng gom hết ước gì mấy ông làm vậy để chúng tôi đỡ phải bị khấu trừ .

Cuối bài " KH16 ~~ 600tr VNĐ nhưng đã nghỉ game vì MDH "

Trong một động thái mới nhất gần đây, NPH VNG đã lên tiếng thừa nhận về việc có sai sót từ kĩ thuật Mắt Diều Hâu dẫn đến trừ nhầm KNB từ một số tài khoản của game thủ và đã tiến hành hoàn trả.

Về vụ việc tính năng Mắt Diều Hâu đang gây tranh cãi trong cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, chúng ta có thể hiểu nôm na rằng trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, một số game thủ cho rằng việc họ tích trữ Kim Nguyên Bảo từ giao dịch vốn là tính năng trong game, nên hoàn toàn không có chuyện NPH VNG có thể cho rằng đây là hành động vi phạm nội quy trong game, nên hoàn toàn NPH không thể khóa tài khoản của mình.

Ý kiến này đang nhận được sự đồng tình của không ít game thủ, và trên thực tế thì giá trị các tài khoản Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile cũng là không hề nhỏ, khi rất nhiều game thủ đã đầu tư thời gian, tiền bạc và công sức của mình để cày kéo.

Dẫu vậy, cũng có một số ý kiến cho rằng việc các game thủ này tích trữ Kim Nguyên Bảo gây mất cân bằng giữa các người chơi trong game.