Xôn xao chuyện Bà Tưng đóng cửa Facebook

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 12/08/2013 05:07 PM

Mới đây, cộng đồng mạng đang khá xôn xao trước việc Bà Tưng đột ngột đóng cửa trang facebook của mình.

Mới đây, cộng đồng mạng đang khá xôn xao trước việc Bà Tưng đột ngột đóng cửa trang facebook của mình. Trong thời gian này, Bà Tưng đang là cái tên rất "hot" và nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt, trang cá nhân của Bà Tưng (Lê Thị Huyền Anh) sở hữu tới hơn 100.000 follower. Đây có thể xem là con số khá lớn bởi facebook này mới chỉ được mở trong khoảng 1 tháng trở lại đây.

Xôn xao chuyện Bà Tưng đóng cửa Facebook 1
Bà Tưng bất ngờ đóng cửa trang cá nhân, chỉ còn lại các trang fanpage giả mạo hay ăn theo.

Nhận được khá nhiều sự quan tâm nhưng đột ngột, Bà Tưng lại đóng cửa facebook của mình. Điều đáng chú ý hơn là hành động này được thực hiện sau khi Sở văn hóa thông tin cấm cô gái này trình diễn trên khắp cả nước.

Hiện tại, có vẻ như nhiều người vẫn chưa biết điều này, khi mà các trang fanpage mạo danh hay ăn theo Bà Tưng vẫn đang nhận được nhiều quan tâm từ phía cư dân mạng. Điều đáng chú ý hơn là các trang fanpage này có vẻ như cũng không biết rằng trang chính mà mình đang ăn theo cũng đã đóng cửa, như vậy thì sau này, không hiểu rằng các fanpage này sẽ lấy nguồn thông tin ở đâu?

Xôn xao chuyện Bà Tưng đóng cửa Facebook 2
Hình ảnh Bà Tưng thường xuyên nhận phải những bình luận khiếm nhã của cư dân mạng.

Bình luận về vấn đề này, nhiều người cho rằng chính việc Bà Tưng bị cấm trình diễn trên khắp cả nước đã khiến cho cô gái này chủ động đóng cửa trang cá nhân của mình. Sau khi có quyết định này, Bà Tưng gần như khó có cơ hội tiến thân vào Showbiz Việt, do vậy, sự nổi tiếng hiện nay của cô chỉ là ảo chứ không thể dùng để tạo nên sức hút của mình ngoài đời thực.

Trên thực tế thì ngoài một số ít các bình luận khen ngợi, động viên thì mỗi status được Bà Tưng đăng tải đều nhận phải rất sự chỉ trích, bình luận khiếm nhã, thô tục... Từ đây, có thể thấy rằng Bà Tưng đóng trang cá nhân của mình cũng là hợp lý, vì khi đã không thể tiến vào Showbiz mà lại liên tục nhận phải nhiều chỉ trích khiếm nhã như vậy thì việc bỏ facebook cũng không phải chuyện khó hiểu.