Game thủ hào hứng trước thông tin Blizzard tuyển người làm Diablo mới

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/07/2016 05:30 PM

Diablo IV, Diablo III hay Diablo I, II? Dù là gì đi nữa thì cũng thật mừng khi thấy Blizzard chưa bỏ quên series này.

Trong khi Overwatch, Hearthstone, Heroes of the Storm và World of Warcraft đều là những tựa game online thu hút nhiều người chơi nhờ mang tính cộng đồng cao thì Diablo III kể từ khi loại bỏ tính năng nhà đấu giá đồ ảo đã gần như trở thành một tựa game chơi đơn đúng nghĩa, vì vậy mà có cảm giác như Blizzard không còn mặn mà trong việc hỗ trợ cộng đồng người chơi tựa game nhập vai đã 4 năm tuổi này.


Cộng đồng người chơi Diablo III sau 4 năm giờ đã ổn định và ít còn cơ hội để tăng trưởng thêm.

Cộng đồng người chơi Diablo III sau 4 năm giờ đã ổn định và ít còn cơ hội để tăng trưởng thêm.

Nhưng sự thật xem ra không phải như vậy khi mới đây, Blizzard đã đăng tải thông tin tuyển dụng người làm việc trong dự án game Diablo mới chưa rõ danh tính. 4 năm là quãng thời gian quá sớm để Diablo IV xuất hiện theo tiêu chuẩn của Blizzard, vì vậy nhiều khả năng họ đang lên kế hoạch thực hiện bản mở rộng thứ hai sau Reaper of Souls ra mắt hồi 2014.


Thông tin tuyển dụng đăng tải trên trang chủ của Blizzard.

Thông tin tuyển dụng đăng tải trên trang chủ của Blizzard.

Cụ thể, Blizzard đang tìm kiếm một nhà quản lý dự án đóng vai trò chỉ đạo, vì vậy có thể thấy tựa game Diablo mới sẽ có quy mô tương đối lớn. Nhiều game thủ đặt ra giả thuyết khá hấp dẫn rằng có thể Diablo I, II hoặc cả hai phiên bản sẽ được làm lại dưới độ phân giải cao hơn dựa trên điểm mấu chốt là việc Blizzard đang cập nhật nhiều patch mới dành cho Diablo II trong thời gian gần đây để chỉnh sửa lỗi.


Một bản làm lại của huyền thoại Diablo II chắc chắn sẽ khiến nhiều game thủ cảm thấy hứng thú.

Một bản làm lại của huyền thoại Diablo II chắc chắn sẽ khiến nhiều game thủ cảm thấy hứng thú.

Tất nhiên theo truyền thống của Blizzard, họ sẽ không công bố bất kì điều gì cho tới khi sản phẩm của mình đã phát triển ở mức "hòm hòm". Vì vậy dù là Diablo IV, bản mở rộng mới cho Diablo III hay Diablo I, II Remastered, nhiều khả năng là người hâm mộ thánh địa Sanctuary cùng những câu chuyện về ác quỷ và thiên thần sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi.

>> Lên max cấp Diablo III trong thời gian cực nhanh chỉ 33 giây