Xuất hiện lớp học dạy làm game tại Việt Nam

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 19/04/2014 02:44 PM

Khóa học do đơn vị thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức vào tháng 04 này.

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo kỹ năng phát triển game mini, từ tháng 4/2014 Viện CNTT-TT, đơn vị thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) bắt đầu mở các khóa học “Phát triển Mini Game” cho đối tượng là sinh viên và các bạn trẻ yêu thích game.

Xuất hiện lớp học dạy làm game tại Việt Nam 1
 Ngay những ngày đầu Viện CNTT-TT thuộc PTIT thông báo mở khóa đào tạo “Phát triển Mini Game”, khóa học đã thu hút được sự quan tâm khá nhiều bạn sinh viên. (Ảnh: X.L)

Chia sẻ về ý tưởng mở các khóa đào tạo về mini game cho giới trẻ, đại diện Viện CNTT-TT cho biết, sự thành công từ game Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông thời gian vừa qua đã khiến cộng đồng công nghệ quốc tế có một cái nhìn khác về khả năng phát triển công nghệ của Việt Nam. Đồng thời, Flappy Bird cũng đã thổi một luồng sinh khí mới vào các bạn trẻ có niềm đam mê sang tạo game.

Với việc cho ra đời khóa đào tạo phát triển mini game, chúng tôi mong muốn tạo cho các sinh viên và các bạn trẻ yêu thích game một sân chơi vừa để giao lưu với các chuyên gia, vừa được thực tập và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp trong ngành game tại Việt Nam. Chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều Flappy Bird nữa từ các khóa học phát triển mini game”, đại diện Viện CNTT-TT nói.

Xuất hiện lớp học dạy làm game tại Việt Nam 2

Khóa học có tổng thời lượng là 42 giờ, học viên sẽ học trải dài trong 2 tháng, “Phát triển Mini Game” được Viện CNTT-TT thiết kế với mục đích cung cấp cho các học viên quy trình và cách thức phát triển mini game trên di động từ khâu xây dựng ý tưởng, kịch bản đến khâu thiết kế và phát triển.

Cụ thể, trong 14 buổi của khóa học này, bên cạnh việc được trang bị các nội dung kiến thức về lập trình ứng dụng cơ bản, game và hệ điều hành di động, phát triển mini game, hoàn thiện sản phẩm game, các học viên còn được các chuyên gia đến từ các công ty di động và Game Studio lớn như: Microsoft, Nokia, mWork, TOFU Game studio… truyền đạt những kinh nghiệm thực tế trong việc phát triển game.

Kết thúc khóa học, các học viên có thể tự xây dựng một mini game hoàn chỉnh trên thiết bị di động; có kỹ năng thương mại hóa sản phẩm game do mình tự phát triển. Được biết, học phí của khóa học này là 4,2 triệu đồng/học viên.

Viện CNTT-TT dự kiến sẽ khai giảng khóa học đầu tiên về “Phát triển Mini Game” vào cuối tháng 4/2014. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, đơn vị này sẽ tiếp tục chiêu sinh và tổ chức các khóa khóa đào tạo “Phát triển Mini Game” với số lượng khoảng 2 khóa/ quý.

Theo ICTNews.