Game thủ nam thích chơi nhân vật nữ: Lý do hóa ra là...

Đô Đô  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/11/2016 08:00 PM

Phàm Nhân Tu Tiên
16/11/2016 NCB: Đang cập nhật NPH:

Cứ 5 game thủ nam thì lại có 1 người chọn chơi nhân vật nữ, liệu có phải là cách để “tự thỏa mãn” bản thân?

Theo một luận văn rất thú vị được tạp chí nước ngoài đăng tải, trong những game online thuộc thể loại MMORPG thì có tới 23% người chơi nam giới thường tạo nhân vật nữ để luyện cấp và trải nghiệm, hay còn được gọi là bộ phận “giả gái”. Nghĩa là cứ 5 game thủ nam thì lại có 1 người chọn chơi nhân vật nữ. Tại sao lại như vậy?


Trong khi đó chỉ có 7% game thủ nữ chọn cho mình nhân vật nam

Trong khi đó chỉ có 7% game thủ nữ chọn cho mình nhân vật nam

Ngoại hình “xôi thịt” và trang bị đẹp

Ai cũng biết rằng trong các tựa game nhập vai, tạo hình nhân vật luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Thông thường, trái với hình tượng vai u thịt bắp ở những nhân vật nam, thì những nhân vật nữ luôn sở hữu cho mình một vẻ đẹp diễm lệ, số đo ba vòng cực chuẩn cùng những trang phục khá sexy.

Không chỉ đẹp về ngoại hình, ngay cả hệ thống trang bị và trang phục cho nhân vật nữ cũng tỏ ra lấn lướt hơn so với nhân vật nam. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng điều này chỉ là cảm quan “yêu cái đẹp” của từng người mà thôi. Có lẽ với vóc dáng nhỏ bé cùng đường cong cơ thể chuẩn căng từng mi-li-mét, hình ảnh "người cưỡi Linh thú, lưng khoác chiến bào, tay cầm thần khí" của nhân vật nữ càng trở nên đẹp mắt, chứ không hề có sự “thiên vị” nào ở đây cả.


Dù dáng người liễu yếu đào tơ, nhưng khi lâm trận lại cực kỳ oai phong, hùng dũng

Dù dáng người liễu yếu đào tơ, nhưng khi lâm trận lại cực kỳ oai phong, hùng dũng

Đối với những tựa game nhập vai như Phàm Nhân Tu Tiên, ngay từ khi mới bước chân vào game, người chơi đã được giới thiệu các class nhân vật cùng với những hình ảnh cận cảnh vô cùng sắc nét. Quả thật, với tạo hình nóng bỏng “to chỗ cần to, nhỏ chỗ cần nhỏ”, việc game thủ Phàm Nhân Tu Tiên là nam mà lại chọn nhân vật nữ cũng là điều dễ hiểu.

Dễ được “ưu ái” trong game

Ngoài đời thực, con gái luôn luôn nhận được sự ưu ái cũng như nhiều đặc quyền nhất định, huống hồ là trong một thế giới mà tỉ lệ nam giới luôn ở thế áp đảo như game online. Nếu bạn là một game thủ nữ, chỉ cần khéo “nũng nịu” một chút thì việc có người cày kéo phó bản hộ, tặng trang bị, vật phẩm hiếm hay được nhường Boss là điều "dễ như trở bàn tay".


Từ xưa đến nay, phải thừa nhận rằng phái nữ luôn luôn nhận được nhiều sự ưu ái trong mọi tựa game

Từ xưa đến nay, phải thừa nhận rằng phái nữ luôn luôn nhận được nhiều sự ưu ái trong mọi tựa game

Có lẽ ý thức được điều này nên có những game thủ nam sẵn sàng bán đi… giới tính thật của mình, luôn thể hiện sự "nữ tính" để đi "xin xỏ" mọi lúc mọi nơi. Điều buồn cười là vẫn có những anh chàng ngây thơ tới nỗi bị lừa hết lần này tới lần khác mà vẫn mơ mộng về một chuyện tình online như trong truyền thuyết.

Đơn giản chỉ là “mình thích” thôi

Không những chọn giới tính nữ, mà nhiều game thủ nam còn “hóa thân” xuất sắc vào nhân vật của mình. Họ mô phỏng một cách chính xác cách nói chuyện của con gái, thường tỏ vẻ nũng nịu, giận dỗi tới bộ phận người chơi nam khác, thường sử dụng các dấu cảm thán trong câu thoại.


Nhân vật nữ, tên đậm chất nữ, nhưng là nữ thật hay không lại là một chuyện khác

Nhân vật nữ, tên đậm chất nữ, nhưng là nữ thật hay không lại là một chuyện khác

Tuy nhiên, những người chơi này nằm ngoài vùng “thích giả gái để xin đồ” kể trên. Đơn giản là họ thích như vậy. Họ mong muốn có thể thông qua nhân vật game để nhào nặn và điều khiển được một “nữ thần lý tưởng” của riêng mình, tự mãn với mộng tưởng cá nhân. Thông thường, những tài khoản “giả gái” này thường có thứ hạng và thành tích rất cao trên BXH, chứng tỏ quyết định của người chơi là vô cùng “nghiêm túc”.

Tạm Kết

Tuy rằng chuyên gia và những nhà tâm lý học đều thống nhất rằng những game thủ nên để cho thế giới thực tại được phản chiếu chân thực một lần nữa vào trong game mà họ chơi. Tuy nhiên, thế giới ảo được sinh ra để người chơi có thể phá hỏng mọi trật tự của đời sống thật, có thể tự do làm những điều mình muốn và hóa thân thành bất cứ ai. Việc “giả gái” của các game thủ nam cho dù đôi lúc gây ra những hiểu lầm tai hại, song đó cũng là một trong số những điều thú vị thêm thắt vào trải nghiệm game của mỗi người và không đáng phải lên án.