Game thủ Cửu Âm Mobile: “Người chơi ở Việt Nam hiếu chiến quá!”

Nga0Du  - Theo Thời Đại | 11/10/2016 04:45 PM

Cửu Âm VNG
30/06/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Nhìn chung, có một thực tế không thể phủ nhận là game thủ Việt rất thích đồ sát và hiếu chiến. Sự thật này đã được chứng minh qua rất nhiều tựa game đã và đang phát hành trên thị trường.

Trong thế giới game online, bên cạnh những hấp dẫn như chiến trường, bang chiến, săn boss cũng là hoạt động mà nhiều game thủ quan tâm. Thường thì đây là một trong những nguồn cung cấp vật phẩm quý hiếm và độc đáo nhất trong game.

Tương tự như nhiều tựa game khác, Cửu Âm VNG cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Theo thống kê từ nhà phát hành, Boss Thế Giới đang đứng đầu danh sách các hoạt động được yêu thích nhất. Tuy nhiên, một thực tế không mấy vui vẻ là hoạt động này thường chỉ giành cho giới đại gia, dân thường thì đừng bao giờ mơ đến việc săn boss nhận thưởng.

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này chính là sở thích pk vô tội vạ của game thủ Việt. Thường thì khi một con boss xuất hiện, bạn không những phải chiến đấu với boss để tạo nhiều sát thương nhất mà còn phải chiến đấu cả với những game thủ xung quanh, những người đang muốn độc chiếm con boss này.

So sánh sự khác nhau giữa game thủ Việt và game thủ nước ngoài, một người chơi có nickname D.C.T chia sẻ: “Có 1 thắc mắc muốn hỏi tất cả anh em Cửu Âm. Vì sao ở bản SEA khi đánh boss thế giới người Indo, Malay, Singapore, Thailand v.v.v họ không bao giờ đồ sát lẫn nhau khi ăn boss? Không lẽ họ chơi kém hơn Việt Nam mình? Game thủ mình nói đồ sát boss là để anh em đoàn kết. Không lẽ người Indo, Malay, Singapore, Thailand. họ không biết đoàn kết? Xin anh em cho biết?...”

Đứng trước câu hỏi trên, nhiều ý kiến trái chiều đã được cộng đồng game thủ Cửu Âm đưa ra. Phần lớn đều nghiêng về một số lý do chính như: game thủ Việt quá hiếu chiến, thích đồ sát và bặt nạt kẻ yếu; phiên bản của VNG cho phép người chơi giao dịch tự do nên sự cạnh tranh cũng lớn hơn phiên bản Đông Nam Á và thế giới... Nhiều người chơi cũng cho rằng pk là một sở thích và game sẽ rất chán nếu như họ không được pk và đồ sát.

Nhìn chung, có một thực tế không thể phủ nhận là game thủ Việt rất thích đồ sát và hiếu chiến. Sự thật này đã được chứng minh qua rất nhiều tựa game đã và đang phát hành trên thị trường. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta có thể đánh giá hay quy kết cả một cộng đồng. Dẫu sau thì những hành động này vẫn được nhà phát hành cho phép (thậm chí là khuyến khích). Vậy nên, chúng ta hãy coi như đó là một tính chất đặc thù hay "phong cách" riêng khác biệt của game thủ Việt.