Game thủ hễ mở mồm ra là chê “game trash”, họ là ai?

SendorGrimer  - Theo Helino | 22/05/2018 07:00 PM

Huyết Chiến Thiên Hạ
14/06/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Đôi khi những lời nói tưởng chừng như vô thưởng, vô phạt lại có thể gây nên những hậu quả không hề nhỏ. Game thủ Việt ơi, bao giờ mới hết ích kỉ?

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết, mọi so sánh đều mang tính tượng trưng, minh họa, không nhắm vào một mục tiêu cá nhân cụ thể nào.

Bài viết này chắc hẳn sẽ đụng chạm lòng tự ái của một số người. Tuy nhiên có những chuyện, không nói ra thì không thể tìm cách giải quyết được. Vấn đề chê “game trash” ở đây dã tồn tại từ khá lâu rồi, chẳng biết từ khi nào mà cụm từ mang tính miệt thị này xuất hiện nhan nhản khắp nơi và được lấy làm tiêu chí chọn game mà chơi của game thủ Việt.

Thế nào là “game trash”? Thế nào là game không “trash”? chẳng ai định nghĩa được cả
Thế nào là “game trash”? Thế nào là game không “trash”? chẳng ai định nghĩa được cả

Đó cũng là thời điểm các “anh hùng bàn phím” được dịp thể hiện khi lạm dụng cụm từ này với tất cả các game mà họ không thích. Thực tế là cho đến nay, vẫn chẳng có quy chuẩn nào khẳng định được thế nào là “game trash”, thế nào là game hay. Vậy thì những người vẫn thường xuyên nói câu đó, họ là ai?

Game thủ thượng đẳng

Chắc chắn rồi, các “game thủ thượng đẳng” hiển nhiên sẽ là lớp người chơi được đề cập đến đầu tiên. Họ tự cho mình quyền phán xét trò chơi yêu thích của người khác với thái độ miệt thị. Thế nhưng khi có người ngỏ ý muốn chơi thử trò chơi của họ, thay vì giúp đỡ thì những người này lại quay ra tẩy chay, chê bai.

Game thủ “thượng đẳng” tự cho game mình là hay nhất, miệt thị game người khác chơi
Game thủ “thượng đẳng” tự cho game mình là hay nhất, miệt thị game người khác chơi

Một cộng đồng tự thu hẹp chính bản thân mình với thế giới game xung quanh và ích kỉ chỉ muốn đó là thế giới của riêng mình. Trên thực tế, đó là hành động bảo thủ và tự cho rằng mình vượt trội hơn người khác. Có một điều chắc chắn, mặc dù thích tỏ ra “trên cơ” người khác, nhưng không phải “game thủ thượng đẳng” nào cũng có kĩ năng tốt, phần lớn họ chỉ giỏi lý thuyết thôi.

Game thủ thích dìm hàng Việt

Tại sao game thủ thích dìm hàng Việt lại được tác riêng khỏi “thượng đẳng”? Mặc dù cùng có những đặc điểm “bề trên”, nhưng lớp người chơi này tập trung mạnh mẽ hơn vào các sản phẩm game Việt. Chẳng nói đâu xa, Đại Minh Chủ, Mộng Võ Lâm, Kim Dung Quần Hiệp Truyện và mới đây là Huyết Chiến Thiên Hạ đều là game Việt nhưng vẫn bị những game thủ “thượng đẳng” chê nhiệt liệt dù họ chẳng chơi thử lấy một lần.

Thật khó tin nhưng đây lại chính là đồ họa của Huyết Chiến Thiên Hạ, tựa game do người Việt sản xuất đẹp chẳng kém gì game ngoại

Không hiểu nếu họ biết những tựa game Việt này hàng ngày vẫn có rất đông người chơi, thậm chí có những người chi hàng tỷ đồng vào game thì sẽ nghĩ gì? Hay họ nghĩ mình đủ thông minh, đủ giỏi hơn cả những “đại gia” hàng đầu trong game? Hay nói một cách hơi sỗ sàng là “ dạy người giàu cách tiêu tiền” như cách nói của game thủ.

Dù họ là ai, đừng quan tâm lời họ nói

Làm ra một tựa game không phải chuyện đơn giản. Việc tốn kém về tiền bạc, công sức, thời gian chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn nhất trong sản phẩm đó chính là tâm huyết, khát vọng của những người Developer Việt. Ngoại trừ những doanh nghiệp làm game và phát hành game Việt có tiềm lực như SohaGame, eWings Studio thì không ít studios trẻ đã phải đánh đổi cả sự nghiệp để đầu tư vào tựa game mình làm ra, với hi vọng sẽ đạt được những thành công xứng đáng.

Huyết Chiến Thiên Hạ là game Việt mới nhất của SohaGame kết hợp tướng Việt với bối cảnh Tam Quốc
Huyết Chiến Thiên Hạ là game Việt mới nhất của SohaGame kết hợp tướng Việt với bối cảnh Tam Quốc

Ấy vậy mà khi game chưa kịp ra mắt, đã có những game thủ tự coi mình là “đấng” vào phán “game trash”. Những lời đó liệu có khiến người làm game họ có đau lòng hay không? Họ có mất niềm tin vào bản thân hay không? Chúng ta không thể biết, nhưng ai cũng hiểu những từ ngữ đó mang tính miệt thị như thế nào, khiến người nghe tổn thương ra sao.

Rất nhiều game thủ “thượng đẳng” có thể chê “game trash” ngay cả khi game chưa ra mắt
Rất nhiều game thủ “thượng đẳng” có thể chê “game trash” ngay cả khi game chưa ra mắt

Thực tế đã chứng minh, phần lớn nhận định của game thủ “thượng đẳng” đều… sai bét. Hãy nhìn lại Flappy Bird khi bị nói là “game trash”, “cheat game” trên store… Những người lên án trò chơi này đầu tiên, trớ trêu thay lại là người Việt với thói “GATO” đã ăn vào máu. Thế rồi nhìn xem Flappy Bird đã làm được gì? Cả thế giới phát cuồng vì trò chơi này, trở thành động lực để rất nhiều game Việt tiếp tục nuôi ước mơ.

“Cái chết của Flappy Bird” nhờ đóng góp công sức của rất nhiều người Việt “GATO”
“Cái chết của Flappy Bird” nhờ đóng góp công sức của rất nhiều người Việt “GATO”

Tạm kết

Game thủ “thượng đẳng” hay “thường dân”, suy cho cùng cũng đều là người chơi, đều là khách hàng. Một tựa game khi ra đời không thể nào đáp ứng được 100% yêu cầu của hàng triệu cá tính khác nhau. Thế nên đừng vì tính ích kỷ của mình làm ảnh hưởng đến người khác. Nếu không giúp được, xin đừng cản đường game Việt phát triển. Hãy chơi game một cách văn minh.