Game thủ cầu cứu cả server vì cày võ lâm, vào nhầm động train 10.000 con quái

Đoạn Tuấn  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/12/2016 08:00 PM

Võ Lâm Returns
16/11/2016 NCB: Đang cập nhật NPH:

Lỡ dại sa chân vào Thiêm Hải Động - một bãi train với hơn 10.000 con quái dành riêng cho người chơi cấp 6x trở lên, trong khi nhân vật của mình mới ở cấp 35. TiiBonz, một game thủ chơi Võ Lâm Returns đã phải cầu cứu cả server để được giải thoát khỏi tình cảnh khóc dở mếu dở này.

Đối với cộng đồng game thủ Việt bao năm nay, đặc biệt là giới dân cày, việc tìm kiếm được một bãi train quái ngon lành để yên tâm ngày qua ngày cắm chốt farm đồ, cày vàng trong một game online... có lẽ còn đem lại cho họ cảm giác phấn khích hơn cả việc tranh giành đua Top server hay rình săn Boss Hoàng Kim để nhặt trang bị hiếm.


Luôn có những câu chuyện cười ra nước mắt diễn ra mỗi ngày về kiếp dân cày võ lâm.

Luôn có những câu chuyện cười ra nước mắt diễn ra mỗi ngày về kiếp dân cày võ lâm.

Cũng chính vì lẽ này nên trong cộng đồng mỗi game online đều luôn xuất hiện những câu chuyện cười ra nước mắt mà những người chịu kiếp "nông dân cày đồ" từng trải qua, điển hình nhất ắt phải kể đến câu chuyện về TiiBonz - một game thủ trong cộng đồng Võ Lâm Returns, vì quá ham hố với mong muốn tìm kiếm được một bãi train quái ngon, không bị ai ks tranh giành nên anh chàng đã vô tình sa chân vào một động quái vượt nhân vật của mình tới... hơn 30 level.


Bài viết cầu cứu của TiiBonz gửi đến cộng đồng chơi Võ Lâm Returns tại server S4.

Bài viết cầu cứu của TiiBonz gửi đến cộng đồng chơi Võ Lâm Returns tại server S4.

Chưa kể nơi mà anh chàng này lạc vào lại là Thiêm Hải Động - bãi train với sức chứa đến 10.000 con quái cấp 60 xuất hiện liên tục, thậm chí riêng nó còn sở hữu đặc tính vô cùng khó nhằn: Khi người chơi bị quái vật trong khu vực này đánh bại, nhân vật của họ sẽ chết và chỉ có thể hồi sinh lại tại đây thay vì được trở về thành thị gần nhất giống như các bãi train khác. Bởi vậy nên việc lỡ sa chân vào Thiêm Hải Động đối với game thủ TiiBonz quả thực là điều tiến thoái lưỡng nan, trong tình trạng bị hơn 10.000 con quái vây kín mít, anh khó có thể nào thoát ra được để trở lại cửa ra vào của động. Còn nếu để quái đánh chết quá nhiều, mỗi lần hồi sinh lại nhân vật của TiiBonz sẽ mất đi một lượng Exp (điểm kinh nghiệm) khá lớn.


10.000 con quái level 60 đang vây hãm game thủ TiiBonz tại khu vực Thiêm Hải Động.

10.000 con quái level 60 đang vây hãm game thủ TiiBonz tại khu vực Thiêm Hải Động.

"Tại vì dạo gần đây tình trạng account clone farm đồ rác bên S4 xuất hiện quá nhiều, mình thì lại không phải là dân ham hố cày đồ cày vàng gì cho cam nên có tự mò mò đi tìm các bãi train quái mới. Lấy một chỗ mà cắm máy qua đêm kiếm Exp, rồi mấy ông lão đại level cao trong bang hội rủ vào Thiêm Hải Động, nói rằng sẽ lập một cái party và giúp mình train level nhanh. Thì cũng được mỗi buổi đầu tiên, vì mình quên mất level nhân vật mình chênh thấp so với đám quái trong động đến hơn 30 cấp lận. Như vầy thì sao chơi?.


TiiBonz cầu cứu game thủ toàn server trên kênh Chat thế giới, để mong thoát được khỏi động quái 6x.

TiiBonz cầu cứu game thủ toàn server trên kênh Chat thế giới, để mong thoát được khỏi động quái 6x.

Lúc nhớ ra thì muộn mất rồi, bị mấy ông kéo vào đúng cái động chuyên cho dân 6x, 7x cày, nên mình mới 35 bị quái nó vật chết là phải, lúc chết thì nhân vật không thể trở về thành được mà chỉ chờ hồi sinh tại chỗ. Cơ mà chết nhiều thì cũng đắng lắm, nhân vật cứ bị tụt hao hết cả đống kinh nghiệm, thật chẳng có cái dại nào giống cái dại này..." - Game thủ TiiBonz ngậm ngùi chia sẻ lại câu chuyện của mình.

Được biết, hiện tại game thủ TiiBonz đã được một cao thủ 7x chơi cùng server đến kéo ra khỏi khu vực Hải Thiêm Động để đưa về Biên Kinh thành. Tuy nhiên theo TiiBonz cho biết, cái giá cho việc cầu cứu này khá chát chúa khi anh phải hi sinh bộ nhẫn Hoàng Kim "Lục Lâm Phục Long" đắt giá của mình cho vị cao thủ kia để làm phí hậu tạ.

Một số kinh nghiệm train quái hiệu quả cho dân cày Võ Lâm Returns từ level 20 trở lên.

Trước câu chuyện bi hài của game thủ TiiBonz khi lỡ sa chân vào động train quái dành riêng cho các cao thủ đẳng cấp 6x, 7x. Trần Thành Văn, một game thủ chơi Võ Lâm Returns vừa qua cũng đã nhiệt tình chia sẻ thêm một số kinh nghiệm lựa chọn khu vực train quái, dành cho những người chơi võ lâm từ cấp độ 20 trở lên.

Theo đó, khi đạt đến cấp độ 20, mọi người nên train ở những bãi quái ven các thành thị lớn như: Tương Dương, Biện Kinh, Lâm An, Phượng Tường... Lên đến cấp 30 thì tiếp tục chuyển qua train ở các map La Tiêu Sơn, Tần Lăng, Kiếm Các Trung Nguyên. Cấp 40 trở lên thì mới nên nghĩ đến chuyện bước vào các động quái, và bắt đầu từ Bạch Vân Động, Thục Cương Sơn Động.

Đối với các khu vực động quái này, tuy cho Exp cao nhưng khi đi nên kéo theo tổ đội, tránh đi lẻ 1-2 người vì nếu Boss Hoàng Kim có xuất hiện thì nhân vật rất dễ ăn đột tử. Và thông thường việc nhân vật bị chết trong các động, nếu hồi sinh trở lại thì lượng Exp bị hao mất sẽ gấp 1.5 lần ở các map train bên ngoài.

Hiện tại để thảo luận thêm về câu chuyện đang nhận được nhiều sự tranh cãi này, các game thủ có thể tham gia cộng đồng Võ Lâm Returns TẠI ĐÂY.